Nhiều điểm đen tai nạn giao thông ở Nghệ An cần được khắc phục

(Baonghean.vn) - Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh tổ chức khảo sát, củng cố hồ sơ các điểm đen gây tai nạn giao thông trên địa bàn để có phương án xử lý.
Ngã 5 giao cắt giữa đường 35 m Nghi Ân - Hưng Hòa với đường dân sinh Trung tâm xã Nghi Đức, TP Vinh cũng thường xuyên xảy ra tai nạn chết người.Ảnh: Nguyễn Hải
Trong ảnh: Ngã 4 giao cắt giữa đường 35m Nghi Ân - Hưng Hòa với đường Vinh - Cửa Hội, từ khi đưa vào sử dụng đầu năm 2018 đến nay thường xuyên xảy ra tai nạn chết người. Hiện nút giao này đã được Ban An toàn giao thông tỉnh khảo sát và có khắc phục trong thời gian tới. Ảnh: Nguyễn Hải
Ngã 5 giao cắt giữa đường 35 m Nghi Ân - Hưng Hòa với đường dân sinh Trung tâm xã Nghi Đức, TP Vinh cũng thường xuyên xảy ra tai nạn chết người.Ảnh: Nguyễn Hải
Trên địa bàn xã Nghi Đức (TP. Vinh) còn một điểm đen nguy cơ tai nạn cao là ngã 5 giao cắt giữa đường 35m với đường Lê Quý Đôn thuộc xóm Xuân Hoa. Người dân cho biết: Từ khi đưa vào sử dụng năm 2018 đến nay thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh: Nguyễn Hải
Điểm đen tai nạn giao thông giao cắt giữa đường 36 với đường dân sinh xã Quỳnh Vinh, Tx Hoàng Mai. Mặc dù đang được sửa chữa nhưng nguy cơ tai nạn giao thông vẫn cao do mặt đường 36 quá cao và khuất tầm nhìn so với đường dân sinh. Ảnh: Nguyễn Hải
1 trong 10 điểm đen tai nạn giao thông tại TX. Hoàng Mai là điểm giao cắt giữa đường 36 (nay là Quốc lộ 48D) tại Km 13+700 với đường liên xã Quỳnh Vinh. Theo Ban An toàn giao thông TX. Hoàng Mai, từ khi đưa vào sử dụng đến nay đã có hàng chục vụ tai nạn, làm ít nhất 3 người chết. Ảnh: Nguyễn Hải
Ngã 5 giao cắt giữa Quốc lộ 15A với đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn liên tục xảy ra tai nạn giao thông va quyệt và chết người. Ảnh: Nguyễn Hải
Còn đây là 1 trong 3 điểm đen ở xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn) là ngã 5 giao cắt giữa Quốc lộ 15A với đường mòn Hồ Chí Minh. Ông Trần Đình Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn cho biết: Vào giờ tan tầm, ngã tư này có học sinh đi qua. Vào ban đêm, ngã tư chưa có đèn chiếu sáng và đường Hồ Chí Minh chưa có biển báo giảm tốc độ nên tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên. Ảnh: Nguyễn Hải
Đoàn công tác khảo sát tại ngã tư đường mòn Hồ Chí Minh giao cắt với đường dân sinh xã Nghĩa Sơn. Mặc dù có tín hiệu đèn giao thông nhưng đèn thường xuyên mất tín hiệu và chưa có gờ giảm tốc nên tai nạn thường xuyên xảy ra. Ảnh: Nguyễn Hải
Trong khi đó, cũng tại địa bàn Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn), do nền đường Hồ Chí Minh quá cao và khuất tầm nhìn với đường dân sinh từ trong xã chạy cắt qua nên dù có tín hiệu đèn giao thông nhưng ngã tư này vẫn thường xảy ra tai nạn. Trong ảnh: Đoàn công tác Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh khảo sát thực tế vào giờ tan tầm tại điểm đen ngã tư Nghĩa Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải

Điểm đen ngã tư Trung tâm xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do chưa có tín hiệu đèn và lưu lượng người và phương tiện đi lại quá đông. Ảnh: Nguyễn Hải
Một điểm đen mất an toàn khác là ở ngã 5 chợ và trung tâm xã Nghĩa Sơn. Tại vị trí này do không có tín hiệu đèn và tầm nhìn bị hạn chế nên rất nhiều vụ tai nạn giao thông và va quệt đã xảy ra. UBND xã Nghĩa Sơn cũng kiến nghị huyện, tỉnh giải tỏa mở rộng và lắp đèn tín hiệu giao thông để hạn chế tốc độ. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo Thông tư số 26/TT/2012 của Bộ Giao thông Vận tải, đầu năm 2019, Nghệ An đã khảo sát, theo đó có 21 điểm đen và 49 điểm có nguy cơ gây tai nạn giao thông kèm mức đề xuất kinh phí khắc phục gửi Ủy ban ATGT Quốc gia và Tổng cục đường bộ hỗ trợ xử lý khắc phục. Mới đây nhất, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các địa phương có điểm đen cần khẩn trương tập trung khảo sát, bổ sung hồ sơ điểm đen theo hướng mỗi điểm/1 hồ sơ để trình bố trí kinh phí khắc phục ngay trong năm 2020 nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông tại địa bàn mình.

Võ Minh Đức - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.