Những ngôi sao bóng đá xứ Nghệ ra đi để trở về!

(Baonghean.vn) - Nhiều năm qua, bóng đã xứ Nghệ luôn sản sinh nhiều tài năng kiệt xuất, thế nhưng họ phải ra đi để tìm thành công cho mình. Giờ đây, khi CLB có những khát vọng, mục tiêu ở phía trước, họ đã trở về và sẽ cùng đội bóng viết lên những thành công mới.
Quế Ngọc Hải cùng đồng đội nâng cao chiếc Cúp quốc gia năm 2017 cùng SLNA. Ảnh: PV
Quế Ngọc Hải cùng đồng đội nâng cao chiếc Cúp quốc gia năm 2017 cùng SLNA. Ảnh: Thành Cường

Xứ Nghệ - nơi sản sinh nhiều tài năng bóng đá Việt

Xứ Nghệ từ lâu luôn là cái nôi của bóng đá nước nhà. Từ khi có giải bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam, CLB SLNA chưa một lần xuống hạng. Đặc biệt, năm 2001 và năm 2011 CLB xứ Nghệ là đội bóng đăng quang ngôi vô địch V.League. Kết quả đó có được là sự kết hợp giữa lối đá giàu bản sắc xứ Nghệ và nhiều thế hệ cầu thủ tài năng. Những cầu thủ ấy luôn ra sân chiến đấu bằng tất cả sự nhiệt huyết, giàu cảm xúc và không kém phần kỹ thuật.

Không phải ngẫu nhiên mà có được cái gọi là bản sắc bóng đá xứ Nghệ như thế. Mà nó phải bắt nguồn từ việc xây dựng nên hệ thống đào tạo trẻ bài bản của các nhà làm chuyên môn thể thao ở Nghệ An. Với hệ thống các lớp từ U11 đến U21 được đào tạo nghiêm túc, chuyên nghiệp, luôn bắt nhịp được với hơi thở của bóng đá hiện đại. Điều đó đã tạo nên thành công cho bóng đá trẻ xứ Nghệ. Trong nhiều năm gần đây, đội bóng áo vàng luôn gặt hái được những thành tích cao trong các giải vô địch trẻ toàn quốc. Đi kèm với đó là sản sinh ra nhiều thế hệ cầu thủ kiệt xuất cho bóng đá nước nhà. Có thể kể đến những lớp cầu thủ gần đây như: Huy Hoàng, Văn Quyến, Công Vinh, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Văn Đức… Đó là những cầu thủ gắn liền với những mốc son của bóng đá Việt Nam.

Lối chơi của bóng đá Việt chịu ảnh hưởng nhiều bởi các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá xứ Nghệ. Nó không chỉ là một vài vị trí mà có lúc nó ảnh hưởng tất cả các tuyến. Hàng hậu vệ có Huy Hoàng, tiền vệ có Quốc Vượng, tiền đạo có Văn Quyến, Công Vinh. Minh chứng cho điều đó là chức vô địch AFF Cup 2008 của đội tuyển Việt Nam in đậm dấu giày của tiền đạo Công Vinh. Anh đã có bàn thắng để đời khi gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển VN, qua đó đưa đội bóng áo đỏ giành chức vô địch AFF sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

Đến thế hệ hiện tại là những ngôi sao như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Văn Đức, Xuân Mạnh… là những tên tuổi đã ăn sâu vào tình cảm của người hâm mộ bóng đá. Họ một lần nữa mang về chiếc Cup Vàng AFF Cup vào năm 2018. Phải nói rằng bóng đá xứ Nghệ dù trong thời điểm nào vẫn luôn đầy ắp những nhân tài. Họ đã khẳng định được thương hiệu của mình trong lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Trở lại với những đóng góp của ngôi sao xứ Nghệ cho CLB SLNA. Chức vô địch của đội bóng áo vàng vào năm 2011 là nơi hội tụ của nhiều cầu thủ tài năng bóng đá xứ Nghệ ngày đó. Ở tuyến hậu vệ là Huy Hoàng, tiền vệ là Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, tiền đạo là Công Vinh… Đó là những cầu thủ đã góp công lớn cho chức vô địch V.League cùng SLNA ngày đó. Và một thành tích không thể không kể đến đó là chức vô địch Cup quốc gia mà đội bóng xứ Nghệ đạt được vào năm 2017. Tại giải đấu đó là sự bùng nổ của những cái tên quen thuộc như Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Khắc Ngọc… Thời điểm ấy, CLB SLNA đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về mặt tài chính nhưng các cầu thủ đã cống hiến với tất cả sức lực, niềm khát khao để mang về niềm vinh quang cho người hâm mộ xứ Nghệ.

Nhưng rồi bóng đá hiện đại phải gắn liền với kinh tế, với những hậu thuẫn về mặt tài chính của các ông chủ lớn. Những năm gần đây, SLNA không có được điều đó, đội bóng áo vàng với nguồn tài chính hạn hẹp, phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất mà CLB phải trải qua là đối diện với việc "chảy máu" cầu thủ. Nhiều tài năng như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc ra đi tìm bến đỗ mới. Họ ra đi không phải vì không còn tình yêu với CLB xứ Nghệ mà bởi họ đi để tốt cho CLB và tương lai con đường bóng đá của họ.

Quế Ngọc Hải tâm sự: “Kết thúc hết mùa giải 2018, tôi và 10 cầu thủ nữa hết hạn hợp đồng với CLB SLNA. Nói thật, tôi rất muốn ở lại để tiếp tục gắn bó với đội bóng quê hương, nhưng SLNA đang phải đối mặt với nguồn tài chính hạn hẹp, nếu tôi tiếp tục gắn bó với CLB, thì đội bóng sẽ không đủ tiền để gia hạn với 10 cầu thủ cũng hết hạn trong đợt đó. Thế nên, tôi đã chọn giải pháp ra đi, điều đó sẽ tốt cho cả CLB lẫn bản thân tôi. Dù thế tôi vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho đội bóng nơi đã giúp tôi trưởng thành”. 

Từ năm 2012 cho đến năm 2020, SLNA chứng kiến hàng loạt ngôi sao nói lời chia tay với CLB, có thể kể đến như: Công Vinh, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, Hoàng Thịnh… Và cũng theo đó đội bóng xứ Nghệ dần yếu đi, không còn giữ được vị thế của một đội bóng giàu thành tích bậc nhất Việt Nam.

Đi để trở về

Năm 2021, là năm đánh dấu bước ngoặt lớn của bóng đá xứ Nghệ. Nhà tài trợ mới Tập đoàn Tân Long đã vào tiếp quản đội bóng. Từ đây, CLB SLNA sẽ mở ra một chặng đường phát triển mới, CLB đặt ra nhiều mục tiêu, với những kỳ vọng đưa bóng đá xứ Nghệ trở thành một thế lực hùng mạnh của bóng đá Việt Nam. Để đạt được điều đó, chủ trương của ban lãnh đạo CLB là mong muốn đưa về những cầu thủ chất lượng sinh ra ở Nghệ An, về cùng góp sức xây dựng đội bóng quê hương.

Những tín hiệu tích cực đầu tiên đó là việc trở về của Đình Hoàng, Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng.

Trong một phát biểu ngày ký hợp đồng với hậu vệ Đình Hoàng, HLV trưởng Huy Hoàng (CLB SLNA) tỏ ra vui mừng, vì đã thuyết phục được Đình Hoàng trở về với CLB: “Có cậu ấy SLNA sẽ hoàn thiện hơn cho mảnh ghép còn thiếu ở vị trí hậu vệ biên. Như bạn biết, Đình Hoàng là cầu thủ có bản lĩnh, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, để có thể đáp ứng được môi trường thi đấu khắc nghiệt ở V.League” - ông Huy Hoàng chia sẻ. 

Còn với Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng là hai cầu thủ quan trọng của bóng đá Việt Nam hiện tại. Họ có đủ đẳng cấp để khi trở về với SLNA sẽ mang về sức mạnh đáng gờm cho đội bóng ở mùa giải mới. Ngày họ trở về đã mang trong mình một tâm thế của một cầu thủ ngôi sao, vì thế họ có đủ phẩm chất để tạo nên sự khác biệt. 

Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Đình Hoàng là những cái tên sẽ góp mặt trong đội hình của SLNA ở mùa giải năm sau. Ảnh: Đức Anh
Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Đình Hoàng là những cái tên sẽ góp mặt trong đội hình của SLNA ở mùa giải năm sau. Ảnh: Đức Anh

Những ngôi sao đã ra đi và khi họ trở về đều mang trong mình những khát khao, cháy bỏng, muốn được cống hiến hết mình, để đền đáp niềm tin mà CLB đã gửi gắm ở họ. Quế Ngọc Hải cho hay: “Mỗi một cầu thủ ra đi đều muốn được thành công và giành được chức vô địch ở đội bóng mình đầu quân. Nhưng đối với cá nhân tôi, nếu giành được chức vô địch với đội bóng quê hương, thì đó là một cảm xúc rất khó diễn tả, nó sẽ khác khi giành chức vô địch với một đội bóng khác”.

Mùa giải 2022 là năm đầu tiên SLNA có sự lột xác, vì thế rất có thể CLB sẽ đón những cầu thủ tài năng của bóng đá xứ Nghệ trở về để xây dựng đội bóng. 

Đội bóng áo vàng sẽ có những nhân tố đủ tâm và đủ tầm để có thể chinh phục những cột mốc ở phía trước. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng và kỳ vọng SLNA sẽ có được những vinh quang như đã từng có./.

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.