Nhiều chùa ở Nghệ An đồng loạt tổ chức đại lễ Vu Lan thu hút hàng nghìn phật tử

(Baonghean.vn) - Đại lễ Vu Lan nhằm bày tỏ tấm lòng hiếu kính của những người con đối với công ơn cao trọng của những đấng sinh thành, trên tinh thần tri ân và báo ân, là nét đẹp trong văn hóa Phật giáo nói riêng và truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung. Dịp này, nhiều ngôi chùa trong tỉnh đã tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu.
Mùa Vu Lan đang về, những ngày qua, nhiều ngôi chùa trong tỉnh đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu, Phật lịch 2563. Riêng ngày 11/8 (tức ngày 11/7 năm Kỷ Hợi) hàng loạt chùa như: chùa Gám (Yên Thành), chùa Viên Quang, chùa Đại Tuệ (Nam Đàn), chùa Đức Hậu, chùa Phổ Môn (TP. Vinh) chùa Cổ Am (Diễn Châu) chùa Phổ Nghiêm (Nghi Lộc)… đã đồng thời tổ chức đại lễ, thu hút hàng vạn phật tử tham gia. Trong ảnh: Quang cảnh đại lễ Vu Lan tại chùa Cổ Am.
Mùa Vu Lan đang về, những ngày qua, nhiều ngôi chùa trong tỉnh đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu, Phật lịch 2563. Riêng ngày 11/8 (tức ngày 11/7 năm Kỷ Hợi) hàng loạt chùa như: chùa Gám (Yên Thành), chùa Viên Quang, chùa Đại Tuệ (Nam Đàn), chùa Đức Hậu, chùa Phổ Môn (TP. Vinh) chùa Cổ Am (Diễn Châu) chùa Phổ Nghiêm (Nghi Lộc)… đã đồng thời tổ chức đại lễ, thu hút hàng vạn phật tử tham gia. Trong ảnh: Quang cảnh đại lễ Vu Lan tại chùa Cổ Am.
Buổi lễ Vu Lan được diễn ra tại chính điện của các chùa với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, trang trọng của ban tổ chức. Trong ảnh: Lễ Vu Lan tại chùa Viên Quang (Nam Đàn).

Buổi lễ Vu Lan được diễn ra tại chính điện của các chùa với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, trang trọng của ban tổ chức. Trong ảnh: Lễ Vu Lan tại chùa Viên Quang (Nam Đàn).

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các chư tăng, phật tử, đã long trọng tiến hành các nghi thức mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo như: dâng hoa, dâng hương, niệm Phật, tụng kinh Vu Lan báo hiếu, cài hoa hồng, cầu siêu phổ độ gia tiên… Trong ảnh: Nghi thức dâng hoa cúng dường tại chùa Cổ Am.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các chư tăng, phật tử, đã long trọng tiến hành các nghi thức mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo như: dâng hoa, dâng hương, niệm Phật, tụng kinh Vu Lan báo hiếu, cài hoa hồng, cầu siêu phổ độ gia tiên… Trong ảnh: Nghi thức dâng hoa cúng dường tại chùa Cổ Am.

Tham dự đại lễ Vu Lan, đông đảo phật tử đã được các chư tăng chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến chủ đề hiếu hạnh trong đạo Phật, tình cảm đạo đức gia đình, công lao dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Qua đó, các chư tăng muốn gửi đến các phật tử và mọi người thông điệp tri ân và báo ân đối với các bậc sinh thành.

 Tham dự đại lễ Vu Lan, đông đảo phật tử đã được các chư tăng chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến chủ đề hiếu hạnh trong đạo Phật,  tình cảm đạo đức gia đình, công lao dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Qua đó, các chư tăng muốn gửi đến các phật tử và mọi người thông điệp tri ân và báo ân đối với các bậc sinh thành.

Dịp này, một số chùa như chùa Đức Hậu (TP. Vinh) Chung Linh (Thanh Chương)… đã tổ chức đêm thắp nến tri ân công lao của các bậc sinh thành, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì quê hương đất nước. Trong ảnh: Lung linh đêm thắp nến tri ân tại chùa Đức Hậu (TP. Vinh).

Dịp này, một số chùa như chùa Đức Hậu (TP. Vinh) Chung Linh (Thanh Chương)… đã tổ chức đêm thắp nến tri ân công lao của các bậc sinh thành, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì quê hương đất nước. Trong ảnh: Lung linh  đêm thắp nến tri ân tại chùa Đức Hậu (TP. Vinh).

Trong đại lễ Vu Lan, nghi thức cài hoa hồng lên ngực áo được tổ chức trang trọng thể hiên tấm lòng hiếu kính của con cháu đối với các bậc sinh thành, của phật tử đối với các chư tăng. Trong ảnh: Nghi thức cài huy hiệu Vu Lan tại chùa Viên Quang.

 Trong đại lễ Vu Lan, nghi thức cài hoa hồng lên ngực áo được tổ chức trang trọng thể hiên tấm lòng hiếu kính của con cháu đối với các bậc sinh thành, của phật tử đối với các chư tăng. Trong ảnh: Nghi thức cài huy hiệu Vu Lan tại chùa Viên Quang.

Mỗi màu hoa hồng trong nghi thức này tượng trưng cho một ý nghĩa riêng: Hoa hồng vàng trao cho các chư tăng - những người kế thế sự nghiệp của đức Phật trong việc hoằng dương Phật pháp, làm lan tỏa hiếu hạnh cho muôn đời. Hoa hồng đỏ dành cho những người còn cha, còn mẹ, nhắn gửi hãy sống yêu thương khi cha mẹ còn sống trên đời. Hoa hồng trắng dành cho những người cha mẹ đã qua đời, nhắc nhủ họ luôn biết tưởng nhớ công ơn dưỡng dục của tiền nhân.

Mỗi màu hoa hồng trong nghi thức này tượng trưng cho một ý nghĩa riêng: Hoa hồng vàng trao cho các chư tăng - những người kế thế sự nghiệp của đức Phật trong việc hoằng dương Phật pháp, làm lan tỏa hiếu hạnh cho muôn đời. Hoa hồng đỏ dành cho những người còn cha, còn mẹ, nhắn gửi hãy sống yêu thương khi cha mẹ còn sống trên đời. Hoa hồng trắng dành cho những người cha mẹ đã qua đời, nhắc nhủ họ luôn biết tưởng nhớ công ơn dưỡng dục của tiền nhân.

Trong buổi lễ Vu Lan, các phật tử cũng thể hiện sự tri ân đối với các vị chư tăng bằng những món quà gửi gắm cả tấm lòng thành kính.

 Trong buổi lễ Vu Lan, các phật tử cũng thể hiện sự tri ân đối với các vị chư tăng bằng những món quà gửi gắm cả tấm lòng thành kính.

Nhân dịp Vu Lan báo hiếu, một số chùa đã dành hàng chục phần quà có ý nghĩa để trao tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp Vu Lan báo hiếu, một số chùa đã dành hàng chục phần quà có ý nghĩa để trao tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tổ chức đại lễ Vu Lan, các chùa đã huy động hàng nghìn thanh, thiếu niên, sinh viên, bà con phật tử làm công quả, được bố trí vào nhiều tiểu ban để phục vụ đại lễ. Dịp này, các chùa cũng phát, trao hàng nghìn suất cơm miễn phí cho bà con phật tử về dự lễ. Mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2563 đang về trên mọi miền quê xứ Nghệ trong không khí tràn ngập yêu thương, hiếu hạnh…

Tổ chức đại lễ Vu Lan, các chùa đã huy động hàng nghìn thanh, thiếu niên, sinh viên, bà con phật tử làm công quả, được bố trí vào nhiều tiểu ban để phục vụ đại lễ. Dịp này, các chùa cũng phát, trao hàng nghìn suất cơm miễn phí cho bà con phật tử về dự lễ. Mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2563 đang về trên mọi miền quê xứ Nghệ trong không khí tràn ngập yêu thương, hiếu hạnh…

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.