Những điểm nhấn trong trận hòa giữa ĐTVN và ĐT Thái Lan

(Baonghean.vn) - Thi đấu an toàn và chắc chắn, cả hai đội đã không tạo nên được quá nhiều những cơ hội thực sự nguy hiểm hướng đến khung thành đối phương. Kết quả hòa đủ để khiến hai đội tạm hài lòng trước khi chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo.

Dấu ấn HLV Akira Nishino

Ngay từ khoảng thời gian đầu trận đấu, có thể dễ dàng nhận thấy được ĐT Thái Lan đã thi đấu mạch lạc và khoa học hơn rất nhiều dưới thời tân HLV Akira Nishino. Lối đá kiểm soát và biến hóa mà HLV người Nhật mang đến giúp những cá nhân vốn có kỹ thuật cơ bản khá tốt của “Những chú voi chiến” phát huy hết khả năng của mình.

HLV người Nhật đã giúp Thái Lan thay da đổi thịt. Ảnh: Trung Kiên
HLV người Nhật đã giúp Thái Lan thay da đổi thịt. Ảnh: Trung Kiên

Trong hiệp 1, nhận thấy sự phối hợp thiếu ăn ý của Duy Mạnh cùng Trọng Hoàng vừa trở lại sau chấn thương. HLV Akira Nishino đã chỉ đạo các học trò khoan thẳng vào hành lang cánh phải của ĐTVN và đây là nguồn cung cấp cơ hội nhiều nhất cho đội bóng chủ nhà trong suốt hiệp đấu đầu tiên của hiệp 1. Rõ ràng với một HLV mới, biết phát huy tố chất người Thái, đội bóng xứ chùa vàng đã không còn chơi "ngây thơ" như những thời HLV liên tục bị thay đổi gần đây.

Quang Hải, Chanathip mờ nhạt

Là 2 ngôi sao sáng nhất nhận được sự kỳ vọng và quan tâm lớn nhất trước khi trận đấu diễn ra nhưng màn thể hiện của cả hai đã không thể làm cục diện trận đấu thay đổi.

Cả Quang Hải và Chanathip đã không thể hiện được nhiều như kỳ vọng. Ảnh: Trung Kiên
Cả Quang Hải và Chanathip đã không thể hiện được nhiều như kỳ vọng. Ảnh: Trung Kiên

Ở một thế trận bị đối phương kiểm soát bóng nhiều hơn, Quang Hải lùi về khu vực giữa sân để làm bóng nhiều hơn nhưng những đường chuyền quyết định của tiền vệ CLB Hà Nội ở trận đấu không mang tính sát thương lớn.

Ở phía đối diện, Chanathip Songkrasin cũng bị hàng phòng ngự ĐTVN vây ráp và khóa chặt khiến tiền vệ này không có được một trận đấu như ý.

Lỗ hổng nơi hành lang cánh phải

Trở lại từ sau chấn thương, Trọng Hoàng dù đã có một trận đấu nỗ lực nhưng ở mặt trận phòng thủ, tiền vệ xứ Nghệ không thể gọi là có một trận đấu tốt. Sự thiếu ăn ý giữa Trọng Hoàng và Duy Mạnh cũng đã khiến cho ĐTVN bị đối phương gây áp lực rất nhiều trong hiệp 1. May mắn là các 3 trung vệ tuyển Việt Nam đã bọc lót kín kẽ đã khiến lỗ hổng nơi hành lang cánh phải không phải nhận hậu quả đáng tiếc.

Trọng Hoàng chưa có được phong độ tốt nhất sau chấn thương. Ảnh: Trung Kiên
Trọng Hoàng chưa có được phong độ tốt nhất sau chấn thương. Ảnh: Trung Kiên

Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã thay Văn Thanh vào sân thay thế cho Trọng Hoàng ở phút thứ 65 và chỉ mất 5 phút để hậu vệ HAGL ghi dấu ấn với một cú sút nguy hiểm hướng đến khung thành đối phương. Tuy nhiên, ở những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu, Văn Thanh mắc sai lầm khi đón bóng hụt. Supachok Sarachart thoát xuống và tạo ra tình huống đầy sóng gió.

Nếu Trọng Hoàng không kịp lấy lại phong độ hay phải sử dụng Văn Thanh ở những trận đấu tới đều không thể khiến cho HLV Park Hang-seo yên tâm cho hàng lang cánh phải đội bóng của mình.

Công Phượng đánh mất phong độ

Việc không được ra sân thường xuyên trong môi trường đỉnh cao dường như đã khiến cho tiền đạo xứ Nghệ đánh mất phong độ của mình. Vào sân từ đầu hiệp 2 nhưng dấu ấn Công Phượng để lại chỉ là tình huống đoạt lại bóng và tung ra đường chuyền đẳng cấp cho Văn Toàn thoát xuống đối mặt đầy nguy hiểm với khung thành đối phương nhưng pha phối hợp của bộ đôi tấn công trưởng thành từ HAGL đã không thể có được kết thúc như mong đợi.

Công Phượng đã không thể tạo ra đột biến sau khi được vào sân từ hiệp 2. Ảnh: Trung Kiên
Công Phượng đã không thể tạo ra đột biến sau khi được vào sân từ hiệp 2. Ảnh: Trung Kiên

Phút 90, Công Phượng có được cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng ở tình huống chạm bóng cuối cùng, tiền đạo mang áo số 10 lại mất trụ và đưa bóng đi thiếu chính xác. Khi những Tiến Linh, Quang Hải, Văn Toàn không thể khiến cục diện trận đấu thay đổi thì sự xuất hiện của Công Phượng ở 45 phút hiệp 2 rõ ràng cũng không làm NHM hài lòng với hàng tấn công của ĐTVN ở trận đấu này.

Điểm tựa thủ môn Đặng Văn Lâm

Trước một thế trận bị đối phương tấn công và gây áp lực rất nhiều trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng ở trong khu vực trấn giữ của mình, mọi tình huống tấn công của đối phương và đặc biệt ở những tình huống bóng bổng đều bị Văn Lâm hóa giải gọn gàng.

Văn Lâm có công lớn giúp ĐTVN rời Thái Lan với 1 điểm. Ảnh: Trung Kiên
Văn Lâm có công lớn giúp ĐTVN rời Thái Lan với 1 điểm. Ảnh: Trung Kiên

Ở tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu, có thể thấy khả năng ra vào vốn là điểm còn yếu của Văn Lâm đã được thủ thành này cải thiện khi anh băng lên khiến Supachok không có được góc sút đủ rộng và tình huống cản phá xuất sắc ngay sau đó đã giúp ĐTVN không trắng tay khi loạt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022 kết thúc.

ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan cầm chân nhau tại vòng loại World Cup 2022

ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan cầm chân nhau tại vòng loại World Cup 2022

(Baonghean.vn) - Xuất phát với đội hình gần như mạnh nhất, cả 2 đội đã trình diễn một trận đấu căng thẳng đúng chất với một trận đấu tại vòng loại World Cup. Tuy nhiên, việc không tận dụng được những cơ hội được tạo ra khiến trận đấu đi đến kết quả an toàn.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.