Nỗ lực đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Với những chỉ tiêu cụ thể, kế hoạch hoạt động chi tiết và sự đồng lòng cao, Công đoàn Nghệ An sẽ nỗ lực đổi mới, vươn mình trong thời gian tới.

Chiều 2/11, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 12/10/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Chương trình hành động số 02/CTr-LĐLĐ, ngày 18/10/2021 của LĐLĐ tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Ảnh: DT
Tại điểm cầu chính ở TP. Vinh có sự tham dự của đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: DT

Được đánh giá là sự kiện lớn nhất của Công đoàn Nghệ An trong năm 2021, hội nghị có sự tham gia của hơn 600 cán bộ công đoàn tại 24 điểm cầu trên toàn tỉnh. Cùng dự có đại diện các ban Dân vận, ban Tuyên giáo ở các địa phương.

Hội nghị đã triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Từ những chỉ tiêu, giải pháp, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đưa ra những nhiệm vụ cụ thể cho các cấp công đoàn và một số chỉ tiêu hàng năm.

Ảnh: DT
Bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trình bày chỉ tiêu cũng như chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh. Ảnh: DT

Theo đó, hàng năm, phấn đấu 100% đơn vị có tổ chức công đoàn với trên 90% CNVCLĐ được tham gia học tập, quán triệt, tiếp nhận thông tin; Phát triển được 7.500 đoàn viên CĐ là công nhân lao động trong các DN; Có 100% cơ quan hành chính, sự nghiệp, DNNN tổ chức hội nghị dân chủ đạt chất lượng; trên 80% DN có tổ chức CĐ tổ chức hội nghị người lao động;  80% trở lên số doanh nghiệp có tổ chức CĐ tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng; Phấn đấu có 20% số đoàn viên trở lên được hưởng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi từ các đối tác đã ký kết chương trình phối hợp; 100% đoàn viên được thăm hỏi, hỗ trợ khi có hoàn cảnh khó khăn; 80% đoàn viên, NLĐ được tham gia các hoạt động văn hóa, TDTT do công đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức; Có trên 85% công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, 60% công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước, nghiệp đoàn đạt vững mạnh; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt; Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn của đơn vị; 100% các cấp công đoàn thực hiện công khai tài chính theo quy định của Tổng Liên đoàn; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được kiểm tra, quyết toán tài chính đồng cấp.

Đồng chí Ngọc Kim Nam đã có nhiều ý kiến góp ý cho chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02 của Công đoàn Nghệ An. Ảnh: DT
Đồng chí Ngọc Kim Nam đã có nhiều ý kiến góp ý cho chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02 của Công đoàn Nghệ An. Ảnh: DT

Để thực hiện những chỉ tiêu đó, LĐLĐ tỉnh đã đưa ra 9 nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo các ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh đã chia sẻ về các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu trong thời gian tới. Hội nghị cũng lắng nghe nhiều ý kiến góp ý từ các CBCĐ ở các điểm cầu về giải pháp, kinh nghiệm, mục tiêu... trong thực hiện Nghị quyết 02.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam đã đánh giá tầm quan trọng của hội nghị cũng như ghi nhận sự chủ động, sáng tạo của LĐLĐ tỉnh trong triển khai nhiệm vụ, dù diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh.

Bên cạnh việc biểu dương những kết quả ban đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của LĐLĐ tỉnh, đồng chí đưa ra những góp ý cụ thể để việc triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả hơn.

Ảnh: DT
Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: DT

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá cao chất lượng của hội nghị và ghi nhận quyết tâm của các CBCĐ trong triển khai thực hiện Nghị quyết 02. Đồng chí nhấn mạnh: "Công đoàn Nghệ An đã tiếp nhận nghị quyết với một tinh thần rất cao và chủ động triển khai một cách sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm, tạo được dấu ấn, đây là nền tảng để chương trình hành động có kết quả tốt trong tương lai. Thời gian tới, mỗi cấp công đoàn, mỗi cán bộ công đoàn cần tiếp tục quan tâm, tìm hiểu sâu về Nghị quyết 02, chủ động tham mưu cho cấp ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 02 phù hợp với tính chất, đặc điểm từng đơn vị, từng địa phương; Tăng cường giám sát kiểm tra bằng việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết 02". 

Đồng chí cũng đề nghị mỗi CBCĐ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng lòng thực hiện Nghị quyết 02; tiếp tục thực hiện phòng chống Covid-19, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động và kết nối việc làm cho người lao động và các doanh nghiệp; Tiếp tục quan tâm việc nâng cao chất lượng hội nghị dân chủ tại các đơn vị. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.