Những phụ kiện không thể thiếu nếu đi du xuân bằng ô tô

Tết đến, sẽ tuyệt vời nếu cùng gia đình hoặc bạn bè vi vu trên ô tô đến những vùng đất mới. Một chiếc ô tô là cần nhưng chưa đủ để có một chuyến đi trọn vẹn. Hãy trang bị những phụ kiện cần cho hành trình du xuân.

Lều bạt du lịch

Với chuyến đi du xuân xa, lều trại là phụ kiện không thể thiếu.

Với chuyến đi du xuân xa, lều trại là phụ kiện không thể thiếu nếu bạn muốn qua đêm giữa thiên nhiên hoang dã. 

Nếu ngại việc lắp lều, có thể chọn loại lều trại tự bung với kích thước phù hợp. Chú ý tới tính chống nước và căng lều tránh gió thổi bất ngờ làm bật lều bạt. Lều bạt đi dã ngoại cũng cần gọn nhẹ, có thể gấp gọn.
Bạn có thể mua lều trại đi du lịch ở các cửa hàng chuyên bán đồ du lịch outdoor với giá dao động từ 300.000 đồng tới hàng triệu đồng tùy thương hiệu lều, chất liệu, kích cỡ…

Ghế xếp đa năng

Những phụ kiện không thể thiếu nếu đi du xuân bằng ô tô

Với những chuyến du xuân, dã ngoại, ghế xếp luôn là vật dụng quan trọng, tạo cảm giác thoải mái, thư giãn cho bạn cùng người thân nghỉ ngơi dọc đường. Bạn có thể dùng ghế xếp cho nhiều việc khác nhau từ ngồi ăn uống, ngồi câu cá hay đọc sách... 

 Do phải gánh cân nặng của cả một người, bạn nên mua những ghế xếp của các thương hiệu tên tuổi. Nên chọn loại ghế xếp gọn nhẹ, có tựa lưng, có túi đựng chai nước bên cạnh. 


Thùng đá giữ nhiệt

Khi đi chơi xa, việc bảo quản đồ ăn là vô cùng cần thiết. Vì vậy, thùng đá giữ nhiệt cũng là phụ kiện không thể thiếu trong mỗi hành trình. Nó không chỉ làm lạnh đồ uống mà còn giúp bảo quản thực phẩm tươi mát khi đi xa. 
Sẽ tuyệt vời nếu ngồi trên ghế xếp giữa thiên nhiên rộng lớn thưởng thức lon nước và hoa quả mát lạnh cùng những người thân. Một ly nước hay lon bia mát lạnh sẽ giúp bạn quên đi cảm giác mệt mỏi sau chặng đường dài.

Bếp du lịch

Trước chuyến đi xa, bạn cũng không quên mang theo bếp du lịch. Việc tự nấu ăn trong mỗi chuyến dã ngoại ngoài trời là vô cùng cần thiết không chỉ vì tiết kiệm mà vì không phải ở đâu cũng có sẵn nhà hàng quán ăn, nhất là giữa thiên nhiên hoang dã. 
Không những thế, việc thưởng thức đồ ăn nóng hổi kèm lon bia, nước ngọt mát lạnh từ bình giữ nhiệt giữa thiên nhiên hùng vĩ sẽ vô cùng thi vị.

Đệm hơi ô tô

Đệm hơi ô tô cũng là một thứ phụ kiện không thể thiếu nếu đi du xuân bằng ô tô.

Đệm hơi ô tô cũng là một thứ phụ kiện không thể thiếu nếu đi du xuân bằng ô tô. Những chiếc đệm hơi được thiết kế riêng cho ô tô sẽ biến không gian hàng ghế sau như một chiếc giường cho bạn thoải mái nằm nghỉ ngơi. Bạn cũng có thể dùng chiếc đệm hơi (giường hơi) này trên những bãi cỏ hoặc làm phao bơi khi muốn thỏa sức vùng vẫy trong hồ trên núi. Khi không dùng, bạn có thể gấp chiếc đệm nhỏ gọn như một chiếc laptop.

Giá bán một chiếc đệm hơi dao động từ khoảng 800.000 đồng tới vài triệu đồng tùy thuộc vào chất liệu, thương hiệu, kích cỡ...
Hộp, túi chứa đồ trên nóc xe

Khi số chỗ ngồi trên xe và cốp sau đã kín thì hộp hoặc túi chứa đồ trên nóc xe là giải pháp tuyệt vời. Nếu xe của bạn có giá nóc thì việc còn lại là nên cho các đồ dùng như quần áo, giày, đồ bơi… vào các túi riêng rồi để vào túi chống nước và cột chặt trên nóc xe.

Với những đồ dùng như bếp du lịch, bình ga du lịch, hải sản, đồ có mùi… thì hộp chứa đồ trên nóc xe là giải pháp. 

Chuẩn bị đồ đạc, hành trang cá nhân

Khi đi du lịch xa, bạn cần nhớ mang theo đồ vệ sinh cá nhân, khăn tắm… Cùng với đó, bạn cũng nên có 1 chiếc chăn mỏng, sách bản đồ đường bộ, găng tay và áo an toàn bảo hộ, túi thuốc y tế.

Đặc biệt, hành trang không thể thiếu của các phượt thủ đó chính là bộ đồ nghề sửa xe đơn giản. Điều này giúp bạn không cần phải lo âu khi xe bị thủng lốp hay hỏng hóc nhỏ giữa đường.

Mang theo những đồ công nghệ

Trong những chuyến du xuân, đi chơi Tết, bạn đừng quên mang theo những thiết bị, phụ kiện công nghệ cần thiết như gậy selfie, micro hát karaoke, pin sạc dự phòng, loa di động...

Những thiết bị công nghệ này sẽ giúp chuyến đi của bạn thêm vui vẻ và ý nghĩa.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.