Số lượng máy bay chiến đấu Nhật Bản cất cánh khẩn cấp đạt mức kỷ lục

(Baonghean.vn)- Theo các số liệu thống kê của Chính phủ Nhật Bản ngày 13/4, số lượng máy bay chiến đấu được lực lượng không quân nước này điều động xuất kích để xua đuổi chiến đấu cơ nước ngoài đã đạt mức kỷ lục trong vòng một năm tính tới ngày 31/3, trong bối cảnh hoạt động quân sự của Trung Quốc trong và xung quanh khu vực biển Hoa Đông leo thang.

acsc
Máy bay chiến đấu F-15J Nhật Bản. Ảnh: JASDF

Truyền thông dẫn số liệu của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) cho biết số lượng máy bay chiến đấu cất cánh khẩn cấp đạt 1.168 lần trong giai đoạn 12 tháng qua, so với 873 lần cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng cao hơn con số kỷ lục 944 lần hồi năm 1984. Trong số 1.168 lần thì có tới 851 lần máy bay Nhật Bản xuất kích để ứng phó với các máy bay Trung Quốc hoạt động gần không phận Nhật Bản. Con số này cũng cao hơn 280 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tokyo lo ngại việc Bắc Kinh do thám phòng không Nhật Bản là dấu hiệu cho thấy ý định mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực tranh chấp biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương. Hiện Nhật Bản đang kiểm soát một dãy quần đảo có tổng diện tích 1.400 km tính từ lục địa phía Nam cho tới Đài Loan.

Trong khi đó, số lượng máy bay Nhật Bản cất cánh để đối phó với máy bay Nga cũng tăng 4,5%, lên 301 lần./.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.