Xã hội

Những cán bộ Mặt trận nặng lòng với dân

Thanh Quỳnh 10/09/2026 10:52

Giữa dòng chảy đổi thay nơi cơ sở, những cán bộ Mặt trận Nghệ An vẫn tận tụy đồng hành cùng người dân, lắng nghe và góp sức tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn hiện hữu trong đời sống. Mỗi việc làm, dù lớn hay nhỏ, đều hướng về một mục tiêu chung: để tiếng nói của người dân được lắng nghe, những nhu cầu thiết thực được sẻ chia, qua đó bồi đắp niềm tin, sự đồng thuận và tình gắn kết trong cộng đồng, xã hội.

cover-nhungcanbomattran(1).png

Thanh Quỳnh / Trình bày: Hồng Toại • 10/9/2026

*****

Giữa dòng chảy đổi thay nơi cơ sở, hơn 3.360 cán bộ Mặt trận từ cấp tỉnh đến xóm, bản của Nghệ An vẫn tận tụy đồng hành cùng người dân, lắng nghe và góp sức tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Mỗi việc làm, dù lớn hay nhỏ, đều hướng về một mục tiêu chung: Để tiếng nói của người dân được lắng nghe, những nhu cầu thiết thực được sẻ chia, qua đó bồi đắp niềm tin, sự đồng thuận và tình gắn kết trong cộng đồng, xã hội.

titphu1.png

Những ngày qua, từ trụ sở xã Mường Chọng, ông Cao Văn Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã đã có nhiều chuyến vượt núi vào với bản Tăng, bản làng nằm ở cực Tây Nam của xã với hơn 800 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Thái.

Con đường dài hơn 22 km men theo những triền núi ấy đã quá quen thuộc với ông. Bởi về với bản làng, ngoài câu chuyện nắm tình hình đời sống, nghe bà con trao đổi những tâm tư, nguyện vọng thì ông còn có một tâm huyết khác, đó chính là đồng hành cùng bà con cơ sở làm quen với công nghệ số.

1788912536709_8399814318930656841_8399814318930656841_107aa024f5b3425aa31472c834e2c1c2.jpg
Ông Cao Văn Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã (áo vàng) đồng hành cùng cán bộ cơ sở và bà con bản Tăng trong số hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý công việc. Ảnh: NVCC

Ông Mạc Văn Kế (SN 1965) - Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Tăng không giấu được niềm vui khi chia sẻ rằng, từ chỗ gần như không biết về công nghệ thông tin, đến nay ông đã có thể tự lập Fanpage “Ban Công tác Mặt trận bản Tăng”. Đồng thời, ông cũng đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào xử lý công việc. Bà con trong bản cũng dần làm quen với những tiện ích của công nghệ và chủ động hơn trong việc trao đổi, kết nối với cán bộ cơ sở.

Tại mỗi bản làng, nhìn cách ông Cao Văn Thái say sưa nói về những bảng tích hợp dữ liệu, những phần mềm tra cứu hay cách sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách khoa học, mới hiểu vì sao Mường Chọng - mảnh đất miền núi còn nhiều khó khăn ấy lại trở thành một trong những đơn vị làm tốt công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực Mặt trận của tỉnh.

1788912546415_8399814318930656841_8399814318930656841_791dc2df58777203e1eb3db0d5f0701f.jpg
Ông Cao Văn Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã không ngại về với bản xa để đồng hành cùng người dân trong công tác chuyển đổi số. Ảnh: P.V

Ít ai biết rằng, người cán bộ ấy đã trải qua một hành trình công tác dài với nhiều vị trí khác nhau ở cơ sở. Từ công chức văn hóa, ông có 5 năm làm Phó Bí thư Thường trực, 9 năm làm Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Châu Lý. Sau khi địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, ông đảm nhận cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Chọng.

Xã Mường Chọng là địa bàn miền núi đặc biệt khó khăn, dân cư phân tán, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao. Sau sáp nhập, dữ liệu về đời sống, hoàn cảnh của người dân còn phân tán ở nhiều nguồn. Việc lưu trữ chủ yếu dưới dạng hồ sơ giấy hoặc các tệp dữ liệu riêng lẻ khiến công tác tổng hợp, theo dõi, đối chiếu và khai thác thông tin gặp nhiều khó khăn.

Từ những bất cập ấy, trong vai trò người đứng đầu Ủy ban MTTQ xã, ông Thái bắt đầu thử nghiệm các công cụ mới, tìm cách ứng dụng công nghệ vào công việc thực tế. Trên cơ sở dữ liệu của địa phương, ông Thái bắt tay xây dựng nền tảng dữ liệu an sinh xã hội, với mong muốn không chỉ “số hóa” những tập hồ sơ mà quan trọng hơn là tạo ra một cách quản lý mới.

Từ đó, toàn bộ dữ liệu của 11.236 nhân khẩu được đưa vào hệ thống. Trên nền tảng đồng thời quản lý 420 hộ nghèo với 1.721 nhân khẩu, 601 hộ cận nghèo với nhiều nhóm đối tượng yếu thế khác. Cấu trúc nền tảng của hệ thống cho phép liên kết thông tin theo nhiều chiều, từ dữ liệu dân cư tổng thể, các nhóm đối tượng chuyên đề đến dữ liệu hỗ trợ và lịch sử thụ hưởng chính sách.

Nhờ đó, đội ngũ những người làm công tác mặt trận có thể nhanh chóng xác định một hộ gia đình thuộc bao nhiêu nhóm đối tượng khó khăn, đã được hỗ trợ những nội dung gì và còn những nhu cầu nào cần tiếp tục quan tâm.

caovanthai.jpg
Những nội dung về chuyển đổi số được lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ tại nhiều bản làng của Mường Chọng, góp phần nâng cao nhận thức và phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong ứng dụng công nghệ. Ảnh: CSCC

Cùng với xây dựng dữ liệu, Mặt trận Mường Chọng triển khai nhiều mô hình thiết thực. Tiêu biểu như “Cầu nối số”, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tại các xóm, bản tiếp cận, sử dụng các công cụ số. Qua những buổi hướng dẫn, tập huấn và thực hành trực tiếp, năng lực số của cán bộ Mặt trận ở cơ sở từng bước được nâng lên.

Đó chỉ là một phần trong những việc ông Cao Văn Thái và đội ngũ làm công tác Mặt trận tại xã Mường Chọn đang cùng nhau nỗ lực thực hiện để mang công nghệ đến gần hơn với bản làng, để người dân vùng cao không đứng ngoài dòng chảy số. Những chuyến vượt núi rồi sẽ còn tiếp nối, mang theo mong muốn từng bước hình thành những “bản làng số” tiếp cận số, nơi công nghệ trở thành công cụ thiết thực phục vụ cuộc sống và công việc của người dân vùng cao...

Cọn nước trên địa bàn xã Mường Chọng. Ảnh tư liệu Lê Quang Dũng
Cọn nước trên địa bàn xã Mường Chọng. Ảnh tư liệu: Lê Quang Dũng
titphu2.png

Nói về tinh thần đoàn kết lương - giáo ở cơ sở, xóm Quyết Tiến (xã Nam Đàn) có lẽ là một trong những nơi để lại nhiều dấu ấn trên hành trình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Góp sức quan trọng phía sau những việc làm ấy là nữ Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Nguyễn Thị Minh Hường, người được bà con hết mực tin tưởng, yêu quý.

Sinh năm 1992, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán Trường Cao đẳng Kinh tế Nghệ An, chị Hường bắt đầu gắn bó với công tác ở cơ sở từ năm 2017 trong vai trò Chi hội phó Chi hội Phụ nữ. Quãng thời gian sau đó, chị lần lượt trưởng thành qua các phong trào của địa phương, từ Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Ủy viên Ủy ban Mặt trận xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Quyết Tiến. Những năm tháng gắn bó với cơ sở giúp chị hiểu hơn đời sống, tâm tư của bà con và cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng.

Dẫn chúng tôi đi trên những con đường dẫn về nhà thờ Giáo họ Tân Nghĩa, chị Hường cho biết, những hàng cờ đỏ rực rỡ trong nắng này là tâm huyết của bà con hướng tới Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của đất nước. Toàn xóm đã treo 150 lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng. Riêng trước cổng nhà thờ có 20 lá cờ được treo trang trọng.

1788912610264_8399814318930656841_8399814318930656841_6de6ca5af9c936942509066c836edf4a.jpg
Diện mạo khang trang và rực màu cờ trên con đường dẫn về dẫn về nhà thờ Giáo họ Tân Nghĩa (xóm Quyết Tiến, xã Nam Đàn). Ảnh: P.V

Chị kể, xóm Quyết Tiến hiện có 435 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu, trong đó bà con giáo dân chiếm hơn 92,3%. Việc tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, phong trào luôn cần sự khéo léo, tận tâm của những người làm công tác Mặt trận. Với chị Hường, điều quan trọng nhất là phải gần dân, sát dân, nói để người dân hiểu và cùng làm. Chị không bắt đầu từ những việc lớn, mà từ những việc gần gũi với đời sống hằng ngày.

Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho sự đồng thuận ở Quyết Tiến là câu chuyện hỗ trợ gần 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc 8 đơn vị quân đội về địa bàn xóm thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu năm 2026.

Bộ đội về đông, thời gian diễn tập kéo dài, nhu cầu về nơi ăn, chỗ nghỉ đặt ra không nhỏ. Sau khi lắng nghe Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các lực lượng ở cơ sở vận động, bà con đã ủng hộ nhiệt thành. Ví như gia đình bà Bùi Thị Lan (SN 1955) đã hỗ trợ nơi ở cho 55 cán bộ, chiến sĩ, gia đình ông Đinh Văn Lộc (SN 1960) hỗ trợ 50 cán bộ, chiến sĩ, bà Nguyễn Thị Loan (SN 1957) hỗ trợ 42 cán bộ, chiến sĩ… trong suốt 2,5 tháng diễn ra diễn tập.

Không chỉ mở cửa “đón bộ đội”, bà con và Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo họ Tân Nghĩa còn có nhiều hoạt động quan tâm, hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ trong suốt thời gian diễn tập.

Sự gắn kết ấy cũng được thể hiện từ việc chăm lo cho những gia đình còn khó khăn. Trong tháng 8, từ nguồn hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc xã, xóm đã trao 3 con bò sinh sản cho 3 hộ giáo dân khó khăn. Chị Hường trực tiếp cùng cơ sở khảo sát, nắm tình hình để lựa chọn những gia đình phù hợp, bảo đảm nguồn hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu. Với các hoạt động dành cho thiếu nhi, chị cũng tiên phong vận động bà con đóng góp 40 triệu đồng cho giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng của xã.

1788912610553_8399814318930656841_8399814318930656841_9bbcd00aee120f4124e7c8403558ca40.jpg
Sự gắn kết của bà con được thể hiện trong việc chăm lo cho những hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn. Ảnh: CSCC

Nhìn lại những việc đã làm, chị Hường chia sẻ, điều khiến chị vui nhất không phải là một phong trào đạt được bao nhiêu con số, mà là ngày càng có nhiều người dân chủ động tham gia. Có lẽ, đó cũng là cách tinh thần đoàn kết lương - giáo ở xóm Quyết Tiến được bồi đắp ngày càng bền chặt.

titphu3.png

Hôm nay, khi được sống trong mái nhà khang trang nơi bản Quèn, xã Châu Lộc, ông Lữ Văn Thành (SN 1969) dành một niềm tri ân đặc biệt đối với bà Lưu Thị Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam của xã. Ông kể, gia đình mình có 8 người, ba thế hệ cùng chung sống bình yên dưới nếp nhà sàn.

Rồi biến cố ập đến khi vào tháng 5/2025, căn nhà của ông bị cháy rụi hoàn toàn, cuốn theo toàn bộ tài sản. Thời điểm ấy, cả gia đình gần như trắng tay, không còn nơi ăn chốn ở, cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật. Thấu hiểu hoàn cảnh của ông sau cuộc tiếp xúc cử tri tại địa phương, bà Lưu Thị Quyền đã nhanh chóng sẻ chia và kết nối, vận động thành công 120 triệu đồng, giúp gia đình ông có thêm điều kiện cất nóc lại ngôi nhà mới.

Bà Lưu Thị Quyền
Bà Lưu Thị Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Lộc (áo vàng) là người tiên phong kết nối các nguồn lực một cách hiệu quả để hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: NVCC

Cùng đón nhận sự quan tâm ấm áp ấy, bà Vi Thị Mai (SN 1962), ở bản Khột Xài, gia đình thờ cúng liệt sĩ, cũng từng sống trong căn nhà đã xuống cấp, dột nát. Từ sự sẻ chia dành cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, bà Lưu Thị Quyền tiếp tục kết nối, vận động 120 triệu đồng, giúp gia đình bà Mai có điều kiện xây dựng lại ngôi nhà.

Cùng với nhiều mái ấm khang trang khác được xây dựng từ nguồn lực vận động dưới sự kết nối, đồng hành của bà Lưu Thị Quyền, những gia đình còn khó khăn đã có thêm niềm tin để yên tâm gây dựng lại cuộc sống.

Đó là những dấu mốc ý nghĩa trong hành trình gần dân, thấu hiểu khó khăn và tìm cách kết nối nguồn lực để tháo gỡ khó khăn của nữ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Châu Lộc.

Chia sẻ về những hoạt động ý nghĩa đó, bà Lưu Thị Quyền cho biết, xã Châu Lộc sau sáp nhập có 8 xóm, bản, với sự quần tụ của 3 dân tộc Thái, Thổ và Kinh. Trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm khoảng 90% dân số. Đây là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn gần 52%.

Quang cảnh xã Châu Lộc nhìn từ trên cao. Ảnh TH
Quang cảnh xã Châu Lộc nhìn từ trên cao. Ảnh: T.H

Khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, bà được điều động từ vị trí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quỳ Hợp (cũ) về giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Lộc.

15 năm gắn bó với công tác công đoàn đã cho bà nhiều cơ hội sẻ chia với những người lao động còn gặp khó khăn. Vì thế, khi chuyển sang công tác Mặt trận, sự quan tâm ấy cũng theo bà về với cơ sở. Bà dành thời gian xuống từng xóm, bản, gặp gỡ người dân, lắng nghe những điều họ đang cần và những khó khăn còn vướng mắc.

Bà Lưu Thị Quyền đã chủ động tham mưu, kết nối, vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ hàng hóa, vật dụng, nhu yếu phẩm và các nguồn lực an sinh xã hội, với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng kể từ ngày 1/7/2025 đến nay.

Trong đó, có 65 nhà Đại đoàn kết đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa với tổng trị giá 3,370 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ xã còn triển khai các mô hình sinh kế, hỗ trợ 34 hộ thực hiện mô hình lợn nái đen và gà đen, tổng trị giá 850 triệu đồng, tạo thêm điều kiện để các gia đình từng bước tự lo cuộc sống.

Trong khắc phục hậu quả thiên tai, 5 công trình đường dân sinh cũng được kết nối hỗ trợ với tổng trị giá 2,46 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà cùng Ủy MTTQ xã đã kết nối, đồng hành với 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia chương trình “Mái ấm gia đình Việt”, với tổng kinh phí các em được hỗ trợ sau chương trình trên 1,5 tỷ đồng. Đồng thời, vận động gần 200 triệu đồng chi trả 100% chi phí phẫu thuật tim cho một em bé hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Những hoạt động đó đã tạo nên niềm tin và sự đồng thuận trong lòng dân, để họ sẵn lòng góp sức dựng xây quê hương với nhiều thành quả đáng ghi nhận.

Với bà Lưu Thị Quyền, ông Cao Văn Thái hay chị Nguyễn Thị Minh Hường, điều đáng quý hơn cả là mỗi lần xuống cơ sở, họ nhận được sự tin tưởng, sẻ chia và đồng hành của người dân. Để rồi từ những việc làm cụ thể, cán bộ Mặt trận và người dân ngày càng thêm gắn kết và những việc chung của quê hương cũng trở thành việc mà mỗi người cùng muốn góp sức.

titphu4.png

Chia sẻ về vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, hiện toàn tỉnh có 1.341 cán bộ Mặt trận cấp tỉnh, cấp xã và 2026 trưởng ban công tác Mặt trận ở các xóm, bản. Đây là lực lượng quan trọng, trực tiếp đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, phong trào thi đua đến với từng địa bàn dân cư. Đồng thời là những người gần dân, sát dân, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh từ cơ sở để phản ánh với cấp ủy, chính quyền và Mặt trận cấp trên.

Đây cũng là lực lượng quan trọng tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân ngày càng được đổi mới, việc ứng dụng các nền tảng số như Mini App Mặt trận số Nghệ An để tiếp nhận ý kiến, phản ánh của nhân dân, kịp thời chuyển những vấn đề phát sinh đến cơ quan chức năng.

bna_-1dong-chi-nguyen-dinh-hung-trao-doi-voi-can-bo-mat-tran-co-so-ve-nang-cao-vai-tro-hieu-qua-giam-sat-phan-bien.-anh-mai-hoa-08ce0b9f0cf5f581e3f7bf879a380e62.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao đổi với cán bộ Mặt trận cơ sở về nâng cao vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Trong công tác an sinh xã hội, cán bộ Mặt trận cơ sở giữ vai trò trực tiếp phát hiện, kết nối và huy động nguồn lực chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế. Từ vận động Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà Đại đoàn kết đến cứu trợ thiên tai, cán bộ Mặt trận góp phần đưa nguồn lực đến đúng đối tượng, kịp thời, thiết thực. Riêng Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2026 đã huy động 191,309 tỷ đồng chăm lo Tết, hỗ trợ người nghèo; xây mới 706 căn nhà và sửa chữa 105 căn cho người dân.

bna_uy-ban-mttq-tinh-nghe-an-to-chuc-doan-cong-tac-truc-tiep-den-cac-dia-ban-bi-anh-huong-de-khao-sat-thiet-ha-2-.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng cùng các đồng chí trong đoàn công tác trực tiếp khảo sát, nắm tình hình tại địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025. Ảnh: CSCC

Đối với công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân, cán bộ Mặt trận tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong xây dựng niềm tin, củng cố khối đoàn kết cộng đồng. Việc thường xuyên gặp gỡ, quan tâm, đối thoại với đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và người có uy tín giúp đội ngũ làm công tác Mặt trận kịp thời nắm bắt tình hình, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước những yêu cầu mới từ thực tiễn, những người làm công tác Mặt trận đang từng bước đổi mới cách nghĩ, cách làm, để vừa gần dân, hiểu dân, vừa ứng dụng hiệu quả công nghệ và huy động sức dân, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

0 0 0
Những cán bộ Mặt trận nặng lòng với dân
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO