Những người cũ của Sông Lam Nghệ An tại bến đỗ mới châu Âu
Những cầu thủ này sau khi chia tay Sông Lam Nghệ An đã tìm được các bến đỗ mới tại châu Âu. Thậm chí, đó là các câu lạc bộ đang chơi tại những giải hàng đầu của các nước có nền bóng đá phát triển.
Đó chính là tiền đạo Jordy Soladio. Sau khi chia tay đội bóng xứ Nghệ, tiền đạo sinh năm 1998 này đã trở về quê nhà khoác áo FCV Dender EH. Tại đây, Jordy Soladio đã góp phần giúp cho FCV Dender EH thăng hạng để lên chơi Jupiler Pro League (giải đấu cao nhất nước Bỉ).
Ở mùa giải năm nay, cựu tiền đạo Sông Lam Nghệ An đã có những khởi đầu như mơ khi ghi bàn với lưới KAA Gent để giúp cho FCV Dender EH bay cao ở giai đoạn đầu mùa giải.

Tuy nhiên, sự sa sút phong độ cùng với những chấn thương liên tiếp đã khiến tần suất ra sân của Jordy Soladio ngày càng thưa thớt. Đây cũng là lý do buộc tiền đạo người Bỉ phải chia tay FCV Dender EH để chuyển đến Maccabi Petah Tikva trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, với mức phí 400.000 euro.
Dù vậy, Soladio vẫn không thể hiện được nhiều trong màu áo đội bóng Israel. Điều này góp phần đẩy Maccabi Petah Tikva phải xuống hạng sau khi mùa giải kết thúc. Như vậy, ở mùa giải năm nay, tiền đạo người Bỉ đã ra sân 23 trận và chỉ ghi được 1 bàn thắng.
Tương tự Jordy Soladio, trung vệ Mario Zebic cũng trải qua một mùa giải đầy biến động. Sau quãng thời gian đầu mùa thi đấu cho Maziya S&RC (Maldives), cầu thủ người Croatia chuyển đến Hebar Pazardzhik trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Đây là đội bóng đang thi đấu tại giải Vô địch Quốc gia Bulgaria.

Tại Hebar, Zebic nhanh chóng hòa nhập và chiếm được một suất đá chính trong đội hình. Cựu trung vệ của Sông Lam Nghệ An có tổng cộng 15 lần ra sân và đóng góp 2 đường kiến tạo – một con số khá ấn tượng đối với một trung vệ.
Tuy nhiên, những nỗ lực của Zebic là không đủ để cứu vãn một mùa giải bết bát của Hebar Pazardzhik. Đội bóng này chỉ giành được vỏn vẹn 21 điểm sau khi mùa giải khép lại, qua đó đứng cuối bảng xếp hạng và chính thức phải xuống hạng.
Trái ngược với hai cái tên kể trên, Vytas Gašpuitis đang có phong độ ấn tượng tại giải Vô địch Quốc gia Lithuania. Trung vệ sinh năm 1994 đã ra sân 14 trận và ghi được 1 bàn thắng kể từ đầu mùa.

Những màn trình diễn chắc chắn nơi hàng thủ của Gašpuitis góp phần quan trọng giúp FA Šiauliai vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau 13 vòng đấu – một bước tiến đáng kể nếu so với mùa giải năm ngoái, khi họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 chung cuộc. Đây rõ ràng là khởi đầu rất tích cực cho cả cá nhân Gašpuitis lẫn FA Šiauliai ở mùa giải năm nay.
Hy vọng, trong thời gian tới, những người cũ của Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu tốt hơn để giúp các đội bóng chủ quản đạt được thành tích mong muốn.
Trong quá khứ, Jordy Soladio đã ra sân 14 trận cho Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2023, ghi được 5 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo. Cũng ở mùa giải năm đó, Vytas Gašpuitis đã ra sân 16 trận và ghi được 1 bàn thắng. Trong khi, Mario Zebic đã có 25 trận đấu với đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải 2023/2024.