Nội các mới của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

(Baonghean.vn) - Tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố danh sách các thành viên trong nội các mới sau một thời gian cân nhắc và đàm phán kỹ lương.

Ông Edouard Philippe, 46 tuổi, thành viên của đảng Cộng hòa, từng là Thị trưởng Thành phố cảng Le Havre. Ông Philippe là một thành viên theo đường lối bảo thủ của đảng Cộng hòa do Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy làm lãnh đạo tính tới cuối năm ngoái. Ở tuổi 46, ông Philippe đã trở thành Thủ tướng trẻ thứ 2 trong lịch sử nước Pháp.
Ông Edouard Philippe, 46 tuổi, thành viên của đảng Cộng hòa, từng là Thị trưởng Thành phố cảng Le Havre. Ông Philippe là một thành viên theo đường lối bảo thủ của đảng Cộng hòa do Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy làm lãnh đạo tính tới cuối năm ngoái. Ở tuổi 46, ông Philippe đã trở thành Thủ tướng trẻ thứ 2 trong lịch sử nước Pháp.
Ông Jean-Yves Le Drian 70 tuổi, thuộc Đảng Xã hội, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm.
Ông Jean-Yves Le Drian 70 tuổi, thuộc Đảng Xã hội, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm.
Bà Sylvie Goulard, 53 tuổi theo đường lối chủ trương ôn hòa.
Bà Sylvie Goulard, 53 tuổi theo đường lối chủ trương ôn hòa.
Ông Gerard Collomb, 70 tuổi, thuộc Đảng Xã hội, nguyên Thị trưởng Thành phố Lyon được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ.
Ông Gerard Collomb, 70 tuổi, thuộc Đảng Xã hội, nguyên Thị trưởng Thành phố Lyon được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ.
Ông Bruno Le Maire, 48 tuổi, thuộc Đảng Bảo thủ, trước đó ông là Bộ trưởng Nông nghiệp, ông mới được Tổng thống Pháp bổ nhiệm Bộ trưởng Kinh tế.
Ông Bruno Le Maire, 48 tuổi, thuộc Đảng Bảo thủ, trước đó ông là Bộ trưởng Nông nghiệp, ông mới được Tổng thống Pháp bổ nhiệm Bộ trưởng Kinh tế.
Ông Francois Bayrou, 66 tuổi, theo đường lối trung dung, ông mới được bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Tư pháp.
Ông Francois Bayrou, 66 tuổi, theo đường lối trung dung, ông mới được bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Tư pháp.
Bà Annick Girardin, 53 tuổi, thuộc Đảng Xã hội làm Bộ trưởng phụ trách các vùng lãnh thổ hải ngoại.
Bà Annick Girardin, 53 tuổi, thuộc Đảng Xã hội làm Bộ trưởng phụ trách các vùng lãnh thổ hải ngoại.
Bà Laura Flessel, 45 tuổi, bà Flessel là vận động viên có tiếng trong làng thể thao Pháp, từng đại diện cho Pháp thi đấu và giành huy chương tại Thế vận hội Olympic ở bộ môn đấu kiếm được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thể thao.
Bà Laura Flessel, 45 tuổi, bà Flessel là vận động viên có tiếng trong làng thể thao Pháp, từng đại diện cho Pháp thi đấu và giành huy chương tại Thế vận hội Olympic ở bộ môn đấu kiếm được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thể thao.
Bà Elisabeth Borne, 56 tuổi, thuộc Đảng Xã hội từng là Chủ tịch tập đoàn đường sắt Elisabeth Borne làm tân Bộ trưởng Giao thông.
Bà Elisabeth Borne, 56 tuổi, thuộc Đảng Xã hội từng là Chủ tịch tập đoàn đường sắt Elisabeth Borne làm tân Bộ trưởng Giao thông
Ông Nicolas Hulot, 62 tuổi, người từng từ chối tham gia vào nội các của các chính quyền tiền nhiệm, đã nhận lời làm Bộ trưởng Môi trường trong chính phủ mới. Ông cũng là một nhà sinh thái học, bảo vệ môi trường nổi tiếng tại Pháp. Ông này được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Môi trường.
Ông Nicolas Hulot, 62 tuổi, người từng từ chối tham gia vào nội các của các chính quyền tiền nhiệm, đã nhận lời làm Bộ trưởng Môi trường trong chính phủ mới. Ông cũng là một nhà sinh thái học, bảo vệ môi trường nổi tiếng tại Pháp. Ông này được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Môi trường.
Ông Mounir Mahjoubi, 33 tuổi, ông là Quốc vụ khanh về công nghệ kỹ thuật số. Mounir Mahjoubi sinh ra trong gia đình cha mẹ mới đến Pháp từ Morocco trong thập niên 1970.
Ông Mounir Mahjoubi, 33 tuổi, ông là Quốc vụ khanh về công nghệ kỹ thuật số. Mounir Mahjoubi sinh ra trong gia đình cha mẹ mới đến Pháp từ Morocco trong thập niên 1970.
Bà Marlene Schiappa, 35 tuổi, một người viết blog nổi tiếng với biệt danh
Bà Marlene Schiappa, 35 tuổi, một người viết blog nổi tiếng với biệt danh "người phát ngôn cho phụ nữ", trở thành Bộ trưởng Bình đẳng giới.
Ông Gerald Darmanin, 34 tuổi, được chỉ định làm Bộ trưởng Tài chính công.
Ông Gerald Darmanin, 34 tuổi, được chỉ định làm Bộ trưởng Tài chính công.
Ông Christophe Castaner, 51 tuổi thuộc Đảng Xã hội làm người phát ngôn Chính phủ.
Ông Christophe Castaner, 51 tuổi thuộc Đảng Xã hội làm người phát ngôn Chính phủ.

Thái Bình - Nam Phong

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.