Macron là tổng thống Pháp đầu tiên chưa từng qua quân ngũ

Ông Emmanuel Macron trở thành tổng thống Pháp đầu tiên chưa từng phục vụ quân đội kể từ khi nước này áp dụng hiến pháp mới năm 1958.

macron-la-tong-thong-phap-dau-tien-chua-tung-qua-quan-ngu

Ông Macron dùng xe quân sự trong lễ nhậm chức. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 14/5 gây ấn tượng mạnh khi đi trên một chiếc xe quân sự tới dự lễ nhậm chức của mình. Tuy nhiên, ông lại là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Pháp đầu tiên chưa từng phục vụ trong quân đội, theo L'Opinion.

Ông Macron sinh ngày 21/12/1977, nằm trong thế hệ công dân Pháp cuối cùng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Chế độ này bắt đầu được áp dụng từ năm 1798 đối với mọi nam công dân Pháp khi đến tuổi trưởng thành. Đây được coi là nền tảng để nước này xây dựng một trong những đội quân mạnh nhất châu Âu thời kỳ đó.

Tuy nhiên, sau Thế chiến II, Pháp bắt đầu nới lỏng các quy định về chế độ nghĩa vụ quân sự và đi đến bãi bỏ chế độ này vào năm 1996. Đến năm 2001, Tổng thống Jacques Chirac tuyên bố chấm dứt việc bắt buộc nam công dân nhập ngũ, chỉ yêu cầu họ đăng ký sẵn sàng nhập ngũ khi có tình huống khẩn cấp.

Trên lý thuyết, tất cả nam công dân Pháp sinh trước ngày 21/12/1978 đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây chính là lý do tất cả những người tiền nhiệm của ông Macron đều từng trải qua thời gian phục vụ trong quân đội.

Nhưng trong thực tế, chỉ có lượng nhỏ nam thanh niên Pháp sinh năm 1977 và 1978 gia nhập quân đội trong giai đoạn chuyển giao từ chế độ nghĩa vụ sang quân nhân chuyên nghiệp. Ông Macron không nằm trong nhóm này. Những người Pháp cuối cùng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự được xuất ngũ vào tháng 11/2001.

Nhà phân tích Jean-Dominique Merchet cho rằng ông Macron đã có thể tình nguyện gia nhập quân đội để tăng kinh nghiệm và thành tích. Tuy nhiên, ông đã quyết định tiếp tục việc học ở Viện nghiên cứu chính trị Paris, sau đó tới Trường hành chính quốc gia (ENA) vào năm 2002 và đi theo con đường chính trị.

Với hành trình sự nghiệp này, ông Macron trở thành tổng thống Pháp đầu tiên chưa từng phục vụ trong quân đội, kể từ khi nước này áp dụng Hiến pháp năm 1958.

Theo VNE

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân