Nhức nhối nạn bóc lột sức lao động trẻ em

(Baonghean.vn) - Thay vì được học tập và vui chơi, hàng trăm triệu trẻ em trên thế giới đang phải làm việc trong những môi trường nguy hiểm, độc hại để duy trì cuộc sống

Ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em được Tổ chức ILO phát động lần đầu vào năm 2002 nhằm tạo sự quan tâm tới vấn đề lao động trẻ em trên thế giới, cùng hướng Chính phủ các nước, các tổ chức người sử dụng lao động, công đoàn, các tổ chức thuộc xã hội dân sự và hàng triệu trẻ em, người lớn trên toàn thế giới nêu cao cam kết về lao động trẻ em và truyền thông để thay đổi hiện trạng này.

 

Hiện trên toàn thế giới có khoảng 168 triệu trẻ em đã và đang có nguy cơ bị bóc lột sức lao động. Dù thế giới đã có nhiều nỗ lực thay đổi, tình trạng lao động trẻ em vẫn rất phổ biến ở nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia chậm phát triển ở châu Phi, Afghanistan, hay những quốc gia đang phát triển như Ấn Độ, Brazil. 

Gánh nặng áo cơm đang ngày ngày đè nặng lên đôi vai còn quá nhỏ của những em bé đáng thương. Với các em, có đủ cái ăn đã là chuyện cực nhọc, còn được đi học, được vui chơi như bao đứa trẻ khác dường như là mơ ước quá xa vời.
Gánh nặng áo cơm đang ngày ngày đè nặng lên đôi vai còn quá nhỏ của những em bé đáng thương. Với các em, có đủ cái ăn đã là chuyện cực nhọc, còn được đi học, được vui chơi như bao đứa trẻ khác dường như là mơ ước quá xa vời.
Tuy còn rất nhỏ nhưng các em đã phải bươn chải để kiếm tiền ăn cho gia đình.
Tuy còn rất nhỏ nhưng các em đã phải bươn chải để kiếm tiền ăn cho gia đình.
Những lao động trẻ em bị bóc lột sức lao động ngay từ khi còn nhỏ với nhiều công việc khác nhau.
Những lao động trẻ em bị bóc lột sức lao động ngay từ khi còn nhỏ với nhiều công việc khác nhau.
Những quốc gia đang có tỷ lệ lao động trẻ em ở mức báo động phải kể đến như Ấn Độ, Brazil và Kenya.
Những quốc gia đang có tỷ lệ lao động trẻ em ở mức báo động phải kể đến như Ấn Độ, Brazil và Kenya.
Số tiền phải bỏ ra để thuê lao động trẻ em là quá rẻ mạt và luôn luôn có một lực lượng đông đảo các em nhỏ nghèo khó sẵn sàng nhận việc
Số tiền phải bỏ ra để thuê lao động trẻ em là quá rẻ mạt và luôn luôn có một lực lượng đông đảo các em nhỏ nghèo khó sẵn sàng nhận việc.
Khi bị đói nghèo bủa vây thì lao động kiếm tiền là điều được chính các em và cha mẹ các em đặt lên là ưu tiên hàng đầu thay vì việc học.
Khi bị đói nghèo bủa vây thì lao động kiếm tiền là điều được chính các em và cha mẹ các em  ưu tiên hàng đầu thay vì việc học.
Một cậu bé tìm nhựa tái chế tại một bãi rác ở Siem Reap, Campuchia. Rất nhiều trẻ em làm việc hàng ngày ở đây, nơi chỉ cách ngôi đền Angkor nổi tiếng vài cây số.
Một cậu bé thu gom nhựa tái chế tại một bãi rác ở Siem Reap, Campuchia. Rất nhiều trẻ em làm việc hàng ngày ở đây, nơi chỉ cách ngôi đền Angkor nổi tiếng vài cây số.
Một lao động trẻ người dính đầy than ở Meghalaya, Ấn Độ. Lao động trẻ em là bất hợp pháp ở quốc gia này, nhưng tại Meghalaya là ngoại lệ.
Một lao động trẻ em người dính đầy than ở Meghalaya, Ấn Độ. Lao động trẻ em là bất hợp pháp ở quốc gia này, nhưng tại Meghalaya là ngoại lệ.
Một lao động trẻ em tại xưởng sửa chữa xe ở Bolivia, nơi luật bảo vệ lao động trẻ em vẫn còn rất xa vời.
Một lao động trẻ em tại xưởng sửa chữa xe ở Bolivia, nơi luật bảo vệ lao động trẻ em vẫn còn rất xa vời.
Một em bé Afganistan đang xếp gạch tại ngoại ô Herat.
Một em bé Afganistan đang xếp gạch tại ngoại ô Herat.
Một cậu bé bị ông chủ đánh đập chỉ vì may chiếc áo quá chậm. Hình ảnh được ghi lại tại nhà máy Narayanganj - trung tâm của ngành công nghiệp may mặc ở Bangladesh. Quốc gia Nam Á này cùng là một trong những xưởng sản xuất đồ giá rẻ xuất khẩu sang các nước phương Tây và khắp thế giới, từ hàng may mặc cho đến các loại hàng hóa tiêu dùng khác. Không ít hàng hóa trong số đó được làm ra bởi sức lao động của trẻ em.
Một cậu bé bị ông chủ đánh đập chỉ vì may chiếc áo quá chậm. Hình ảnh được ghi lại tại nhà máy Narayanganj - trung tâm của ngành công nghiệp may mặc ở Bangladesh. 
Vấn nạn lao động trẻ em không những không giảm mà còn đang có xu hướng gia tăng.
Vấn nạn lao động trẻ em không những không giảm mà còn đang có xu hướng gia tăng.
Liên hợp quốc cảnh báo rằng việc để trẻ em lao động ở độ tuổi quá nhỏ là vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em và sức khỏe của các em sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp do lao động nặng nhọc từ quá sớm.
Liên Hợp quốc cảnh báo rằng việc để trẻ em lao động ở độ tuổi quá nhỏ là vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em và sức khỏe của các em sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp do lao động nặng nhọc từ quá sớm.

 Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".