Những "chiếc bẫy" nguy hiểm trên tuyến đường Chiêu Lưu - Bảo Thắng (Kỳ Sơn)

Nội dung: Hữu Vi - Ảnh: Hồ Phương

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tuyến đường dài 27km nối liền hai xã Chiêu Lưu và Bảo Thắng huyện Kỳ Sơn đang trong tình trạng xuống cấp. Đặc biệt, một số đoạn sạt lở nghiêm trọng, ẩn họa cho người và phương tiện lưu thông qua tuyến đường này.
Tuyến đường Xiêng Thù - Bảo Thắng là tuyến huyết mạch nối hai xã của huyện miền núi Kỳ Sơn là Chiêu Lưu và Bảo Thắng. Đường được thi công từ năm 2007, hoàn thành năm 2012 với số vốn hơn 200 tỉ đồng.
Tuyến đường Xiêng Thù - Bảo Thắng là tuyến huyết mạch nối hai xã của huyện miền núi Kỳ Sơn là Chiêu Lưu và Bảo Thắng. Đường được thi công từ năm 2007, hoàn thành năm 2012 với số vốn hơn 200 tỉ đồng. 
Đây là con đường duy nhất để người dân xã Bảo Thắng đi đến xã Chiêu Lưu và trung tâm huyện, thị khác của tỉnh Nghệ An. Tuyến đường có chiều dài hơn 27km, được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp VI miền núi, tải trọng thiết kế: H13-XB360, bề rộng nền đường là 6m, mặt đường rộng 3,5m, lề đường rộng 1,25x2m.
Đây là con đường duy nhất để người dân xã Bảo Thắng đi đến xã Chiêu Lưu và trung tâm huyện, thị khác của tỉnh Nghệ An. Tuyến đường có chiều dài hơn 27km, được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp VI miền núi, tải trọng thiết kế: H13-XB360, bề rộng nền đường là 6m, mặt đường rộng 3,5m, lề đường rộng 1,25x2m.
Hiện nay, tuyến đường này đang xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt, có một số đoạn như km số 4, số 6, số 7... đang bị sạt lở hết sức nghiêm trọng. Nhiều điểm sạt lở gây lún cả lòng đường xuống hơn 30 cm.
Hiện nay, tuyến đường này đang xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt, có một số đoạn như km số 4, số 6, số 7... đang bị sạt lở hết sức nghiêm trọng. Nhiều điểm sạt lở gây lún cả lòng đường xuống hơn 30 cm.
Có những vết nứt trên đường rộng hơn 20 cm. Thông tin từ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Sơn cho biết, hiện nay tuyến đường đang giao cho hai xã Chiêu Lưu và Bảo Thắng quản lý. Phía phòng cũng đã có biên bản báo cáo các điểm sạt lở xuống Sở Giao thông - Vận tải từ hồi mới bị sạt lở.
Có những vết nứt trên đường rộng hơn 20 cm. Thông tin từ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Sơn cho biết, hiện nay tuyến đường đang giao cho hai xã Chiêu Lưu và Bảo Thắng quản lý. Phía phòng cũng đã có biên bản báo cáo các điểm sạt lở xuống Sở Giao thông - Vận tải từ hồi mới bị sạt lở. 
Trên toàn tuyến, xuất hiện chi chít những ổ voi, ổ gà. Ông Cụt Văn May, xã Chiêu Lưu cho biết, nhiều đoạn đường lún khiến việc giao thông đi lại của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Nếu những vết nứt không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ của đường.
Trên toàn tuyến, xuất hiện chi chít những ổ voi, ổ gà. Ông Cụt Văn May, xã Chiêu Lưu cho biết, nhiều đoạn đường lún khiến việc giao thông đi lại của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Nếu những vết nứt không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ của đường.
Hai bên lề đường hầu như bị đất đá vùi lấp và nứt sụt do mưa lũ.
Hai bên lề đường hầu như bị đất đá vùi lấp và nứt sụt do mưa lũ.
Đoạn qua cầu tràn thuộc km 04, điểm sạt lở đã ăn sâu vào gần 1 nửa lòng đường với một hố sâu lớn. Điều đáng nói, tại những đoạn sạt lở không hề thấy một biển báo nào chỉ dẫn, cảnh báo cho người tham gia giao thông.
Đoạn qua cầu tràn thuộc km 04, điểm sạt lở đã ăn sâu vào gần 1 nửa lòng đường với một hố sâu lớn. Điều đáng nói, tại những đoạn sạt lở không hề thấy một biển báo nào chỉ dẫn, cảnh báo cho người tham gia giao thông.
Phía dưới đoạn đường bê tông thuộc km 04, mưa lũ gây sói mòn ăn sâu vào lòng đường như chiếc bẫy giữa tuyến. Ngoài việc phục vụ cho người dân huyện Kỳ Sơn thì tuyến đường còn giúp cho bà con của xã Lượng Minh, huyện Tương Dương lưu thông qua đây. Việc con đường xuống cấp nghiêm trọng, không kịp thời khắc phục và không cắm biển báo đáng gây ẩn họa cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến này.
Phía dưới đoạn đường bê tông thuộc km 04, mưa lũ gây sói mòn ăn sâu vào lòng đường như chiếc bẫy giữa tuyến. Ngoài việc phục vụ cho người dân huyện Kỳ Sơn thì tuyến đường còn giúp cho bà con của xã Lượng Minh, huyện Tương Dương lưu thông qua đây. Việc con đường xuống cấp nghiêm trọng, không kịp thời khắc phục và không cắm biển báo đáng gây ẩn họa cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến này. 

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.