Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân tháng 7

Thái Hiền - Minh Thái

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng 7 này, tiếp nối mạch nguồn truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ các huyện trên địa bàn tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện sự tri ân tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

bna_10.jpg
Từ sáng sớm, các bạn đoàn viên, thanh niên xã Long Sơn, huyện Anh Sơn đã cùng nhau tập trung đến nhà mẹ Đặng Thị Cúc ở thôn 6, là cựu Thanh niên xung phong, thương binh hạng 4/4 để chuẩn bị cho “bữa cơm tri ân”. Đây là hoạt động thường niên nhằm tri ân các gia đình thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7 hàng năm của Đoàn xã Long Sơn. Ảnh: Thái Hiền
bna_1.jpg
Sau khi chuẩn bị đầy đủ những đồ dùng cần thiết từ tôm, thịt, rau, hoa quả, bánh trái, không ai bảo ai, mọi người xúm lại mỗi người một việc. Người nhặt rau, làm đồ ăn, người quét dọn nhà cửa, người nấu nướng… Ảnh: Thái Hiền
bna_4.jpg
Vừa làm việc, mọi người vừa nghe mẹ kể lại chuyện những ngày phá đá, mở đường, vận chuyển đạn dược, vũ khí ra chiến trường. Mẹ Đặng Thị Cúc xúc động nói: “Suốt những năm qua, Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp luôn quan tâm, động viên, nhất là mỗi dịp lễ, Tết. Hằng ngày, một thân một mình trong nhà cũng buồn, hôm nay có các cháu đoàn viên, thanh niên đến giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa cơm quây quần, tôi rất xúc động, cảm giác ngôi nhà thêm ấm cúng, vui vẻ hơn”. Ảnh: Thái Hiền
bna_3.jpg
Chị Trần Thị Hiền - Bí thư Đoàn xã Long Sơn cho biết, hàng năm Đoàn Thanh niên đã phối hợp với các đoàn thể trong xã thực hiện nhiều chương trình tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ. Năm nay, chúng em rất vui khi tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại gia đình mẹ Đặng Thị Cúc. Đây là dịp cho thế hệ trẻ chúng em được giáo dục và ôn lại truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh xương máu của mình vì độc lập dân tộc. Từ đó, thế hệ trẻ như chúng em sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để cống hiến và trở thành những người có ích cho xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Ảnh: Thái Hiền
bna_Lãnh đạo huyện trao tiền hộ trợ cho gia đình anh Nguyễn Ngọc Dương ở Làng Nhâm, thuộc diện hộ nghèo.jpg
Những ngày tháng 7 này, 20 hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn vui mừng khi nhìn căn nhà mới đang dần hoàn thiện đúng dịp 27/7. Ảnh: Minh Thái
bna_Ngôi nhà mới khang trang của bà Lê Thị Bảy, thương binh 44 ở xóm Trồng xã Nghĩa Thọ.jpg
Bà Lê Thị Bảy, thương binh 4/4 ở xóm Trống (xã Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn), không giấu nổi niềm vui, khi được Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà ở. Từ số tiền đó, bà Bảy còn được con cái, anh em họ hàng giúp đỡ, sau hơn 3 tháng khởi công xây dựng, đến nay, ngôi nhà đã hoàn thành đúng dịp 27/7. Trong ảnh: Ngôi nhà mới khang trang của bà Lê Thị Bảy. Ảnh: Minh Thái
bna_Các hoạt động hướng tới 27-7 tại các địa phương.jpg
Huyện Nghĩa Đàn đã vận động quyên góp, đầu tư hàng tỷ đồng để xây mới, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm ở các xã, thị trấn. Nghĩa trang liệt sĩ của huyện cũng đã được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp; hiện nay các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có nhà bia ghi tên liệt sĩ… việc tổ chức thăm viếng, dâng hương tưởng niệm vào các dịp lễ, tết được địa phương thực hiện thường xuyên. Việc này đã góp phần không nhỏ động viên các gia đình chính sách, giúp họ ấm lòng hơn trước những đau thương mất mát của chiến tranh. Ảnh: Minh Thái
bna_12.JPG
Một trong những hình ảnh quen thuộc trong những ngày tháng 7 này tại các nghĩa trang liệt sĩ là đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở Đoàn thay phiên nhau tổng dọn vệ sinh khuôn viên nghĩa trang và chăm sóc các phần mộ liệt sĩ bằng các phần việc tu sửa các bình hoa, lư hương hư hỏng, dọn vệ sinh, lau chùi từng ngôi mộ. Ảnh: Thái Hiền
bna_8.jpg
Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các bạn đoàn viên đều rất hào hứng và nhiệt tình tham gia. Ai cũng thấy vinh dự, tự hào khi được chung tay chăm sóc các gia đình liệt sĩ. Ảnh: Thái Hiền
bna_11.jpg
Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã chung tay tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công như: Khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách; hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách sửa chữa, chỉnh trang nhà ở; trao tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tổ chức vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã và nghĩa trang liệt sĩ... Trong ảnh: Trao quà động viên các gia đình chính sách tại huyện Anh Sơn. Ảnh: Thái Hiền

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.