Nhiều quốc gia kỳ vọng COC trên Biển Đông sẽ mang tính ràng buộc pháp lý

(Baonghean) - Ngày 7/8, các nước Australia, Nhật Bản và Mỹ đã lên tiếng hối thúc các quốc gia Đông Nam Á cùng Trung Quốc bảo đảm rằng bộ quy tắc ứng xử (COC) trên Biển Đông mà các bên vừa cam kết soạn thảo sẽ mang tính ràng buộc về mặt pháp lý.

Ngoại trưởng Trung Quốc và các nước ASEAN tại lễ ký Biên bản ghi nhớ (MOU). Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Trung Quốc và các nước ASEAN tại lễ ký Biên bản ghi nhớ (MOU). Ảnh: Reuters

Một tuyên bố do bộ trưởng ngoại giao của 3 quốc gia trên đưa ra sau cuộc gặp tại Manila, Philippines cho rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc nên thiết lập một bộ quy tắc “ràng buộc về mặt pháp lý, có ý nghĩa, có hiệu lực và nhất quán với luật pháp quốc tế”. 

Đồng thời, các nước này cũng thúc giục Trung Quốc và Philippines tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài quốc tế hồi năm ngoái về vấn đề Biển Đông.

Trước đó ít hôm, các bộ trưởng ngoại giao đến từ các nước Đông Nam Á và Trung Quốc đã thông qua bộ khung của bộ quy tắc ứng xử để giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông, mở đường cho các cuộc đàm phán về một bộ quy tắc thực sự được đưa ra trước thời điểm cuối năm nay.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã ra thông cáo chung kêu gọi không quân sự hóa Biển Đông và lưu ý những mối quan ngại của các nước trước các động thái cải tạo đất trái phép trong khu vực.

Dự thảo khung chưa được công khai, nhưng rò rỉ bản kế hoạch dài 2 trang cho biết bộ khung nhằm thúc đẩy “tin tưởng lẫn nhau, hợp tác và tín nhiệm, ngăn ngừa và xử lý sự cố, tạo môi trường thuận lợi cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp”.

Phú Bình

(Theo Straitimes)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.