Nhiều thị trường châu Á cấm nhập gia cầm Mỹ

Hàn Quốc cấm nhập khẩu gia cầm từ Mỹ, trong khi Nhật Bản, Đài Loan và Hồng Kông chỉ cấm nhập đối với khu vực bị nhiễm cúm.

Nhân viên Bộ Nông nghiệp Mỹ đang lấy mẫu xét nghiệm cúm gia cầm trên trứng. Ảnh: Reuters
Nhân viên Bộ Nông nghiệp Mỹ đang lấy mẫu xét nghiệm cúm gia cầm trên trứng. Ảnh: Reuters

Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ phát hiện trường hợp cúm A/H7 đầu tiên trên gia cầm tại một nông trại ở bang Tennessee, theo Reuters.

Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết nước này vừa cấm hoàn toàn việc nhập khẩu gia cầm và trứng từ Mỹ. Nhật Bản và Đài Loan cũng đưa ra lệnh cấm nhập gia cầm từ bang Tennessee, trong khi Hồng Kông chỉ cấm nhập khẩu từ các nông trại ở hạt Tennessee (thuộc bang Tennessee), theo ông James Summer, Chủ tịch Hội đồng xuất khẩu gia cầm và trứng Mỹ.

Các lệnh cấm trên sẽ ảnh hưởng đến nhiều công ty gia cầm lớn của Mỹ như Tyson Foods Inc và Pilgrim's Pride, các đơn vị chuyên xuất khẩu gia cầm. Chính nông trại bị nhiễm vi rút cúm gia cầm tại Tennessee đã ký hợp đồng bán gia cầm cho Tyson Foods Inc.

Theo Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 6/3 và áp dụng đối với gia cầm sống, cũng như trứng. Tuy nhiên, thịt gia cầm và sản phẩm từ trứng đã qua xử lý nhiệt của Mỹ sẽ không bị cấm.

Hàn Quốc đang nhập khẩu trứng từ Mỹ sau khi cúm gia cầm khiến nguồn cung cấp trong nước giảm mạnh. Trong năm nay, nước này đã nhập khẩu hơn 1.000 tấn trứng từ Mỹ, chiếm hơn 98% tổng lượng trứng nhập khẩu.

Ông Summer tỏ ra thất vọng vì lệnh cấm của Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông cho rằng việc nước này tiếp tục nhập khẩu các sản phẩm gia cầm đã qua xử lý là tốt vì Hàn Quốc vẫn đang rất cần trứng.

Hàn Quốc nhập khẩu trở lại các sản phẩm gia cầm từ Mỹ vào tháng 6/2016 sau khi dỡ bỏ lệnh cấp từ đầu năm do các trường hợp cúm gia cầm được phát hiện ở Mỹ.

Theo TNO

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.