Nhộn nhịp "giải hạn" đầu năm

(Baonghean.vn) - Đầu xuân năm mới, người Việt thường có thói quen dâng sao giải hạn để cầu mong một cuộc sống bình an, may mắn... Đáp ứng nhu cầu đó, tại các đền, chùa hoạt động giải hạn được tổ chức rầm rộ với nhiều hình thức khác nhau.

Một số hình ảnh được PV ghi lại tại đền Hoàng Mười (huyện Hưng Nguyên) và đền Hồng Sơn (Thành phố Vinh):

Giải hạn, trước đây các gia đình thường tổ chức tại gia. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, nhiều người lại tìm đến các đền chùa. Lễ giải hạn được tổ chức công phu
Giải hạn, trước đây các gia đình thường tổ chức tại gia. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, nhiều người lại tìm đến các đền, chùa. Lễ giải hạn được tổ chức công phu
Trong tín ngưỡng dân gian Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, mỗi tuổi trong một năm đều chịu ảnh hưởng của một sao
Trong tín ngưỡng dân gian Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng có quan niệm rằng "mỗi tuổi trong một năm đều chịu ảnh hưởng của một sao. Nếu gặp sao xấu, mọi người sẽ cắt sao giải hạn, cầu mong một năm bình an"
Để giải hạn,ngoài mời thầy cùng, các gia chủ còn phải chuẩn bị đầy đủ lễ nghi. Nhiều nhất trong đó là các vàng mã
Để giải hạn,ngoài mời thầy cùng, các gia chủ còn phải chuẩn bị đầy đủ lễ nghi. Nhiều nhất trong đó là các vàng mã
Mỗi một hình nhân thế mạng sẽ thay thế cho một sao xấu trong năm. Chi phí cho một lần giải hạn khoảng 200.000 đồng ( bao gồm cả vàng mã)
Theo quan niệm thì "Mỗi một hình nhân thế mạng sẽ thay thế cho một sao xấu trong năm". Chi phí cho một lần giải hạn ít nhất khoảng 200.000 đồng (bao gồm cả vàng mã)
Khách đến giải hạn ở đền Hoàng Mười thường mua thêm ngựa đá - giá trung bình một con từ 200 - 400.000 đồng
Khách đến giải hạn ở đền Hoàng Mười thường mua thêm ngựa - giá trung bình một con từ 200 - 400.000 đồng
Để đáp ứng nhu cầu của du khách, dịch vụ viết sớ, nhận giải hạn được phục vụ tận tình. Ở đền Hoàng Mười, năm nay có khoảng 20 thầy làm công tác giải hạn và hàng chục bàn ghi sớ hoạt động thường xuyên
Để đáp ứng nhu cầu của du khách, dịch vụ viết sớ, nhận giải hạn được phục vụ tận tình. Ở đền Hoàng Mười, năm nay có hàng chục bàn ghi sớ hoạt động thường xuyên
Các dịch vụ đi kèm cũng rất sôi động, đa dạng
Các dịch vụ bán hàng đi kèm cũng rất sôi động, đa dạng
Tại đền Hồng Sơn, từ ngày 4 tháng Giêng đến nay mỗi ngày có trên 500 khách đến giải hạn.
Tại đền Hồng Sơn, từ ngày 4 tháng Giêng đến nay mỗi ngày có trên 500 khách đến giải hạn.
Mỗi thầy có một hình thức giải hạn khác nhau. Tuy nhiên, mục đích chính là cắt sao xấu, cầu mong bình an, mạnh khỏe
Mỗi nơi có một hình thức giải hạn khác nhau. Tuy nhiên, mục đích chính là "cầu mong bình an, mạnh khỏe", nhưng cũng có một số người đã quá lạm dụng dẫn đến những hiện tượng "mê tín dị đoan", trục lợi

 Mỹ Hà

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.