Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 20/12, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/dioxin tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An tổ chức tập huấn, trao tặng xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Trao tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2022. Ảnh: Thanh Hà

Trao tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2022. Ảnh: Thanh Hà

Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm qua, dù nhiều khó khăn do dịch bệnh và thiên tai nhưng Hội vẫn cố gắng khắc phục để đạt được nhiều kết quả. Nổi bật là công tác vận động xây dựng Quỹ chất độc da cam. Đến nay toàn tỉnh đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hỗ trợ các cấp hội được tổng giá trị gần 5 tỷ đồng. Trong năm 2022, bằng nguồn lực vận động, các cấp hội đã trao tặng trên 8.800 suất quà, hỗ trợ xây dựng nhà cho 19 hội viên, trao tặng 19 xe lăn... Ngoài ra nhiều hoạt động khác cũng được Hội phối hợp thực hiện có hiệu quả, khơi dậy và phát huy được truyền thống “tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn”.

Năm 2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đề ra các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, tập trung củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm, trợ giúp nạn nhân da cam vượt qua những khó khăn, nỗi đau để vươn lên ổn định cuộc sống.

Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: PV

Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: PV

Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An tổ chức chương trình tập huấn và trao tặng 488 xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Toàn bộ số xe lăn có trị giá gần 1 tỷ đồng do Tổ chức Giving It Back To Kids (Trả lại tuổi thơ) của Hoa Kỳ tài trợ.

Tại buổi tập huấn, đại diện cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành, thị đã được hướng dẫn cách lắp ráp xe lăn đúng kỹ thuật, điều chỉnh phù hợp cho đối tượng; cách tổ chức chương trình cấp phát xe... 488 xe lăn đợt này sẽ được trao tận tay người khuyết tật của 13 huyện, thành, thị.

Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực, giúp người khuyết tật có phương tiện đi lại, sinh hoạt và làm việc dễ dàng hơn, giảm bớt gánh nặng chăm sóc của người thân; đồng thời tạo động lực để người khuyết tật tiếp tục vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.