Những hoạt động trao quà, giúp đỡ người nghèo

(Baonghean.vn) - Một số đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động thiết thực hỗ trợ học sinh nghèo ở các huyện vùng cao và nước bạn Lào và ngày 5/4..
Trao bò.
Trao bò và tiền hỗ trợ chi phí học tập cho em Cao Thị Hải ở Nghĩa Đàn. Ảnh: Cao Thiên
Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội phối hợp với Hội LHPN huyện Nghĩa Đàn trao 1 cặp bò trị giá 21,5 triệu đồng cho gia đình em Cao Thị Hải - Học sinh lớp 9, Trường THCS Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn).
Gia đình thuộc diện khó khăn, bố mất sớm, mẹ bị bệnh tâm thần, nhưng em Cao Thị Hải đã nỗ lực vươn lên đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường.
Trước hoàn cảnh đó, chị Bùi Thị Vân là người cùng xóm Chong đã vận động các mạnh thường quân giúp đỡ cho em và với sự hỗ trợ của Phòng cảnh sát Kinh tế CATP Hà Nội đã trao cho em 1 cặp bò để phát triển chăn nuôi.
Dịp này, tổ chức từ thiện "Khát vọng" hỗ trợ chi phí học tập 500.000 đồng/tháng cho em Hải đến khi học Đại học.
Cao Thiên
Trao qàu ở Quế Phong.
Trao quà cho học sinh ở Quế Phong. Ảnh: Ngọc Tăng

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An vừa trao quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Tiền phong 4 (Quế Phong).

Trường Tiểu học Tiền phong 4 có 295 học sinh với 6 điểm trường, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn nhiều thiếu thốn, giao thông đi lại nhiều điểm trường khó khăn.  

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh cùng đại diện Hội Nông dân huyện, chính quyền xã Tiền Phong trao gần 300 chiếc áo tới các em học sinh. Những món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên các em học sinh nghèo vùng sâu cố gắng, nỗ lực vươn lên, chăm ngoan, học giỏi.

 Ngọc Tăng 

Khám
Khám, cấp thuốc miễn phí cho bà con các cụm bản Chỏm Thoong và bBản Mường Mun, huyện Viêng Thoong, nước bạn Lào. Ảnh: Hồ Việt

Cục Hậu cần Quân khu 4 và Tổng Công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4, Bệnh viện Quân y 4 cùng tỉnh Bôlykhămxay, nước CHDCND Lào tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân cụm bản Chỏm Thoong và bản Mường Mun, huyện Viêng Thoong, nước bạn Lào.

Tại huyện Viêng Thoong cán bộ, y, bác sỹ của Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 800 lượt bà con nhân dân.

Dịp này, Đoàn công tác Quân khu 4 cũng đã trao tặng dụng cụ y tế gồm: Máy vật lý trị liệu, máy xông mũi họng nén khí, đèn khám tai - mũi - họng, đồng hồ huyết áp và ống nghe 2 tai cho trạm Y tế cụm bản Chỏm Thoong. Tổng trị giá số thuốc cấp miễn phí và dụng cụ y tế là gần 200 triệu đồng.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.