Những công trình, phần việc mang dấu ấn thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tuổi trẻ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã triển khai xây dựng nhiều công trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

DẤU ẤN QUA NHỮNG CÔNG TRÌNH, HOẠT ĐỘNG

Ngày đầu tháng 5, chúng tôi có dịp cùng cán bộ Đoàn cơ sở Cục Hải quan Nghệ An tới thăm 2 công trình khu vui chơi cho trẻ em đặt tại xóm Liên Sơn và Liên Mậu (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn).

Đây là công trình thanh niên của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Đoàn cơ sở Cục Hải quan Nghệ An là đơn vị kết nối và triển khai thực hiện với tổng kinh phí lên tới gần 300 triệu đồng.

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh tặng quà cho các em nhỏ ở làng trẻ SOS; Đoàn Sở NN&PTNT tặng máy cắt cỏ cho ĐVTN huyện Tân Kỳ; Các ĐVTN Khối CCQ đăng ký hiến máu; Ngày Thứ bảy thanh niên của Trung tâm Giới thiệu việc làm.
Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh tặng quà cho các em nhỏ ở làng trẻ SOS; Đoàn Sở NN&PTNT tặng máy cắt cỏ cho ĐVTN huyện Tân Kỳ; Đoàn viên Khối CCQ tỉnh đăng ký hiến máu; Ngày Thứ bảy thanh niên của Trung tâm Giới thiệu việc làm. Ảnh: P.V
Tiếp tục phát huy sức trẻ để xây dựng các mô hình thanh niên tiêu biểu, vừa qua Đoàn cơ sở Cục Hải quan còn thực hiện vận động quyên góp, bố trí thời gian để trồng hơn 3.500 cây hoa mua phủ kín diện tích đồi rộng gần 4 ha tại khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương).
Bàn giao công trình thanh niên của Đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (Đô Lương). Ảnh: Thanh Quỳnh
Bàn giao công trình thanh niên của Đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương). Ảnh: Thanh Quỳnh

Vượt qua những trở ngại về công việc và khoảng cách địa lý, các đoàn viên còn đích thân chọn lựa và trồng hàng chục cây hoàng yến 2 bên lối đi dẫn về Khu di tích. Những công trình trên được thực hiện dưới sự đồng lòng, xung kích của lực lượng đoàn viên với mong muốn góp sức mình tạo nên những công trình thanh niên làm theo lời Bác dặn, cũng là hành động ý nghĩa của tuổi trẻ ngành hướng tới đại hội Đảng các cấp.

Nhìn ra toàn tỉnh, thời gian qua, tại các Đoàn cơ sở đã xuất hiện ngày càng nhiều các công trình ý nghĩa. Nổi bật trong đó phải kể đến Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh. Với 3 mô hình gồm: Quầy Thanh niên, Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ chính nguồn kinh phí làm thêm giờ của đoàn viên, thanh niên đã tạo nên dấu ấn đẹp trong lòng cộng đồng.

Theo đó, Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền tại các khu chợ, tư vấn chính sách, hỗ trợ thủ tục tham gia BHXH tự nguyện tại các địa bàn dân cư; tổ chức trực giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa của đơn vị vào tất cả các ngày thứ Bảy trong năm.

Mô hình “Quầy Thanh niên” của Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh nhằm hỗ trợ người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan. Ảnh: Thanh Quỳnh
Mô hình “Quầy Thanh niên” của Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh nhằm hỗ trợ người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên cạnh đó, chi đoàn còn vận động, quyên góp trong đoàn viên, thanh niên số tiền gần 10 triệu đồng để tặng 15 thẻ bảo hiểm y tế cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bằng những hành động thiết thực của mình, tuổi trẻ BHXH tỉnh đã lan tỏa việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trong cộng đồng, được Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan biểu dương, ghi nhận.

Đối với Chi đoàn Báo Nghệ An, để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã có nhiều sáng tạo mang tính đột phá ở các lĩnh vực sau cuộc thi “Sáng tạo trẻ Báo Nghệ An”.

Từ đây, bộ phận phóng viên đã có sự tiến bộ lớn trong nghiệp vụ, nhiều đoàn viên đạt những thành tích cao trong các cuộc thi lớn như: giải C toàn quốc Cuộc thi Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ, giải C Báo chí toàn quốc, giải Giải Búa liềm vàng của tỉnh Nghệ An; 6 lượt đoàn viên trẻ đạt giải cao tại Giải Báo chí tỉnh; nhiều đoàn viên đạt giải  Báo chí ngành…

Nhờ những nỗ lực đó, Báo Nghệ An được đánh giá là 1 trong 3 tờ báo Đảng địa phương hàng đầu cả nước với lượng truy cập cao, nội dung, chất lượng tốt, tính lan tỏa rộng rãi.

Phóng viên Võ Thị Thu Giang, đại diện tỉnh Nghệ An đạt giải Khuyến khích Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc 2019. Ảnh tư liệu: Lâm Tùng
Phóng viên Võ Thị Thu Giang, đại diện tỉnh Nghệ An đạt giải Khuyến khích Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc 2019. Ảnh tư liệu: Lâm Tùng

CHĂM LO CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

Với 1 giải Nhất, 5 giải Ba, 4 giải Khuyến khích đã đạt được trong cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động, Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước được xem là một trong những đơn vị có bề dày thành tích về các cuộc thi liên quan đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của toàn Đoàn.

Năm 2020, Chi đoàn đón nhận thêm một tin vui khi đã có đoàn viên đạt giải Ba cuộc thi Tìm hiểu 90 năm ngành Tuyên giáo do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Đạt được những thành quả đó, Bí thư Chi đoàn Nguyễn Thị Phượng cho rằng có một phần quan trọng xuất phát từ việc thực hiện tốt các đợt sinh hoạt chính trị của chi đoàn.

Trong đó quan trọng nhất là củng cố nền tảng tư tưởng của đoàn viên, thanh niên thông qua các kỳ sinh hoạt chuyên đề. Thời gian qua, đặc biệt là trong tháng 5 cao điểm, các nội dung sinh hoạt của chi đoàn đều bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Đoàn cấp trên, các vấn đề chính trị, xã hội gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan.

Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các mô hình thanh niên trên địa bàn tỉnh
Chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho các mô hình thanh niên trên địa bàn tỉnh. Ảnh: PV

Thông qua các buổi sinh hoạt đã tạo được môi trường đối thoại dân chủ trong chi đoàn, khuyến khích đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận nhằm nâng cao nhận thức cũng như làm tốt công tác hậu cần chuẩn bị cho đại hội.

Ghi nhận những nỗ lực đó, năm 2019 chi đoàn có 1 đoàn viên được  Giấy khen của Đảng ủy Khối, 3 đoàn viên được Giấy khen của Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An trong phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Tuổi trẻ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh còn có nhiều mô hình đổi mới trong sinh hoạt chuyên đề, củng cố nền tảng chính trị, tư tưởng của lực lượng đoàn viên, thanh niên như: Chi đoàn Sở Tư pháp, Chi đoàn Cục Quản lý thị trường, Đoàn thanh niên Cục Thuế tỉnh tổ chức cho đoàn viên xem phóng sự và thi đua tìm hiểu trực quan về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh qua phần mềm Kahoot.it (phần mềm trắc nghiệm vui trực tuyến do Văn phòng Đoàn Khối tập huấn và chuẩn bị dữ liệu);...

Chi đoàn Sở Tư pháp sinh hoạt chuyên đề.
Chi đoàn Sở Tư pháp sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Công Minh - Phó Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An cho biết: Đến nay đã có 45 mô hình, phần việc ý nghĩa đến từ 38 cơ sở Đoàn trực thuộc đăng ký, tổ chức thực hiện. Từ đây đã phát huy được tính xung kích, nỗ lực phấn đấu thi đua trong học tập, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh và của Đảng bộ.

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.