Giáo dục

Nhiều thí sinh Nghệ An khó ‘chốt’ nguyện vọng vào đại học

Mỹ Hà 28/07/2025 16:00

Cùng với các thí sinh cả nước, hôm nay (28/7) là ngày cuối cùng các thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học. Với nhiều thay đổi trong phương thức tuyển sinh, việc lựa chọn của các thí sinh Nghệ An gặp không ít khó khăn.

Khó "chốt" nguyện vọng

Cho đến đầu giờ chiều nay 28/7, hai mẹ con của em Bình Nhi - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng vẫn chưa chốt được đăng ký vào trường nào, dù kỳ thi vừa rồi con gái của chị đạt gần 26 điểm.

Chia sẻ về điều này, chị Mai Loan - phụ huynh của em Bình Nhi cho biết: Cháu xét tuyển điểm thi tốt nghiệp và chứng chỉ ngoại ngữ, có nguyện vọng vào ngành quản trị du lịch hoặc quản trị khách sạn của Đại học Kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, năm nay hàng nghìn học sinh sẽ sử dụng thực hiện quy đổi điểm xét tuyển ngoại ngữ nên mức điểm hiện có của cháu thực sự chưa an toàn. Hiện nay, gia đình tôi đã dự kiến đăng ký 18 - 20 nguyện vọng, trải dài từ Bắc - Trung - Nam để hi vọng có thể trúng tuyển.

bna_hoc-sinh-truong-thpt-kim-lien-tim-hieu-ve-phuong-thuc-xet-tuyen-dai-hoc.-anh-my-ha.jpg
Học sinh Trường THPT Kim Liên tìm hiểu về phương thức xét tuyển đại học. Ảnh: Mỹ Hà

Với gần 27 điểm, Hoàng Khắc Nhật Minh - lớp 12A1, Trường THPT Kim Liên cũng đang băn khoăn khi đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào đại học. Theo đó, Minh đang mong muốn vào Trường Đại học Bách khoa ngành Khoa học máy tính. Tuy nhiên, vì đây là ngành “hot”, có rất nhiều học sinh xuất sắc đăng ký xét tuyển, nên thí sinh này cho biết em dự định đăng ký thêm Trường Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Học viện Bưu chính viễn thông. Chuẩn bị cho mùa xét tuyển năm nay, dù đã có thành tích giải Nhì, học sinh giỏi tỉnh môn Toán và có điểm thi đánh giá năng lực, nhưng việc chọn nguyện vọng của Nhật Minh vẫn chưa dễ dàng.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh - Mỹ Hà
Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Mỹ Hà

Tất cả phương thức xét tuyển đại học đều đưa về một thang điểm chung khiến cho thí sinh khó đánh giá chính xác được mức điểm của mình.

Em hy vọng mình sẽ được xét tuyển theo phương thức xét tuyển tài năng bằng điểm thi học sinh giỏi tỉnh. Như vậy, em sẽ có nhiều lợi thế hơn

Học sinh Hoàng Khắc Nhật Minh

Gỡ "khó" cho sĩ tử

Năm 2025 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi phương thức xét tuyển vào đại học. Theo đó, thay vì xét tuyển sớm như các năm trước, việc xét tuyển sẽ được thực hiện chung trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phía các trường đại học đều không xác định chỉ tiêu theo từng phương thức, tổ hợp tuyển sinh, mà chỉ xác định chỉ tiêu theo từng ngành, chương trình đào tạo. Khi xét tuyển, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ sẽ tự động lựa chọn điểm cao nhất trong các phương thức, tổ hợp mà thí sinh có để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho thí sinh.

Việc quy đổi tất cả các phương thức về một thang điểm khiến nhiều thí sinh gặp khó khăn khi đăng ký. Ảnh - Mỹ Hà
Việc quy đổi tất cả các phương thức về một thang điểm khiến nhiều thí sinh gặp khó khăn khi đăng ký. Ảnh: Mỹ Hà

Với phương thức này, để đăng ký nguyện vọng thành công, các thí sinh cần phải xếp nguyện vọng xét tuyển một cách phù hợp để gia tăng khả năng trúng tuyển. Bên cạnh đó, việc lựa chọn ngành gì, trường gì cũng cần phải cân nhắc để phù hợp với điểm số, năng lực bản thân và thị trường lao động trong tương lai.

Thí sinh đến tìm hiểu về tuyển sinh tại Trường Đại học Nghệ An. Ảnh - Mỹ Hà
Thí sinh đến tìm hiểu về tuyển sinh tại Trường Đại học Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Nghệ An, trước những khó khăn này, hiện các trường đã đưa ra mức điểm sàn để thí sinh dễ dàng lựa chọn ngành học phù hợp với điểm số.

Năm nay, Trường Đại học Nghệ An có hơn 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh với 19 ngành khác nhau. Qua thống kê dù chưa phải là ngày cuối cũng đăng ký xét tuyển nguyện vọng, nhưng một số ngành số lượng hồ sơ đăng ký vượt chỉ tiêu khá nhiều. Trong đó, ngành Công nghệ thông tin dù chỉ có 300 chỉ tiêu nhưng đã có 1.685 hồ sơ, ngành Ngôn ngữ Anh có 200 chỉ tiêu nhưng có 1.090 hồ sơ, ngành Marketing có 150 chỉ tiêu nhưng có 1.951 hồ sơ. Một số ngành nghề khác dù đây là năm đầu tiên tuyển sinh nhưng dự kiến số học sinh đăng ký khá đông như Logistics và chuỗi cung ứng, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Thương mại điện tử.

Nói về công tác tuyển sinh năm nay, ông Nguyễn Mạnh Hưng – Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông của Trường Đại học Nghệ An nói thêm: Chúng tôi đã công bố ngưỡng xét điểm đầu vào với các phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp, xét điểm học bạ và điểm thi đánh giá năng lực. Xu hướng hiện nay, các em sẽ chọn những ngành kinh tế, ngành ngôn ngữ giúp các em dễ dàng tìm kiếm việc làm tại các khu công nghiệp sau khi ra trường. Bên cạnh đó, một số ngành truyền thống của nhà trường như nông nghiệp, lâm học, thú y vẫn thu hút thí sinh vì cơ hội việc làm rất cao.

Trường Đại học Nghệ An hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Ảnh - Mỹ Hà
Trường Đại học Nghệ An hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Trường Đại học Vinh, trước thời điểm kết thúc đăng ký xét tuyển nguyện vọng, nhà trường cũng đã công bố ngưỡng điểm sàn của các ngành đào tạo. Không ngoài dự đoán, năm nay, sư phạm vẫn là ngành “hot” của nhà trường khi đây là ngành có mức điểm sàn khá cao. Trong đó, 2 ngành có ngưỡng đầu vào điểm cao nhất là Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Toán học (lớp tài năng), đều 23 điểm.

Với nhiều thay đổi trong phương thức xét tuyển, hiện chưa có dữ liệu nào để khẳng định ngành nào thí sinh đăng ký ít hoặc nhiều, ngành nào dễ trúng tuyển. Vì thế, để tăng cơ hội trúng tuyển, thí sinh nên đăng ký nhiều nguyện vọng. Trong đó, nguyện vọng mong muốn nhất nên đặt nguyện vọng 1 và nguyện vọng cuối cùng nên là nguyện vọng chắc chắn đậu.

Tiến sỹ Hoàng Vĩnh Phú - Trường phòng Đào tạo Trường Đại học Vinh

Ở Trường Đại học Y khoa Vinh, năm 2025, quy tắc quy đổi điểm tương đương được nhà trường dựa trên kết quả xây dựng bảng phân vị tương quan mức điểm chuẩn giữa phương thức xét điểm thi tốt nghiệp và kết quả học tập cấp THPT.

Nhờ đó, thí sinh có thể căn cứ vào điểm số của mình để xác định được mức điểm quy đổi tương ứng. Theo thông báo, ngưỡng điểm đầu vào năm nay của trường cao nhất vẫn là Y khoa với 20,5 điểm. Các ngành còn lại như Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học là 17 điểm và ngành Dược học là 19 điểm. Với phương thức xét tuyển bằng học bạ, điểm xét tuyển đầu vào cao hơn từ 2 – 3 điểm.

Ngay sau khi hết thời hạn đăng ký nguyện vọng (17h ngày 28/7), các thí sinh sẽ có 1 tuần để nộp lệ phí đăng ký xét tuyển. Theo hướng dẫn của Bộ, năm nay thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành, nhiều trường khác nhau không hạn chế số lượng, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nhiều thí sinh Nghệ An khó ‘chốt’ nguyện vọng vào đại học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO