Những bức ảnh ấn tượng nhất thế giới tuần qua

(Baonghean.vn) - Tổng thống Obama đọc diễn văn chia tay; Châu Âu đang trải qua những ngày giá lạnh kỷ lục; Trung Quốc chào đón Tết Nguyên Đán; Phó tổng thống Joe Biden rơi nước mắt khi được Tổng thống Barack Obama trao huân chương Tự do;... là những sự kiện quốc tế được ghi lại bằng hình ảnh tuần qua.

Tổng thống Obama giơ tay chào mọi người tại Lễ chia tay của ông ở Chicago, Illinois, Mỹ, ngày 10/1/2017.
Tổng thống Obama giơ tay chào mọi người tại Lễ chia tay của ông ở Chicago, Illinois, Mỹ, ngày 10/1/2017. Ảnh: Reuters.
Phó tổng thống Joe Biden rơi nước mắt khi được Tổng thống Barack Obama trao huân chương Tự do của tổng thống hôm 12/1. Ông Biden đã
Phó tổng thống Joe Biden rơi nước mắt khi được Tổng thống Barack Obama trao huân chương Tự do của tổng thống hôm 12/1. Ông Biden đã "sụt sùi" trong suốt bài phát biểu của Obama. Ảnh: AFP.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump gọi phóng viên trả lời trong buổi họp báo đầu tiên của ông sau khi đắc cử. Trong buổi họp báo, Trump đã tuyên bố sẽ
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump gọi phóng viên trả lời trong buổi họp báo đầu tiên của ông sau khi đắc cử. Trong buổi họp báo, Trump đã tuyên bố sẽ "cách ly" bản thân với việc kinh doanh của gia đình, tuy nhiên ông vẫn một mực từ chối công bố hồ sơ thuế. Mặt khác, Trump chỉ trích tình báo Mỹ và giới truyền thông, ông thậm chí còn đấu khẩu với một phóng viên của CNN sau khi gọi đài này là "tin tức giả mạo". Ảnh: New York Times.
Một người đàn ông  leo núi leo lên thác nước đã bị đóng thành băng trong mùa đông ở Liberec, cộng hòa Czech.
Một người đàn ông leo lên thác nước đã bị đóng thành băng trong mùa đông ở Liberec, cộng hòa Czech hôm 12/1/2017. Ảnh: Reuters.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc ôm những chú gấu trúc con trong một sự kiện chào năm mới tại tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: Reuters.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc ôm những chú gấu trúc con trong một sự kiện chào năm mới tại tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: Reuters.
Một con cú diều hâu ngồi trên một nhánh cây gần làng Vasilkova, Belarus 09 tháng 1, năm 2017.
Một con chim cú đậu trên một nhánh cây gần làng Vasilkova, Belarus ngày 9/ 1/2017. Ảnh: Reuters.
Đền Parthenon (Hy Lạp) trong một ngày tuyết phủ. Ảnh: Reuters.
Đền Parthenon (Hy Lạp) trong một ngày tuyết phủ. Ảnh: Reuters.
Những người di cư làm ấm mình bằng ngọn lửa bên trong một nhà kho bỏ hoang hải quan tại Belgrade, Serbia, 11 tháng 1, năm 2017.
Những người di cư đốt lửa sưởi ấm bên trong một nhà kho bỏ hoang hải quan tại Belgrade, Serbia,  ngày 11/1/2017. Ảnh: Reuters.
Ánh trăng soi bóng một người lính của lực lượng Tuần tra Biên phòng Mỹ đang cưỡi ngựa qua một ngọn đồi ở Jacumba, California. Ảnh: Reuters.
Ánh trăng soi bóng một người lính của lực lượng Tuần tra Biên phòng Mỹ đang cưỡi ngựa qua một ngọn đồi ở Jacumba, California. Ảnh: Reuters.
Khói bốc lên từ các lò sản xuất điện đằng sau bức tượng Yuri Gagarin, người đầu tiên du hành vào vũ trụ. Ảnh: Reuters.
Khói bốc lên từ các lò sản xuất điện đằng sau bức tượng Yuri Gagarin, người đầu tiên du hành vào vũ trụ, ngày 9/1/2017. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát Indonesia mua đồ uống qua hàng rào thép gai khi đang canh gác phiên tòa xét xử thị trưởng Jakarta, ông Basuki Tjahaja Purnama với cáo buộc xúc phạm đạo Hồi. Cuối năm 2016, hàng chục nghìn người Hồi giáo ở Indonesia đã tuần hành đến Dinh Tổng thống đòi Thị trưởng Purnama phải từ chức vì đã phỉ báng kinh Koran. Trong ngày xét xử đầu tiên, ông Purnama đã khóc và phủ nhận các cáo buộc trên. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát Indonesia mua đồ uống qua hàng rào thép gai khi đang canh gác phiên tòa xét xử thị trưởng Jakarta, ông Basuki Tjahaja Purnama với cáo buộc xúc phạm đạo Hồi. Cuối năm 2016, hàng chục nghìn người Hồi giáo ở Indonesia đã tuần hành đến Dinh Tổng thống đòi Thị trưởng Purnama phải từ chức vì đã phỉ báng kinh Koran. Trong ngày xét xử đầu tiên, ông Purnama đã khóc và phủ nhận các cáo buộc trên. Ảnh: Reuters.
Một người đàn ông đi trên chiếc xe đạp siêu cao tự chế giữa thủ đô Havana, Cuba. Ảnh: Reuters.
Một người đàn ông đi trên chiếc xe đạp siêu cao tự chế giữa thủ đô Havana, Cuba. Ảnh: Reuters.

 Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.