Những 'cú hích' từ nguồn vốn chính sách ở Nghệ An

(Baonghean) - Những đồng vốn ưu đãi đang được Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An chuyển đến người nghèo và các đối tượng chính sách tạo “cú hích” quan trọng để họ vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.
 Đến nay sau hơn 15 năm hoạt động với những kết quả đạt được, NHCSXH đã và đang khẳng định vai trò quan trọng của mình trong thực hiện giải pháp tín dụng nhằm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Ảnh Thu Huyền
Trong nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, giúp người dân thoát nghèo bền vững ở Nghệ An trong những năm qua, không thể không nhắc đến vai trò của NHCSXH chi nhánh Nghệ An. Sau 15 năm đứng chân trên địa bàn, Chi nhánh đã và đang khẳng định vai trò quan trọng của mình trong thực hiện giải pháp tín dụng nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới . Ảnh Thu Huyền
Theo Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An, riêng 6 tháng đầu năm 2019, doanh số cho vay trên địa bàn đạt 1.657 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung vào các chương trình trọng điểm dành cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, vùng nông thôn và vùng khó khăn. Trong ảnh: Lãnh đạo Ngân hàng CSXH động viên người dân xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) phát huy hiệu quả vốn vay, phát triển kinh tế hộ. Ảnh: Thu Huyền
Theo Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An, riêng 6 tháng đầu năm 2019, doanh số cho vay trên địa bàn đạt 1.657 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung vào các chương trình trọng điểm dành cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, vùng nông thôn và vùng khó khăn. Trong ảnh: Lãnh đạo Ngân hàng CSXH  động viên người dân xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) phát huy hiệu quả vốn vay, phát triển kinh tế hộ. Ảnh: Thu Huyền
Cùng với tăng trưởng tín dụng, chi nhánh đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng, các chỉ tiêu phản ảnh chất lượng tín dụng thường xuyên được quan tâm, giám sát chặt chẽ. Trong Ảnh: Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Quỳ Hợp kiểm tra mô hình vay vốn phát triển kinh tế trang trại của gia đình ông Chu Quốc Trụ ở xóm Mỹ Đình, xã Châu Đình (Quỳ Hợp). Ảnh: Thu Huyền

Cùng với tăng trưởng tín dụng, chi nhánh đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng, các chỉ tiêu phản ảnh chất lượng tín dụng thường xuyên được quan tâm, giám sát chặt chẽ. Trong Ảnh: Cán bộ Ngân  hàng CSXH huyện Quỳ Hợp kiểm tra mô hình vay vốn phát triển kinh tế trang trại của gia đình ông Chu Quốc Trụ ở xóm Mỹ Đình, xã Châu Đình (Quỳ Hợp). Ảnh: Thu Huyền

Gia đình anh Phạm Văn Kiều ở xóm Hồng Phong, xã Lưu Sơn (Đô Lương) vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi đầu tư máy làm nhôm kính. Ảnh: Thu Huyền
Từ nguồn vốn chính sách, nhiều hộ được vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế. Trong ảnh: Gia đình anh Phạm Văn Kiều ở xóm Hồng Phong, xã Lưu Sơn (Đô Lương) vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi đầu tư máy làm nhôm kính. Ảnh: Thu Huyền
Ảnh: Thu Huyền
Là hộ nghèo có “thâm niên”, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thảo ở xã Giang Sơn Đông (Đô Lương) xoay xở đủ nghề nhưng cuộc sống cũng không khá lên được. Năm 2014, được Hội Nông dân động viên, giúp đỡ, gia đình chị Thảo vay 44,2 triệu đồng của Ngân hàng CSXH để trồng 2,2 ha keo nguyên liệu giấy và đầu tư trang trại nuôi gà. Sau nhiều năm chịu khó lao động, đến nay, trang trại của chị Thảo có diện tích gần 10 ha, trong đó có các khu: chuồng trại chăn nuôi gà với trên 2.000 con (thời kỳ cao điểm trên 5.000 con), khu ao thả cá giống, cá thịt, khu trồng rừng. Từ phát triển kinh tế trang trại doanh thu của gia đình đạt hơn 1 tỷ đồng/năm, là niềm mơ ước của nhiều hộ nông dân trong huyện. Ảnh: Thu Huyền
Người dân Anh Sơn vay vốn chương trình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn phát triển kinh tế hộ. Ảnh: Thu Huyền
Người dân Anh Sơn vay vốn chương trình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn phát triển kinh tế hộ. Ảnh: Thu Huyền
Nhiều gia đình thuộc diện đặc biệt nghèo, chỉ với 10 triệu đồng tiền vốn vay đã giúp họ thay đổi tư duy làm kinh tế. Có vốn, cộng thêm sự cần cù lao động, tiết kiệm chi tiêu… các hộ nghèo dần dần mở rộng diện tích trồng trọt, quy mô chăn nuôi, cửa hàng bán lẻ… phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Thu Huyền
Nhiều gia đình thuộc diện đặc biệt nghèo, chỉ với 10 triệu đồng tiền vốn vay đã giúp họ thay đổi tư duy làm kinh tế. Có vốn, cộng thêm sự cần cù lao động, tiết kiệm chi tiêu… các hộ nghèo dần dần mở rộng diện tích trồng trọt, quy mô chăn nuôi, cửa hàng bán lẻ… phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Thu Huyền

Người dân xã Diễn Bích (Diễn Châu) chế biến hải sản, phát triển kinh tế hộ. Ảnh: Thu Huyền
Người dân xã Diễn Bích (Diễn Châu) chế biến hải sản, phát triển kinh tế hộ. Ảnh: Thu Huyền
Chú thích?
Đến nay, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH Nghệ An đạt 8.222 tỷ đồng, tăng 478 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 6,17%, các chương trình tín dụng cơ bản đã hoàn thành kế hoạch giao đến 30/6. Trong ảnh: Mô hình kinh tế trang trại ở Khe Mừ, xã Thanh Thủy (Thanh Chương). Ảnh: Thu Huyền
 Sự vào cuộc tận tụy của đội ngũ cán bộ, nhân viên NHCS Nghệ An đã kịp thời “gieo” vốn đến các hộ nghèo để phát triển kinh tế, qua đó, góp phần đáng kể vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội. Trong ảnh: Hộ chị Vi Thị Nhung ở xóm Thái Quang, xã Châu Thái, Quỳ Hợp trồng mới 5ha keo từ chương trình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. ảnh: Thu Huyền
Qua đó, hàng ngàn hộ là đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, yên tâm bám đất, bám bản tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Trong ảnh: Hộ chị Vi Thị Nhung ở xóm Thái Quang, xã Châu Thái (Quỳ Hợp) trồng mới 5 ha keo từ chương trình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn. Ảnh: Thu Huyền
Sự vào cuộc tận tụy của đội ngũ cán bộ, nhân viên Ngân hàng CSXH Nghệ An đã kịp thời “gieo” vốn đến các hộ nghèo để phát triển kinh tế, qua đó, góp phần đáng kể vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội. Trong ảnh: Người dân sử dụng vốn vay trồng chè ở xã Hùng Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Thu Huyền
Sự vào cuộc tận tụy của đội ngũ cán bộ, nhân viên Ngân hàng CSXH Nghệ An đã kịp thời “gieo” vốn đến các hộ nghèo để phát triển kinh tế, qua đó, góp phần đáng kể vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế  - xã hội. Trong ảnh: Người dân sử dụng vốn vay trồng chè ở xã Hùng Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Thu Huyền

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.