Những cặp sao Việt chia tay trong nuối tiếc năm 2016

Năm qua, hàng loạt cặp đôi trong giới giải trí Việt công khai chia tay cuộc tình sau nhiều năm mặn nồng khiến người hâm mộ nuối tiếc.

Hari Won - Tiến Đạt

Trung tuần tháng 1/2016, Hari Won chính thức công khai chia tay nam rapper Đinh Tiến Đạt sau cuộc tình sâu đậm kéo dài 9 năm. Chia sẻ trên báo chí, nữ ca sĩ, cho biết gần 10 năm qua với cô là một ký ức rất đẹp nhưng có những thứ không thể thay đổi.

 

Giọng ca “Anh cứ đi đi” cho rằng trong năm 2015, mối quan hệ với bạn trai gặp nhiều trục trặc vì cả hai đều bận rộn. Tới tháng 9/2015, mọi thứ trở nên khó xử, căng thẳng và cuộc tình chính thức tan vỡ 2 tháng sau đó. Không nói rõ về nguyên nhân nhưng Hari Won nhắc đến chuyện Tiến Đạt né tránh kết hôn, khiến cô không thể kiên nhẫn hơn.

Bên cạnh đó, Hari Won phủ nhận thông tin chia tay do cô nổi tiếng hơn, kiếm nhiều tiền hơn hay có người thứ ba. Cô xem chuyện tình với Tiến Đạt là ký ức đẹp đẽ nhưng không muốn tái hợp.

Về phía mình, Tiến Đạt cho biết, lỗi là do anh, do không giữ được lời hứa của mình nên anh đành phải để Hari ra đi. “Mình không thể ích kỷ khi thấy người mình thương buồn rầu chỉ vì mình, chỉ vì lời hứa tưởng chừng như đơn giản đối với Tiến Đạt nhưng lại vô cùng quan trọng đối với Hari. Càng sống với nhau lâu thì Tiến Đạt tự cảm thấy mình không làm được việc đó, không giữ được lời hứa của mình. Chúng tôi phải xa nhau thôi vì lỗi ở tôi mà”- Tiến Đạt thừa nhận.

Chuyện tình 9 năm tan vỡ của Hari Won và Tiến Đạt khiến nhiều fan vô cùng tiếc nuối vì họ vẫn luôn chờ đợi một cái kết thật ngọt cho chuyện tình cổ tích giữa showbiz nhiều thị phi.

Trương Thế Vinh - bạn gái cơ trưởng Huỳnh Lý Đông Phương

Tháng 11/2016, nam ca sĩ Trương Thế Vinh công khai trên báo chí chuyện đã chia tay bạn gái là nữ phi công Huỳnh Lý Đông Phương sau 2 năm gắn bó. Trương Thế Vinh cho biết anh và bạn gái đã chia tay cách đây 4 tháng vì: "Không tìm được tiếng nói chung trong quan điểm sống".

Trương Thế Vinh cho biết anh không muốn chia sẻ quá nhiều để tránh bị hiểu lầm lấy tình cảm ra PR bản thân. Nam ca sĩ cũng tiết lộ, sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, thường trò chuyện.

Trong khi đó, Huỳnh Lý Đông Phương khẳng định cô và bạn trai cũ đến nay không còn là bạn bè và mong Trương Thế Vinh hãy thật thà với người hâm mộ. Ngoài ra, Đông Phương chia sẻ cô đã phải chịu đựng, mệt mỏi và đau khổ quá nhiều trong suốt 2 năm qua.

Trương Thế Vinh và Huỳnh Lý Đông Phương công khai tình cảm từ tháng 9/2014. Khoảng đầu tháng 5/2016, những hình ảnh đám hỏi của Trương Thế Vinh và bạn gái cơ trưởng rò rỉ trên mạng xã hội. Sau đó, Đông Phương từng tiết lộ cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 7. Tuy nhiên, vào thời gian này, Trương Thế Vinh và Đông Phương chuyển trạng thái "độc thân" trên trang cá nhân, đăng những dòng tâm sự buồn bã khiến dư luận xôn xao cho rằng cả hai đã hủy hôn.

Sau khi công khai chia tay không lâu, đầu tháng 12/2016, Huỳnh Lý Đông Phương chính thức lên xe hoa, khép lại mối tình với nam ca sĩ Trương Thế Vinh.

Chiến Thắng chia tay bạn gái kém 18 tuổi

Cũng trong tháng 11/2016, danh hài Chiến Thắng thừa nhận chia tay bạn gái kém 18 tuổi. Nói về nguyên nhân tan vỡ, ban đầu Chiến Thắng cố tình giấu giếm khi nói rằng chênh lệch tuổi tác nên khó hòa hợp. Thêm vào đó, công việc không theo giờ giấc của nghệ sĩ khiến một người còn trẻ tuổi như vậy khó có thể chịu đựng được.

Tuy nhiên, dư luận lập tức xôn xao khi bạn gái của nam danh hài tiết lộ cô đã tự tử vì cú sốc chia tay này. Vì bị “ném đá” quá nhiều và nghi ngờ bạn gái chiêu trò để nổi tiếng nên Chiến Thắng quyết định nói ra sự thật.

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định chia tay là do bạn gái Chiến Thắng đã lừa dối anh việc cô có một đời chồng và có con riêng. Chiến Thắng biết thông tin này khi sát ngày đăng ký kết hôn, chuẩn bị làm lễ cưới. Quá sốc và ám ảnh sự dối trá nên nam danh hài quyết định dừng lại.

Sau này, bạn gái kém 18 tuổi của nam danh hài Chiến Thắng xác nhận việc cô nói dối là sự thật.

Trương Ngọc Ánh - Kim Lý

Gần 2 năm hẹn hò sau khi diễn cặp trong bộ phim Hương Ga năm 2014, Kim Lý bất ngờ tuyên bố anh và Trương Ngọc Ánh đã chính thức “đường ai nấy đi” một thời gian khá lâu. Kim Lý cho rằng đây chính là thời điểm thích hợp nhất để công bố thông tin này tới người hâm mộ. Hơn nữa, cảm giác buồn bã, đau khổ trong anh đã nguôi ngoai phần nào.

Chỉ ít ngày sau, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh cũng lên tiếng xác nhận đã chia tay bạn trai kém tuổi. Cô chia sẻ giữa mình và Kim Lý dù không còn yêu nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, hỗ trợ nhau trong công việc.

Bên cạnh đó, Trương Ngọc Ánh phủ nhận tin đồn rạn nứt vì Kim Lý phản bội hay có người thứ ba. “Kim Lý không phải người như vậy. Anh ấy rất nghiêm túc trong tình yêu và thật sự muốn kết hôn, sinh con nhưng tôi chưa sẵn sàng. Tôi mới bước ra khỏi cuộc sống gia đình chưa lâu, chưa thể vội vàng trong chuyện kết hôn lần nữa. Thời điểm này, tôi đang nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp để đảm bảo tương lai vững chắc cho con gái và lo cho tuổi già của bố mẹ”- nữ diễn viên nói.

Chuyện Trương Ngọc Ánh và Kim Lý đường ai nấy đi đã râm ran trong làng giải trí từ vài tháng nay nhưng cặp đôi này luôn né tránh. Những hình ảnh cuối cùng họ sánh đôi tình tứ là trong chuyến đi Bắc Kinh, Trung Quốc quảng bá phim Hương Ga hồi tháng 5. Sau khi đóng máy phim “Vệ sĩ Sài Gòn”, Kim Lý tham dự nhiều sự kiện của làng giải trí nhưng không có bạn gái bên cạnh như thường lệ.

Tháng trước, Trương Ngọc Ánh tới dự họp báo giới thiệu phim “Vệ sĩ Sài Gòn”, ủng hộ vai diễn mới của Kim Lý, tuy nhiên cả hai không còn thân mật, chỉ trò chuyện chừng mực như những đồng nghiệp bình thường./.

Theo VOV

tin mới