Nhiều người ở Nghệ An bị lừa vì tin mua hàng điện tử nội địa Nhật, Hàn trên facebook

Theo Bảo Quân (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đối tượng Nguyễn Xuân Tình đã dùng Facebook, Zalo để thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, trong đó có nạn nhân người Nghệ An bị lừa hàng chục triệu đồng chỉ qua một vài cú nhấp chuột.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa cho biết đã kết thúc điều tra vụ án Nguyễn Xuân Tình (SN 1990), trú tại Cộng Hòa, Gia Lương, Gia Lộc, Hải Dương sử dụng mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, đầu tháng 1/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa nhận được đơn trình báo của anh P.C.T (SN 1983), trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về việc anh bị một đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội Facebook từ tháng 4/2018.

Sự việc bắt nguồn từ chỗ, ngày 22/4/2018, anh T. vào trang “chuyên hàng nội địa Nhật” trên Facebook để tìm mua tủ lạnh cũ sử dụng thì thấy một tài khoản tên “Quang Anh” rao bán chiếc lủ lạnh rất đẹp. Sau khi anh T. gọi vào số điện thoại của chủ nhân thì được báo giá 25 triệu đồng, sau đó hai bên thỏa thuận còn 20 triệu đồng. Đối tượng yêu cầu anh T. đặt cọc trước 4,8 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Xuân Tình thì mới ship “hàng”.

Tin tưởng, anh T. làm theo, song khi giao dịch chuyển tiền thành công thì Facebook “Quang Anh” kia lập tức chặn liên lạc với Facebook của anh T. Số điện thoại cũng bị chặn không thể gọi được... Biết mình bị lừa vố đau nhưng do bận công việc nên mãi 8 tháng sau anh T. mới viết đơn trình báo gửi tới cơ quan Công an. Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để lần ra manh mối của người mang tên Nguyễn Xuân Tình, đồng thời triệu tập đối tượng lên làm việc.

Nhiều người ở Nghệ An bị lừa vì tin mua hàng điện tử nội địa Nhật, Hàn trên facebook ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Xuân Tình.

Ngày 8/1/2019, Tình có mặt tại trụ sở Công an quận Đống Đa làm việc, thừa nhận hành vi của mình. Thủ đoạn của đối tượng là tải những hình ảnh hàng điện tử, điện lạnh lung linh ở trên mạng về rồi đăng bài rao bán trên mạng xã hội Facebook và Zalo để nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách mua hàng. Tức là rao bán hàng “ảo” chứ thực chất Tình không hề có mặt hàng nào để bán.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Nguyễn Xuân Tình còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác từ trước đó cho đến tháng 9/2018. Nếu không bị cơ quan Công an phát hiện, ngăn chặn thì rất có thể còn nhiều người khác mắc bẫy của đối tượng.

Chẳng hạn, ngày 26/3/2018, cũng với tài khoản “Quang Anh”, Tình đăng bài rao bán lô điều hòa trong trang “Hàng bãi Nhật Hàn” thì được anh H.T.L (SN 1982), trú Thanh Chương, Nghệ An đặt mua 2 lô hàng điều hòa gồm các hãng Daikin, Panasonic, Fujitsu với tổng cộng 400 chiếc. Thấy “cá cắn câu” với lô hàng khủng, Tình mạnh dạn báo giá 300 triệu đồng, yêu cầu anh L. chuyển khoản trước 30 triệu đặt cọc. Trong các ngày 27/3/2018 đến 3/4/2018, nạn nhân đã chuyển khoản đủ số tiền 30 triệu đồng cho Tình. Sau khi nhận được tiền, ngay lập tức đối tượng đã chặn liên lạc với Facebook của anh L.

Cũng với thủ đoạn như trên, ngày 12/5/2018, Tình đã lừa đảo chiếm đoạt của anh H.D.T (SN 1992), trú Yên Mỹ, Hưng Yên 2 triệu đồng “đặt cọc” mua máy giặt; ngày 15/5/2018 đã chiếm đoạt của anh N.V.T (SN 1985), trú Gia Lâm, Hà Nội 2 triệu đồng “đặt cọc” mua máy giặt. Sau mỗi lần lừa thành công một người, Nguyễn Xuân Tình đổi tên Facebook, Zalo để tránh bị phát hiện, theo dõi.

Đối tượng cũng chuyển đổi đa dạng các mặt hàng từ máy giặt sang tủ lạnh, điều hòa... Thậm chí là nhờ một người bạn tên Đ. ở Quy Nhơn cho mượn số tài khoản để nhận tiền lừa đảo. Ngày 15/6/2018, Tình lừa anh N.A.N (SN 1972), trú Thanh Trì, Hà Nội mua tủ lạnh giá 10 triệu đồng, chuyển tiền vào tài khoản anh Đ. Tiếp đó, ngày 19/6/2018, đối tượng lừa anh T.V.T (SN 1976), trú Ninh Giang, Hải Dương chuyển trước 10 triệu đồng đặt cọc mua tủ lạnh và điều hòa qua tài khoản anh Đ.

Được biết, Nguyễn Xuân Tình chưa có tiền án, tiền sự, chưa vợ con, sống lang thang. Mỗi lần lừa được tiền đối tượng lại rút ra tiêu xài cá nhân, ăn chơi. Đến tháng 9/2018 hết tiền tiêu, đối tượng lại vào mạng xã hội “thả câu”. Trong hai ngày 26 và 27/9, đối tượng đã liên tiếp lừa anh V.N.T (SN 1983), trú Tam Nông, Phú Thọ và N.C.D (SN 1969), trú Hạ Long, Quảng Ninh chuyển khoản tiền đặt mua tủ lạnh, chiếm đoạt 9,5 triệu đồng.

Đặc biệt, ngày 29/9/2018, anh Đ.C.T (SN 1972), trú Hà Đông, Hà Nội đã bị Tình lừa một vố to khi đặt mua lô hàng đồ gia dụng gồm 7 tủ lạnh, 3 máy giặt, 5 nồi cơm điện, 3 bếp từ trị giá 112 triệu đồng, có tặng kèm 2 máy rửa chén. Nghĩ mua được một món hời lại còn có khuyến mãi, anh T. ngay lập tức chuyển khoản cho Tình 24 triệu đồng để đặt cọc. Ngờ đâu khi tiền trong tài khoản vừa bị trừ thì anh T. cũng mất luôn liên lạc với chủ lô hàng trên...

Một điều tra viên cho biết, hành vi lừa đảo của Tình không mới, nhưng do đối tượng từng có thời gian làm thủy thủ tàu viễn dương nên khá am hiểu thủ tục hải quan, nhập bến bãi, giao nhận hàng hóa từ tàu xuống cảng... nên khi nói chuyện với các nạn nhân thì dễ thuyết phục.

Bản thân Tình dù không nghề ngỗng gì nhưng trước đó là sinh viên Đại học Hàng hải, khá am hiểu về công nghệ thông tin nên những bức ảnh tải về trên mạng được chọn lựa, cắt ghép rất kỹ càng, hợp lý, thậm chí có ảnh chụp cán bộ hải quan đang kiểm tra hàng... từ đó tạo lòng tin, khiến nhiều bị hại mắc bẫy.

Thêm vào đó, những người đặt mua hàng của Tình thường có tâm lý ham rẻ, tin tưởng, có người mua để sử dụng nhưng cũng có người mua cả lô để bán lại kiếm lời nên khi thấy giá rẻ thì dễ dàng mắc bẫy “đặt cọc, chuyển tiền ngay”.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi mua hàng trên mạng, đặc biệt khi không biết chủ nhân thực sự của lô hàng thì cần hẹn gặp xem hàng rồi mới đặt cọc, tránh bị lừa tiền như những vụ việc ở trên.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.