Nhật lên phương án sơ tán dân khỏi Hàn Quốc?

Theo hãng tin Reuters, Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản (NSC) đã họp bàn phương án sơ tán gần 60.000 công dân nước này khỏi Hàn Quốc.

Học sinh tiểu học ở thành phố Oga (Nhật) tham gia tập sơ tán phòng tên lửa hôm 17/3 - Ảnh: Reuters
Học sinh tiểu học ở thành phố Oga (Nhật) tham gia tập sơ tán phòng tên lửa hôm 17-3 - Ảnh: Reuters

Ngày 14/4, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Nhật Bản giấu tên cho biết cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản (NSC) về phương án sơ tán dân diễn ra ngày 13/4.

Hiện có gần 60.000 công dân Nhật đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. 

Thật ra từ hai ngày trước, Bộ ngoại giao Nhật đã cảnh báo công dân sắp sang thăm Hàn Quốc trong thời hạn dưới ba tháng phải chú ý liên lạc với cơ quan đại diện ngoại giao của Nhật và những công dân Nhật sinh sống thời gian dài tại Hàn Quốc phải đăng ký giấy tờ ngay trở lại với cơ quan ngoại giao.

Theo quan chức trên, ngoài các tàu thuyền và máy bay thương mại, Nhật Bản cũng muốn điều tàu thuyền và máy bay quân sự tới hỗ trợ công tác sơ tán khi có biến động, nếu được sự chấp thuận của chính quyền Seoul.

Trong cuộc họp ngày 13/4, NSC cũng thảo luận về cách thức ứng phó với nguy cơ tiềm ẩn về dòng người tị nạn Triều Tiên, trong đó có thể có các gián điệp của Bình Nhưỡng, đổ sang Nhật Bản. 

Trong một diễn biến khác, phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm nay (14/4), Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhấn mạnh Tokyo luôn thu thập và phân tích thông tin về các động thái của Triều Tiên, nhưng ông không cho biết thông tin chi tiết.

Ông Suga xác nhận: "Hiện nay, chúng tôi đang liên lạc sát sao với Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi Triều Tiên không hành động khiêu khích và tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Chúng tôi sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân nước mình". 

Cuộc họp của NSA diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những thông tin đồn đoán về khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân nhân dịp kỷ niệm 105 ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il Sung), nhà sáng lập nước CHDCND Triều Tiên, dự kiến vào ngày 15/4 và trước dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (ngày 25/4).

Tình hình càng trở nên căng thẳng sau vụ Mỹ phóng 59 quả tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân của Syria hôm 7/4 với cái cớ đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học của Syria, làm dấy lên quan ngại về khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có động thái tương tự với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng thực hiện thử hạt nhân hoặc bắn tên lửa thêm nữa.

Trước đó, sau khi Triều Tiên phóng tên lửa về hướng biển Nhật Bản hôm 6/3 thì 11 ngày sau, Nhật Bản đã tổ chức cuộc diễn tập sơ tán dân sự đầu tiên.

Cuộc diễn tập diễn ra tại thành phố Oga ở tây bắc Nhật Bản - nơi một tên lửa của Triều Tiên rơi xuống chỉ cách khoảng 200 km - với sự tham gia của khoảng 100 người dân. 

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chánh văn phòng Nội các Nhật, ông Yoshihide Suga nhận định: "Chúng tôi tin rằng đây là một bài tập rất quan trọng nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về những gì họ cần làm khi chính phủ đưa ra thông tin về một vụ phóng tên lửa".

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.