Nhiều bất cập từ chính sách giảm nghèo khu vực miền núi

(Baonghean.vn) - Liên quan đến thực hiện chủ trương, chính sách và tạo sinh kế từ rừng cho đồng bào khu vực dân tộc miền núi, tại cuộc họp HĐND tỉnh Nghệ An, nhiều đại biểu cho rằng vẫn bộc lộ nhiều bất cập.

Tham gia thảo luận vào sáng 21/7 tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, nhiều đại biểu dành thời gian phản ánh những bất cập liên quan đến lao động việc làm gắn với sinh kế từ rừng của vùng đồng bào miền núi. 

Những gốc sa mu cổ thụ trên rừng phòng hộ xã Lưu Kiền (Tương Dương). Ảnh: Đào Tuấn
Những gốc sa mu cổ thụ trên rừng phòng hộ xã Lưu Kiền (Tương Dương). Ảnh: Đào Tuấn

3 cái "nhất" của khu vực miền núi

Bất cập lớn nhất theo đại biểu Lục Thị Liên là hệ thống giao thông, kênh mương thủy lợi xuống cấp nhưng chưa có sự đầu tư kịp thời. Vấn đề nước sinh hoạt, điện lưới, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa vẫn còn là khoảng trống lớn.

Đại biểu Lục Thị Liên dẫn chứng: Việc làm, thu nhập của người lao động miền núi chất lượng vẫn ở mức thấp. Theo báo cáo về kết quả giảm nghèo năm 2019, Nghệ An có 41.041 hộ nghèo, tương đương với tỷ lệ 4,11%. Tuy nhiên, ở vùng miền núi tỷ lệ này chiếm đến 81,16%, tức là tương đương 33.307 hộ  (không tính thị xã Thái Hòa). Đây là thực tiễn mà tỉnh cần phải xem xét để có giải pháp cụ thể.

Đại biểu Lục Thị Liên (đơn vị Quỳ Châu) nêu ý kiến thảo luận. Ảnh: Thành Cường
Đại biểu Lục Thị Liên (đơn vị Quỳ Châu) nêu ý kiến thảo luận. Ảnh: Thành Cường

Theo đại biểu này, khu vực miền núi có 3 cái nhất: Đất rộng nhất, tài nguyên về rừng và thủy điện nhiều nhất, nhưng lại nghèo nhất. Do đó, vấn đề đặt ra là chất lượng việc làm và thu nhập của người dân miền núi như thế nào? Hiện nay dân số miền núi chiếm khoảng 36,34%, lực lượng lao động khoảng 36,27% so với toàn tỉnh Nghệ An. Độ che phủ rừng ở miền Tây Nghệ An chiếm từ 75-80%. Mục tiêu của tỉnh đặt ra là người dân miền núi có thể sống được bằng nghề rừng và giảm nghèo bền vững. Với mục tiêu này, có huyện đã đăng ký thoát khỏi Chương trình 30a. Tuy nhiên, giải pháp cụ thể nào để thực hiện mục tiêu này thì lại không thấy nói đến.

Thực tế cho thấy cơ chế, chính sách đầu tư lâu nay cho miền núi tỉnh đang tập trung 80% cho đầu tư cơ sở hạ tầng, việc hỗ trợ phát triển sản xuất chỉ đạt 20%. Bởi vậy, cần phải có chính sách cụ thể hơn trong hỗ trợ đầu tư phát triển khu vực miền núi.

Cũng liên quan đến vấn đề lao động, việc làm khu vực miền núi, lâu nay tỉnh đã đưa ra mục tiêu hàng năm đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho từ 37.000-38.000 lao động thông qua các trung tâm đào tạo nghề. Tuy nhiên, chất lượng việc làm đang ở mức thấp. Theo dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, vấn đề việc làm, thu nhập ở miền núi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra để thu hẹp khoảng cách xa với khu vực đồng bằng.

Quang cảnh buổi thảo luận. Ảnh: Thành Cường
Quang cảnh buổi thảo luận. Ảnh: Thành Cường

Hiện Nghệ An có đến 65 cơ sở đào tạo nghề cả cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Tuy vậy, cơ sở vật chất của các cơ sở vẫn rất hạn chế, giáo viên thiếu, chỉ có 3/11 trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở các huyện (miền núi) được đầu tư về trang thiết bị.

Làm gì để tạo sinh kế từ rừng?

Đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng gắn với tạo mô hình, sinh kế dựa vào tài nguyên rừng cho vùng miền núi, bà Lục Thị Liên bày tỏ: “Các Ban quản lý rừng phòng hộ và Kiểm lâm thuộc sự quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng khi vấn đề chịu trách nhiệm nếu xảy ra cháy rừng lại giao cho UBND các huyện. Điều này chưa chặt chẽ, và cần có quy chế phối hợp bảo vệ rừng giữa đơn vị chủ rừng, kiểm lâm và các lực lượng địa phương.

Đối với chủ trương xây dựng các mô hình kinh tế dựa vào tài nguyên rừng, đề nghị phải có sự quản lý chặt chẽ các diện tích rừng, đồng thời phải có giải pháp chuyển đổi được rừng nghèo kiệt, kém hiệu quả. Các sở, ngành, địa phương cần có chính sách cụ thể để phát triển chăn nuôi, đầu tư mở rộng diện tích cây ăn quả, cây đặc sản để tạo sản phẩm từ rừng.

Ươm giống cây và chế biến trà hoa vàng ở huyện Quế Phong. Ảnh: Lâm Tùng
Ươm giống cây và chế biến trà hoa vàng ở huyện Quế Phong. Ảnh: Lâm Tùng

Tỉnh cũng cần quy định chế độ khen thưởng cụ thể đối với hộ dân, chủ rừng thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng. Về chính sách hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng, ở Nghệ An mỗi năm ngân sách cần 405 tỷ đồng, nhưng hiện tại mới chỉ có hơn 170 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 71,5 tỷ đồng và chi phí dịch vụ môi trường rừng là 98,8 tỷ đồng) và nhu cầu mới chỉ đáp ứng được 42%.

“Vậy còn 68% người dân sẽ sống như thế nào, trong khi đó nguồn kinh phí theo Nghị định 75 lâu nay nói nhiều nhưng chưa giải quyết được. Để hỗ trợ người dân đề nghị rà soát lại chi phí thu từ dịch vụ môi trường rừng chặt chẽ hơn, cụ thể hơn, sát sao hơn” – bà Lục Thị Liên nói thêm.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.