Những sự kiện nổi bật thế giới tuần qua

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An điện tử điểm lại những sự kiện nổi bật trên thế giới trong vòng 7 ngày qua.

1. Lãnh đạo NATO, Liên minh châu Âu ký thỏa thuận hợp tác phòng thủ

AP đưa tin, lãnh đạo các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đã ký một “thỏa thuận lịch sử,” theo đó đẩy mạnh sự hợp tác về phòng thủ trước những thách thức mới. Thỏa thuận trên được ký ngày 8/7 tại thủ đô Warsaw (Ba Lan) ngay trước thềm khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO cũng tại thủ đô này nhằm thể hiện sự đoàn kết của thế giới phương Tây trong việc đối phó với những mối đe dọa đến từ phía Đông và Nam.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. (Nguồn Reuters)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. (Nguồn Reuters)

2. Nước Anh chắc chắn sẽ có nữ thủ tướng trong nhiệm kỳ tới 

Trong vòng bỏ phiếu thứ hai diễn ra hôm 7/7, các nghị sĩ Đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh đã dành 199 phiếu áp đảo ủng hộ cho Bộ trưởng Nội vụ Theresa May. Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu Andrea Leadsom giành được 84 phiếu, đứng ở vị trí thứ hai. Trong khi, ứng cử viên nam duy nhất là Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove đã bị loại khi chỉ được 46 phiếu, ít hơn 2 phiếu so với vòng bỏ phiếu thứ nhất diễn ra hai ngày trước đó.

Trang nhất của các tờ báo Anh đều giật tít về cuộc đua song mã giữa 2 “người đàn bà thép” và Anh sẽ có nữ Thủ tướng thứ 2 trong lịch sử.

Sắp tới, cả bà May và bà Leadsom sẽ có các cuộc vận động khắp nước Anh để kêu gọi ủng hộ từ khoảng 150.000 thành viên cốt cán của Đảng Bảo thủ cho cuộc cuộc bầu chọn Thủ tướng mới.

Cuộc đua vào chiếc ghế Thủ tướng Anh hiện được cho là cuộc đua song mã giữa bà Theresa May (trái) và bà Andrea Leadsom. (Ảnh: NDTV)
Cuộc đua vào chiếc ghế Thủ tướng Anh hiện được cho là cuộc đua song mã giữa bà Theresa May (trái) và bà Andrea Leadsom. (Ảnh: NDTV)

3. Tấn công kinh hoàng nhằm vào cảnh sát tại Thành phố Dallas (Mỹ)

Vụ tấn công xảy ra khi cuộc tuần hành phản đối việc cảnh sát bắn chết hai người da màu chỉ trong hai ngày ở Mỹ chuẩn bị kết thúc. 20h58, những kẻ bắn tỉa nã súng vào các cảnh sát từ hai điểm khác nhau. Một số sĩ quan bị bắn từ sau lưng.

Nhà chức trách cho hay kẻ tấn công đã lên kế hoạch để sát hại càng nhiều sĩ quan cảnh sát càng tốt. Những kẻ bắn tỉa nã súng vào 12 sĩ quan cảnh sát, khiến 5 cảnh sát thiệt mạng trong cuộc biểu tình ôn hòa ở trung tâm thành phố Dallas tối 7/7.

Vụ tuần hành
Cuộc tuần hành ôn hòa phản đối việc cảnh sát bắn chết 2 người da màu 7/7.

4. Trung Quốc bắn tên lửa thật trong cuộc tập trận ở Biển Đông

Ngày 9/7, các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc đã đưa tin về các cuộc tập trận của hải quân nước này ở khu vực quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông, vài ngày trước khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay của Hà La ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Theo nhật báo PLA Daily, hải quân nước này hôm 8/7 đã tiến hành các cuộc diễn tập "giao tranh" với "các tên lửa thật," ở khu vực nằm giữa quần đảo Hoàng Sa và đảo Hải Nam. Trung Quốc thông báo các cuộc tập trận ở khu vực Hoàng Sa sẽ kéo dài một tuần, từ 5-11/7, tức là sẽ kết thúc ngay trước ngày PCA ra phán quyết. 

Đây là cuộc tập trận với phạm vi bao trùm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đi ngược lại nhận thức chung của Lãnh đạo Cấp cao hai nước, vi phạm luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Tên lửa được bắn đi từ tàu chiến của Trung Quốc trong cuộc tập trận tại Biển Đông (Nguồn: THX)
Tên lửa được bắn đi từ tàu chiến của Trung Quốc trong cuộc tập trận tại Biển Đông (Nguồn: THX)

5. Bão Nepartak tàn phá Đài Loan

Nepartak, cơn bão nhiệt đới đầu tiên được hình thành trên Thái Bình Dương vào mùa này, đã làm gián đoạn hệ thống giao thông của Đài Loan. Hàng trăm chuyến bay bị hủy và nhiều trường học, văn phòng đóng cửa.

Theo một thống kê chính thức, gần 9.000 người phải sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ lở đất hoặc ngập lụt và khoảng 1.800 người trong số đó đã ở trong các điểm tạm trú. Theo nhà chức trách Đài Loan (Trung Quốc), ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Cảnh tượng tan hoang ở Taifun, Đài Loan vào sáng nay, sau khi siêu bão Nepartak đổ bộ. Ảnh:Wo Lee/Twitter.
Cảnh tượng tan hoang ở Taifun, Đài Loan vào sáng nay, sau khi siêu bão Nepartak đổ bộ. Ảnh:Wo Lee/Twitter.

6. Tháng Ramadan kết thúc trong đâu thương tại Ghana

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương khi xảy ra một vụ giẫm đạp lúc rạng sáng ngày 7/7 trong một cuộc tụ tập dịp lễ Eid ul-Fitr tại một trung tâm cộng đồng ở khu vực Asawase miền Trung Ghana, nơi có đông người Hồi giáo sinh sống gần thành phố Kumasi, cách thủ đô Accra khoảng 270km về phía Bắc.

Vụ việc xảy ra khi khoảng 200-300 người đang tham gia một buổi tiệc nhân lễ Eid ul-Fitr đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. 

T
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters/ TTXVN)


Cảnh Nam 

(Tổng hợp)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.