Nhiều trường ở miền núi Nghệ An nghỉ học do giá rét

(Baonghean.vn) - Đây là thời điểm rét nhất trong mùa đông năm nay. Cũng đã lâu rồi, học sinh Nghệ An mới phải nghỉ học vì rét buốt.

Theo Trạm Khí tượng thủy văn Con Cuông, hôm nay nhiệt độ tại trung tâm huyện giảm xuống dưới 6 độ C, các xã vùng thấp của huyện như Môn Sơn, Bình Chuẩn nhiệt độ xuống 5 độ C. Nhiệt độ giảm thấp cộng với gió thổi mạnh khiến thời tiết rét buốt, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, nhất là trẻ em. 

Học sinh Trường THCS Bình Chuẩn, huyện Con Cuông dừng củi để chống rét. Ảnh: Bùi Hậu
Học sinh Trường THCS Bình Chuẩn, huyện Con Cuông dùng củi để chống rét. Ảnh: Bùi Hậu

Trước thực tế này, trong sáng nay, tất cả 14 trường học bậc Mầm non hệ công lập và 1 trường hệ dân lập trên địa bàn huyện Con Cuông đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe. Riêng đối với bậc học hệ Trung học cơ sở và Tiểu học, một số trường học ở vùng sâu, vùng xa vào học muộn hơn so với thời gian quy định. Ngoài ra, do nhiệt độ quá thấp, nên thầy, cô giáo không tổ chức dạy học mà tích cực tổ chức các hoạt động trong lớp để giữ ấm cho học sinh, không tổ chức các hoạt động ngoài trời.

Để phòng, chống rét hiệu quả, bảo đảm việc dạy và học liên tục và an toàn, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông đã chỉ đạo các trường theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, chủ động cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ giảm sâu. Đồng thời, yêu cầu các cán bộ, giáo viên tại các trường học trên địa bàn làm tốt công tác phòng, chống rét cho học sinh, chăm sóc học sinh bán trú. Trong những ngày tới, khi thời tiết ấm lên sẽ vận động học sinh ra lớp đảm bảo sĩ số, tổ chức dạy học bình thường.

Dãy nhà bán trú của Trường Tiểu học Na Ngoi 2 chìm trong sương rét. Ảnh: PV
Dãy nhà bán trú của Trường Tiểu học Na Ngoi 2 chìm trong sương rét. Ảnh: PV
Học sinh bán trú của Trường Tiểu học Na Ngọi 2 quây quần bên bếp lửa để chống rét. Ảnh: PV
Học sinh bán trú của Trường Tiểu học Na Ngoi 2 quây quần bên bếp lửa để chống rét. Ảnh: PV

Tại huyện Kỳ Sơn, đến thời điểm này, nhiệt độ nhiều nơi trên địa bàn huyện vẫn dao động từ 1 - 4 độ C, nơi ấm hơn cũng dưới 7 độ C. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, toàn bộ học sinh mầm non trên địa bàn huyện đã nghỉ học. Ngoài ra, học sinh 41 trường tiểu học và THCS nằm dọc biên giới Việt Lào và những trường vùng cao, nơi tập trung đông học sinh là người Mông sinh sống như Nậm Càn, Na Ngoi, Bắc Lý, Huồi Tụ, Đoọc Mạy... học sinh đều được nghỉ học.

Ở Trường Tiểu học Na Ngoi 2, trong sáng nay nhà trường đã thông báo để toàn bộ học sinh nghỉ học. Tuy nhiên, hiện đang còn hơn 30 học sinh là học sinh bán trú vẫn đang ở tại trường và đa phần học sinh đều ở các xa trường. Thầy giáo Lâm Nguyên Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Tôi đã dạy học ở đây 5 năm và năm nào Na Ngoi cũng rét hơn những vùng khác. Nhưng đây là năm rét nhất, nhiệt độ ở trường đã xuống khoảng 1 độ, những vùng xa hơn có thể đã có băng. Hiện toàn bộ học sinh bán trú được tập trung trong phòng và nhà trường đã đốt thêm củi để sưởi ấm cho học sinh. Tuy nhiên, vì phòng bán trú là phòng tạm, bằng gỗ nên để chống rét tuyệt đối vẫn còn nhiều khó khăn.

Phụ huynh huyện huyện Kỳ Sơn hỗ trợ củi cho các nhà trường trong những ngày mưa rét. Ảnh: Đào Thọ
Phụ huynh huyện huyện Kỳ Sơn hỗ trợ củi cho các nhà trường trong những ngày mưa rét. Ảnh: Đào Thọ
Trời vẫn còn mưa rét dài ngày nên mỗi một bó củi của học sinh sẽ giúp các em vượt qua mùa đông. Ảnh: Đào Thọ
Trời vẫn còn mưa rét dài ngày nên mỗi một bó củi của học sinh sẽ giúp các em vượt qua mùa đông. Ảnh: Đào Thọ

Thời điểm này, học sinh ở huyện Kỳ Sơn cũng đang ở tuần cuối cùng của học kỳ I và dự kiến các em sẽ kiểm tra học kỳ trong tuần này. Nhưng do thời tiết bất lợi nên những trường học sinh nghỉ học, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo lùi thời gian kiểm tra.

Ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện Kỳ Sơn cũng cho biết: Đa phần các trường học trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đều có học sinh bán trú. Vì thế chúng tôi đã chỉ đạo các trường cần tăng cường các giải pháp để chống rét cho học sinh, thậm chí phải sử dụng cả củi đốt để sưởi ấm cho các em nếu nhiệt độ tiếp tục xuống thấp. Dự kiến trong một vài ngày tới, thời tiết vẫn tiếp tục giá lạnh nên học sinh có thể vẫn tiếp tục nghỉ học.

Trên địa bàn huyện Tương Dương hôm nay, toàn bộ học sinh mầm non của huyện nghỉ học. Riêng với bậc tiểu học, sáng sớm có 4 trường ở vùng sâu, vùng xa như Lượng Minh, Lưu Kiền, Yên Tĩnh, Yên Thắng học sinh nghỉ học. Đến trưa do nhiệt độ giảm sâu nên một số trường khác ở các xã như Yên Na, Mai Sơn đã cho học sinh nghỉ học buổi chiều. Bà Võ Tuyết Chinh - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho biết: Trong tình hình hiện nay, phòng đã hướng dẫn để các trường chủ động cho học sinh nghỉ học. Một số trường đã lùi thời gian học từ 8h đến 8h30 sáng để tránh rét cho học sinh.

Giờ ra chơi bên đống lửa của học sinh Trường Tiểu học Hữu Khuông (Tương Dương). Ảnh: PV
Giờ ra chơi bên đống lửa của học sinh Trường Tiểu học Hữu Khuông (Tương Dương). Ảnh: PV

Trên toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có hướng dẫn chi tiết. Dự kiến trong những ngày tới, do thời tiết còn tiếp tục diễn biến phức tạp, rét đậm rét hại nên học sinh có thể sẽ phải nghỉ học trong những ngày tới. Để đảm bảo việc dạy học và ôn tập cho học sinh, các trường cũng đã lên phương án dạy bù và có thể dạy thêm trong những ngày cuối tuần nếu thời tiết thuận lợi./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.