Những sự kiện nổi bật trong tuần ở Nghệ An

(Baoghean.vn)- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hoa tại Nghệ An; Tân bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhận bàn giao nhiệm vụ, Hội nghị hiệp thương bầu cử các cấp; phát hiện măng bẩn... là những sự kiện nổi bật trong tuần ở Nghệ An.

1. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dâng hoa, dâng hương tại khu di tích Kim Liên

Nhân lễ Giổ Tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch), chiều 16/4, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ về Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương và tỉnh về Khu di tích Kim Liên
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương và tỉnh về Khu di tích Kim Liên
Cùng ngày, đồng chí Vương Đình Huệ đến dâng hương, tưởng niệm tại đền thờ Vua Quang Trung trên núi Dũng Quyết.
Ngày 16/4, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì có chương trình làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An.
trao quyet dinh bo nhiem
Đồng chí Phạm Minh Chính trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho Tân Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc và Tân Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh.
Một trong những nội dung quan trọng của chương trình làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao quyết định điều động đồng chí Hồ Đức Phớc, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đảm nhận chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam; phân công, điều động đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.
Chiều 16/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ giữa đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng – Tổng kiểm toán Nhà nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy.
Các nhiệm vụ được ban giao giữa đồng chí Hồ Đức Phớc và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh.
Đồng chí Hồ Đức Phớc và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh bàn giao nhiệm vụ bằng văn bản.

Nhận bàn giao từ nhiệm vụ mới, Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh mong muốn với tinh thần cộng sự giúp đỡ của các đồng chí trong Ban Thường trực sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh nhà.

Sáng 14/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, đoàn Đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi do bà Kgomotso Ruth Magau - Đại sứ làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh tại Văn phòng UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường hoan nghênh chuyến thăm của đoàn công tác, đồng thời giới thiệu với đoàn Đại sứ quán một số nét đặc trưng về tình hình kinh tế - xã hội của Nghệ An đồng thời kêu gọi doanh nghiệp Nam Phi đầu tư vào Nghệ An và ngược lại.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chào mừng Đại sứ Cộng hòa Nam Phi.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chào mừng Đại sứ Cộng hòa Nam Phi.

Đại sứ Cộng hòa Nam Phi giới thiệu tại buổi làm việc một số thế mạnh nổi bật của các địa phương tại Nam Phi, đồng thời khẳng định mong muốn tìm hiểu và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Nam Phi với Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung, ổn định cán cân thương mại giữa 2 nước.

5.Hội thảo Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch Nam Phi - Việt Nam 

Chiều 14/4, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Nghệ An phối hợp với Đại sứ quán Nam Phi tổ chức Hội thảo Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch Nam Phi - Việt Nam tại Tp Vinh.

Tới dự Hội thảo có bà Kgomotso Ruth Magau - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi, ông Đoàn Duy Khương - Phó Chủ tịch VCCI, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác với Nam Phi.

Toàn cảnh Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Trong khuôn khổ Hội thảo, đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi cung cấp cho đại biểu thông tin tổng quan về Nam Phi, các thông số về hoạt động thương mại, sự hấp dẫn của các cơ hội đầu tư cùng các ưu đãi khi đầu tư vào Nam Phi.

Đại diện Sở Công thương chỉ rõ tiềm năng thương mại và du lịch tại Nghệ An, với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, là nét hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư và du khách nước ngoài./.

Chiều 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tiến hành Hội nghị Hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ 3.
Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách chính thức 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc con số của địa phương (không tính 2 người ứng cử do Trung ương giới thiệu bầu cử tại Nghệ An); 153 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để lập danh sách chính thức bầu cử.   

Ngày 15/4, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện và tịch thu tại cơ sở của ông Dương Văn Lợi, trú tại khối Tân Thành 2, phường Lê Mao, TP Vinh (Nghệ An) 35 tấn măng đã bốc mùi hôi thối, có dòi. Trước đó vào ngày 12/4, cơ sở sản xuất của ông Lợi tại khối Tân Thành 2, phường Lê Mao, TP Vinh đã bị Công an TP kiểm tra và phát hiện hơn 5 tấn măng bốc mùi, có dòi lẫn trong măng.
Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện 35 tấn măng tại kho chứa của ông Lợi đã bốc mùi hôi thối, không có nguồn gốc xuất xứ.
Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện 35 tấn măng tại kho chứa của ông Lợi đã bốc mùi hôi thối, không có nguồn gốc xuất xứ.
Chiều 15/4, Lực lượng Cảnh sát môi trường tiến hành kiểm tra ki ốt kinh doanh và kho hàng của chị Phạm Thị Luận sinh năm 1968, trú tại xóm 3 xã Hưng Chính (thành phố Vinh). Qua kiểm tra phát hiện 222 kg bột tẩy trắng, 75 kg bột sinh vàng nghi là bột vàng ô.
Các địa phương như thành phố Vinh, huyện Diễn Châu cũng liên tục tổ chức tiêu hủy các loại thực phẩm, gia cầm không rõ nguồn gốc
Sau khi Báo Nghệ An phanh phui những dấu hiệu sai phạm của cơ sở kinh doanh đa cấp Hoàng Giang Phúc thuộc Thiên Ngọc Minh Uy tại Thị xã Thái Hòa, nhiều địa phương đã vào cuộc, tuyên truyền người dân hạn không bị cuốn vào cơn lốc đa cấp đồng thời hạn chế tối đa thiệt hại có thể xẩy ra cho người dân cũng như ổn định tình hình an ninh trật tự và đời sống của người dân trên địa bàn.
Cơ sở Hoàng Giang Phúc tại Thị xã Thái Hòa.
Cơ sở Hoàng Giang Phúc tại Thị xã Thái Hòa.
Các địa phương như Đô Lương, Diễn Châu đã đề nghị Đài TTTH huyện và Đài truyền thanh xã dành thời lượng phát thanh về tình hình bán hàng đa cấp có dấu hiệu lừa đảo để nhân dân cảnh giác với chiêu trò đa cấp. Thông báo cho nhân dân biết, khi thấy hành vi kinh doanh trái pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thì đến khai báo với các cơ quan chức năng.
N.Khoa (tổng hợp)

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.