Những vương triều trị vì lâu nhất trên thế giới

Nhà vua Thái Lan vừa băng hà trị vì đất nước 70 năm, tiếp sau ông là 5 người đứng đầu các Hoàng gia có thời gian trên ngôi lâu nhất thế giới. 

Nữ hoàng Anh Elizabeth II, sinh ngày 21/4/1926, thừa kế ngai vàng vào ngày 6/2/1952 sau cái chết của cha mình là vua George VI. Trong ảnh, Nữ hoàng Anh đi bộ cùng với nhà vua Thái Lan vừa băng hà Bhumibol Adulyadej tại Bangkok năm 1972. (ảnh: AP)
Nữ hoàng Anh Elizabeth II, sinh ngày 21/4/1926, thừa kế ngai vàng vào ngày 6/2/1952 sau cái chết của cha mình là vua George VI. Trong ảnh, Nữ hoàng Anh đi bộ cùng với nhà vua Thái Lan vừa băng hà Bhumibol Adulyadej tại Bangkok năm 1972. (ảnh: AP)
Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, 70 tuổi, lên ngôi tháng 10/1967 sau khi cha ông thoái vị. Trong ảnh, Quốc vương đang làm lễ trong đám cưới của con trai ông. (ảnh: Reuters)
Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, 70 tuổi, lên ngôi tháng 10/1967 sau khi cha ông thoái vị. Trong ảnh, Quốc vương đang làm lễ trong đám cưới của con trai ông. (ảnh: Reuters)
Quốc vương Oman Qaboos, 75 tuổi, lên ngôi 23/7/1970, được tôn sùng là một vị minh quân của quốc gia này. Trong ảnh, Quốc vương Oman nhận món quà của Nữ hoàng Anh trong chuyến thăm của bà đến Oman năm 2010. (ảnh: Getty)
Quốc vương Oman Qaboos, 75 tuổi, lên ngôi 23/7/1970, được tôn sùng là một vị minh quân của quốc gia này. Trong ảnh, Quốc vương Oman nhận món quà của Nữ hoàng Anh trong chuyến thăm của bà đến Oman năm 2010. (ảnh: Getty)
Nữ hoàng Margrethe II của Đan Mạch, 76 tuổi, lên ngôi năm 1972. Ảnh bà trong một sự kiện chuẩn bị cho đám cưới của Thái tử Frederik. (ảnh:'Getty)
Nữ hoàng Margrethe II của Đan Mạch, 76 tuổi, lên ngôi năm 1972. Ảnh bà trong một sự kiện chuẩn bị cho đám cưới của Thái tử Frederik. (ảnh:'Getty)
Vua Carl Gustaf của Thụy Điển lên ngôi vào năm 1973. Trong ảnh, ông và Hoàng hậu Silvia trong đám cưới của công chúa Victoria. (ảnh: wikipedia)
Vua Carl Gustaf của Thụy Điển lên ngôi vào năm 1973. Trong ảnh, ông và Hoàng hậu Silvia trong đám cưới của công chúa Victoria. (ảnh: wikipedia)
Nhà vua Thái Lan vừa băng hà Bhumibol Adulyadej, trị vì 70 năm, được xem như vị cứu tinh của dân tộc vì đã cứu sống hơn 8,3 triệu người dân khi hạn hán kéo dài. Với người Thái Lan, ông chính là
Nhà vua Thái Lan vừa băng hà Bhumibol Adulyadej, trị vì 70 năm, được xem như vị cứu tinh của dân tộc vì đã cứu sống hơn 8,3 triệu người dân khi hạn hán kéo dài. Với người Thái Lan, ông chính là "linh hồn" và "trái tim" của họ. (ảnh: Reuters.)

Theo VOV

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.