Những cách giúp dân văn phòng kiếm thêm dịp Tết

Theo Khánh Anh (ngoisao.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Giới công sở có thể thêm thu nhập nhờ bán bao lì xì; ngoại tệ độc, lạ; bánh chưng, bánh tét handmade...

Lãnh đạo trang thương mại điện tử FSell gợi ý một số ý tưởng kinh doanh các mặt hàng bán chạy dịp Tết, giúp giới văn phòng có thêm thu nhập.

Bao lì xì

Các loại bao lì xì đẹp mắt, độc, lạ, thể hiện cá tính của người tặng và người nhận là một gợi ý kinh doanh phù hợp với những người không có nhiều thời gian đầu tư cho buôn bán.

Bao lì xì tự thiết kế, sáng tạo là mặt hàng hút khách trong năm nay. Những mẫu in hình chó được nhiều người lựa chọn dịp Tết Mậu Tuất, nhất là những giống chó lạ, nhiều người yêu thích như chó pull, chó lông xù... Không câu nệ lời chúc truyền thống, nhiều người chọn mua những mẫu lì xì in câu nói vui, mang ý nghĩa tích cực như "năm con chó, không lo nghèo khó", "được lì xì, hứa sẽ ngoan", "năm mới thảnh thơi, thoải mái dạo chơi"... Nhiều mẫu bao lì xì màu vàng, nâu hoài cổ.

Kinh doanh bao lì xì đầu tư vốn ít, thu lợi nhuận cao. Tùy khả năng tài chính, anh chị em công sở có thể nhập nhiều hàng một lúc hoặc chia nhiều đợt để xoay vốn hiệu quả.

Những cách giúp dân văn phòng kiếm thêm dịp Tết ảnh 1

Bao lì xì là mặt hàng kinh doanh khả quan đối với giới văn phòng dịp Tết.

Tiền lì xì

Dịp này, nhiều người săn lùng tiền độc, lạ. Ghi nhận trên FSell, những tờ tiền phổ biến là tờ hai USD in hình chó, các loại ngoại tệ in hình chó khác như tờ tiền 50 Numisma năm 2018 của Kamberra, thuộc Australia, tờ 10 và 100 Pataca của Macau... Giá những tờ tiền lưu niệm này dao động từ 25.000 đến vài trăm nghìn đồng, tùy mẫu mã.

Ngoài những loại tiền liên quan đến chó, người tiêu dùng còn tìm mua những loại tiền được cho là mang ý nghĩa may mắn như đồng 5 Rufiyaa của Maldives với hình ảnh mặt sau in hình thuyền buồm, hàm ý "thuận buồm xuôi gió", hay đồng 5 Colones của Costa Rica, in hình giao thương, ý chỉ "mua may bán đắt".

Những cách giúp dân văn phòng kiếm thêm dịp Tết ảnh 2

Tiền lì xì được cho là có tác dụng canh giữ tài lộc, thể hiện sự giàu sang, quyền uy và phú quý, mang lại may mắn cho người tặng và người được tặng.

Đồ trang trí ngày Tết

Đây là mặt hàng không thể thiếu dịp Tết đến xuân về. Hầu hết gia đình tìm mua các món đồ trang hoàng nhà cửa như liễn, câu đối đỏ, thỏi vàng, đồng xu vàng, pháo giả, mai, đào, quất giả trang trí... Tính đa dạng của mặt hàng này giúp người bán dễ nhập hàng, quảng bá và người mua cũng dễ tiếp cận, lựa chọn.

Hoa quả

Tết là thời gian nhà nhà mua sắm các loại hoa quả trang trí bàn thờ, để ăn và mời khách. Tùy theo quan niệm của mỗi vùng miền, người mua chọn những loại quả khác nhau trong mâm ngũ quả.

Chị em có thể lựa chọn những loại quả truyền thống dịp Tết nhưng có nét độc đáo như dưa hấu lộc, dưa hấu khắc chữ, dưa hình thỏi vàng, bưởi hồ lô, dừa in chữ tài, lộc...

Những cách giúp dân văn phòng kiếm thêm dịp Tết ảnh 3

Giá các loại quả có hình dạng độc đáo, trọng lượng lớn, màu sắc bắt mắt có thể lên đến hàng triệu đồng.

Mặt hàng này thuộc phân khúc đắt đỏ, dành cho những ai có vốn lớn. Những loại hoa quả độc, lạ như dưa hấu hình thỏi vàng, bưởi hồ lô... thường có giá từ vài trăm đến hàng triệu đồng.

Thực phẩm handmade

Một trong những loại thực phẩm dễ tiêu thụ nhất trong dịp Tết là bánh; kẹo; mứt; giò chả; bánh chưng, bánh tét chữ an, khang, thịnh, vượng… và thức uống như rượu, trà, nước giải khát… Nhiều người chọn mua thực phẩm handmade do tin tưởng vào chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Các loại thực phẩm handmade là mặt hàng bán chạy đối với những chị em khéo tay.

Quần áo, phụ kiện, mỹ phẩm

Trong những ngày Tết, không chỉ có nhu cầu về mặt hàng hoa quả, thực phẩm hay vật dụng trang trí, người tiêu dùng còn tìm kiếm những sản phẩm làm mới bản thân như quần áo, phụ kiện, mỹ phẩm...

Ghi nhận trên FSell, các mặt hàng này có lượt xem và mua cao đột biến dịp Tết, nhất là với những mẫu đẹp, kiểu dáng mới.

Để hỗ trợ người bán nhân dịp Tết, trang rao vặt này triển khai chương trình khuyến mãi tặng 18-20% đồng rao trên giá trị nạp, kèm ưu đãi nâng cấp tài khoản, giúp chị em đăng tin tìm kiếm khách hàng thuận tiện hơn và tăng giá trị kinh doanh.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.