Nhật Bản rốt ráo nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa

(Baonghean.vn) - Nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản ngày 17/10 cho biết nước này có thể bổ sung chi tiêu quốc phòng khoảng 1 tỷ USD để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo sau 1 loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân gần đây của Triều Tiên.

: Hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 Patriot đang được triển khai tại Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
Hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 Patriot đang được triển khai tại Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Theo chính phủ Nhật Bản, khoản chi tiêu này dự kiến sẽ được đệ trình trong kế hoạch ngân sách năm tài khóa 2017 bắt đầu từ tháng 4/2017, trong đó chủ yếu dành cho việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và hệ thống tên lửa đất đối không Aegis Ashore được lắp đặt trên các chiến hạm tại vùng biển Nhật Bản.

Bên cạnh đó, khoản ngân sách này cũng dùng để cải thiện phạm vi và tính chính xác của hệ thống phòng thủ PAC-3 Patriot.

Tuy nhiên, nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cũng lưu ý, việc triển khai hệ thống THAAD hoặc Aegis Ashore có thể sẽ mất đến nhiều năm. Ngoài ra, việc nâng cấp hệ thống PAC-3 Patriot cũng không thể diễn ra trong thời gian ngắn bởi các công ty trực tiếp tham gia - Tổng công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi và Tập đoàn Raytheon đã hoạt động với công suất tối đa.

Trước đó cùng ngày, tờ báo Sankei cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã yêu cầu khoản kinh phí khoảng 300 tỷ yen (tương đương 2,9 tỷ USD) trong đợt bổ sung ngân sách lần 3. Hiện Thủ tướng Shinzo Abe vẫn chưa cho biết liệu khoản bổ sung ngân sách lần này có được Quốc hội thông qua hay không.

Phía Bộ Quốc phòng Nhật Bản hiện cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến vụ việc trên.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.