Nhóm nhảy trường Phan đoạt giải Nhất cuộc thi ở đêm Giáng sinh

(Baonghean.vn) - Chào mừng lễ Giáng sinh, đêm 24/12, các Trung tâm vũ đạo TP. Vinh phối hợp các đơn vị sự kiện tổ chức chung khảo cuộc thi vũ đạo "Showcase in the city" dành cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho giới trẻ đồng thời cũng là dịp để lựa chọn những tài năng vũ đạo dance sport cho các giải đấu trong và ngoài tỉnh.

Hai dancer nhí từng đoạt giải cao ở cuộc thi tìm kiếm tài năng dancer sport nhí tham gia mở màn cho cuộc thi. Ảnh: Thanh Nga
Hai dancer nhí từng đoạt giải cao ở cuộc thi tìm kiếm tài năng dancer sport nhí, tham gia mở màn cho cuộc thi. Ảnh: Thanh Nga

Sau vòng thi sơ loại ngày 17/12 với 36 tiết mục dự thi đến từ  các trường THPT, đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hoà, các huyện Nghĩa Đàn, Yên Thành... Ban tổ chức đã chọn được 14 tiết mục xuất sắc tham dự đêm chung khảo tranh giải nhất, nhì, ba.

Đêm thi ghi nhận những tài năng vũ công trẻ thuộc nhiều lứa tuổi, các em đã có nhiều tháng làm quen tập luyện với bài dự thi, nhiều nhóm nhảy đã từng ghi danh trên nhiều đấu trường. 

Tiết mục tham gia đêm chung khảo của nhóm nhảy HSTP - B nhận được nhiều lời ngợi khen của Ban giám khảo và sự tán thưởng của khán gỉa vì thông điệp ý nghĩa của nội dung bài nhảy và kỹ thuật cao của các thành viên. Ảnh: Thanh Nga
Tiết mục tham gia đêm chung khảo của nhóm nhảy HSTP - B nhận được nhiều lời ngợi khen của Ban giám khảo và sự tán thưởng của khán giả vì thông điệp ý nghĩa và kỹ thuật điêu luyện của các thành viên. Ảnh: Thanh Nga

Thuỳ Linh, thành viên nhóm nhảy 1K team đến từ Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết: “Dance sport với em là món ăn tinh thần không thể thiếu, vì vậy việc tham gia cuộc thi không chỉ là cơ hội giao lưu học hỏi mà còn là sân chơi để em được thể hiện bản thân thông qua những bước nhảy.”

“Ngay khi phát động cuộc thi chúng tôi đã nhận được hàng trăm hồ sơ đăng ký, tuy nhiên vì phạm vi và tiêu chí mà "showcase in the city" đưa ra là lựa chọn những nhóm nhảy đặc sắc từ các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn nhằm lựa chọn được những nhóm nhảy có tài năng nhưng có tính kỷ luật và phong cách làm việc chuyên nghiệp, nên chúng tôi chỉ lựa chọn 36 tiết mục đạt được những tiêu chí trên” - Quốc Hùng thành viên Ban tổ chức cuộc thi nói và cho hay, có nhiều nhóm nhảy, nhiều tiết mục khiến Ban tổ chức bất ngờ về cả khả năng chuyên môn lẫn thông điệp mà các bạn trẻ muốn chuyển tải.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho nhómnhayr HSTP -B. Ảnh: Thanh Nga
Ban tổ chức trao giải Nhất cho nhóm HSTP - B. Ảnh: Thanh Nga

Sau khi kết thúc đêm thi Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho nhóm nhảy  HSTP – B đến từ Trường Phan Bội Châu; giải Nhì cho hip pop Âu Thành Đạt - Trường THPT Lê Viết Thuật.

Thanh Nga

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.