Nơi gian khó, có đảng viên quân hàm xanh -Bài 1: Ươm mầm “hạt giống đỏ” nơi biên giới
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, những năm qua, BĐBP Nghệ An đã bền bỉ gieo “hạt giống đỏ” từ lực lượng chiến sĩ nghĩa vụ. Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả chủ trương phân công đảng viên biên phòngphụ trách hộ và đảng viên biên phòng sinh hoạt tạm thời tạichi bộ thôn, bản địa bàn đặc thù, khó khăn. Qua đó, trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở; đảm bảo yên dân, yên địa bàn, yên biên giới.

Khánh Ly - Thanh Phúc - Hải Thượng / Trình bày: Hồng Toại • 16/01/2026
---------------o0o---------------
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, những năm qua, BĐBP Nghệ An đã bền bỉ gieo “hạt giống đỏ” từ lực lượng chiến sĩ nghĩa vụ. Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả chủ trương phân công đảng viên biên phòng phụ trách hộ và đảng viên biên phòng sinh hoạt tạm thời tại chi bộ thôn, bản địa bàn đặc thù, khó khăn. Qua đó, trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở; đảm bảo yên dân, yên địa bàn, yên biên giới.

Ngày 19/5/2025 trở thành dấu mốc khó quên đối với Hạ sĩ Lương Thái Nguyên người dân tộc Thái ở bản Thắm (xã Mường Chọng). Sau hơn 1 năm rèn luyện trong môi trường quân ngũ, Nguyên vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng đúng dịp sinh nhật Bác Hồ.
Nguyên chia sẻ: “Ngay từ khi nhập ngũ, tôi luôn xác định phải nỗ lực để xứng đáng với màu áo xanh biên phòng. Nhờ sự dìu dắt của cấp ủy, chỉ huy và đồng đội, tôi được kết nạp Đảng. Đây là động lực lớn để tôi tiếp tục rèn luyện, và khi trở về quê hương, tôi muốn được cống hiến nhiều hơn”.

Cũng là một trong những chiến sĩ trẻ tiêu biểu của Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Hạ sĩ Lương Văn Tiệp (quê xã Tam Thái) luôn được đồng đội nhắc đến với tinh thần xung kích trong những đợt mưa lũ. Tiệp không quản hiểm nguy, cùng đồng đội giúp bà con dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị trong huấn luyện và công tác đã giúp Tiệp được Chi bộ Tham mưu - Hành chính giới thiệu kết nạp Đảng.
“Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm tự hào rất lớn, và tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa”, Tiệp bộc bạch.
Thiếu tá Phan Đức Tâm - chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết: “Chúng tôi luôn mong muốn khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, những đảng viên trẻ sẽ trở thành ‘hạt nhân’ nòng cốt ở cơ sở. Vì vậy, công tác bồi dưỡng, rèn luyện chiến sĩ nghĩa vụ, đặc biệt là chiến sĩ người dân tộc thiểu số, luôn được đặt lên hàng đầu. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đơn vị phát triển được 11 đảng viên, trong năm 2025 đã kết nạp được 2 đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ”.

Không chỉ ở Mỹ Lý, công tác tạo nguồn đảng viên từ chiến sĩ nghĩa vụ được triển khai bài bản tại tất cả các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới. Trong một chuyến công tác tại Đồn Biên phòng Tam Hợp chúng tôi gặp chiến sĩ trẻ Lang Công Ví, SN 2005, nhập ngũ năm 2024. Ví đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được đơn vị hoàn chỉnh thủ tục tạo nguồn về địa phương. Chàng trai dân tộc Thái chia sẻ rằng, bản thân luôn cố gắng rèn luyện từ lễ tiết, tác phong, chế độ sinh hoạt đến huấn luyện, tăng gia sản xuất và hỗ trợ đồng đội. “Tôi nghĩ bố mẹ sẽ rất tự hào nếu tôi trở thành đảng viên. Khi xuất ngũ, tôi muốn đóng góp cho bản làng nhiều hơn” - chiến sĩ trẻ Lang Công Ví bày tỏ.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trương Tân Biên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Hợp nhấn mạnh: “Ngay từ khi tiếp nhận chiến sĩ mới đơn vị tiến hành rà soát, theo dõi và bồi dưỡng liên tục. Chỉ những đồng chí thực sự phấn đấu, thể hiện bản lĩnh và phẩm chất tốt mới được xem xét kết nạp”. Riêng nhiệm kỳ vừa qua, Đồn Biên phòng Tam Hợp đã kết nạp 10 đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ – con số thể hiện sự quyết tâm trong công tác tạo nguồn.

Để tạo điều kiện cho chiến sĩ mới rèn luyện, thử thách, cống hiến, trưởng thành, để đứng vào hàng ngũ của Đảng, cùng với công tác giáo dục chính trị thường xuyên, các tổ chức đoàn trong BĐBP Nghệ An đã triển khai nhiều phong trào, sân chơi lành mạnh giúp chiến sĩ trẻ nhận thức rõ hơn vinh dự, trách nhiệm của người lính và mục tiêu phấn đấu vào Đảng.
Thiếu tá Trần Minh Hiếu, trợ lý công tác quần chúng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Trong 5 năm qua, 171 đoàn viên thanh niên trong lực lượng được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 155 đồng chí đã được kết nạp. Đây là nguồn lực quý để củng cố đội ngũ đảng viên trẻ trong đơn vị và cho cả địa phương”.




Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng, Đảng ủy – Ban Chỉ huy BĐBP Nghệ An xác định: Phát triển đảng viên từ chiến sĩ nghĩa vụ là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài.


Thượng tá Nguyễn Ngọc Cẩm - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Nghệ An khẳng định: “Việc kết nạp đảng viên trong lực lượng chiến sĩ nghĩa vụ không chỉ tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng, mà còn tạo ra đội ngũ ‘hạt giống đỏ’ sẵn sàng đảm nhiệm nhiệm vụ tại bất kỳ môi trường nào sau này”.
Đặc thù của các đồn biên phòng là đóng quân nơi rẻo cao và các vùng khó khăn, thanh niên địa phương nhiều nơi đi làm ăn xa, khiến công tác phát triển đảng viên ở cơ sở gặp khó. Vì vậy, việc chủ động tạo nguồn từ chiến sĩ nghĩa vụ càng trở thành nhiệm vụ then chốt.

Hằng năm, Đảng ủy BĐBP tỉnh đều mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú ở các đồn biên phòng. Những buổi học này giúp chiến sĩ hiểu rõ về lý tưởng, mục tiêu của Đảng; khơi dậy tinh thần cống hiến và xây dựng khát vọng sống đẹp, sống có ích. Chỉ tính từ tháng 12/2024 đến nay, 22 chiến sĩ nghĩa vụ đã được kết nạp vào Đảng tại các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới Nghệ An. Họ là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, công tác, tuần tra, giúp dân, phòng chống thiên tai và tăng gia sản xuất.

Thượng tá Hồ Thanh Quang - chính trị viên Đồn Biên phòng Tri Lễ đánh giá: “Mỗi đảng viên mới đều là một tấm gương sáng, tạo chuyển biến rõ nét trong phong trào thi đua. Quá trình xét kết nạp được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình và chất lượng. Từ những lớp học nhận thức về Đảng, từ lao động hằng ngày, từ thử thách giữa mưa lũ hay những đêm tuần tra biên giới… các chiến sĩ trẻ trưởng thành, được kết nạp Đảng và sau khi xuất ngũ tiếp tục trở thành lực lượng nòng cốt ở quê hương, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở”.
Điều đáng mừng là nhiều chiến sĩ sau khi xuất ngũ và trở thành đảng viên đã phát huy rất tốt vai trò của mình tại địa phương. Họ đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Bí thư chi đoàn, thôn đội trưởng, công an viên, dân quân tự vệ, bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, bản… góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở.
Tại xã vùng cao Tam Thái, hiện có 5 cựu nhân biên phòng đang giữ những vị trí chủ chốt trong hệ thống chính trị. Trong số đó, đảng viên Kha Văn Vượng là tấm gương tiêu biểu. Nhập ngũ năm 2005, xuất ngũ năm 2007, sau khi trở về quê hương, Vượng trở thành Bí thư Chi đoàn bản Văng Môn, rồi tiếp tục học quân sự và đến năm 2011 đảm nhiệm cương vị Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Thái đến nay.

Nhờ tác phong sâu sát, năng lực tham mưu hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao, đảng viên Kha Văn Vượng nhiều năm liền được khen thưởng ở các cấp (nổi bật như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và quốc phòng an ninh tại địa phương; được UBND tỉnh tặng Bằng khen phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang, Chính ủy Quân khu 4 tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở). Anh cũng là người đi đầu trong tuyên truyền pháp luật, vận động thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự, góp phần giữ vững an ninh biên giới tại địa phương.
Không chỉ những cán bộ trẻ, nhiều cựu quân nhân Biên phòng khi về sinh sống, lập nghiệp tại quê hương đã trở thành người có uy tín, là “cầu nối” của dân với Đảng. Điển hình như ông Già Tồng Thù, người dân tộc Mông, gần 30 năm làm Bí thư chi bộ, Ủy viên Hội Cựu chiến binh xã Na Ngoi. Từ một người lính biên phòng xuất ngũ, ông trở thành “triệu phú” trồng rừng, là tấm gương sáng về tinh thần gương mẫu, trách nhiệm và tận tâm với bản làng.

Ông không hô hào nhiều, mà dẫn dắt bằng hành động. Uy tín của ông là “cầu nối” quan trọng giúp Đảng, chính quyền gần dân hơn, dân tin hơn; góp phần ổn định địa bàn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Na Ngoi nhận định: “Trong bối cảnh thanh niên rời quê đi làm xa nhiều, nguồn đảng viên từ lực lượng quân nhân xuất ngũ là rất quý. Họ trẻ, năng động, có ý thức tổ chức kỷ luật và đặc biệt là đã được rèn luyện trong môi trường quân đội. Đây là lực lượng góp phần khắc phục tình trạng ‘tre già mà măng chưa mọc’ tại cơ sở”.
Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Cẩm - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Nghệ An: Mỗi chiến sĩ được đứng vào hàng ngũ của Đảng là kết quả của cả một quá trình rèn luyện, phấn đấu và là thành quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn lực lượng BĐBP. Đó chính là mạch nguồn đỏ nuôi dưỡng sức sống mới cho tổ chức Đảng trong BĐBP Nghệ An.
“Thời gian tới, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện đoàn viên, chiến sĩ trẻ; duy trì hiệu quả công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, nhất là tại các địa bàn xung yếu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số” - Thượng tá Nguyễn Ngọc Cẩm nhấn mạnh.

Có thể khẳng định, bằng tâm huyết và cách làm bài bản, lực lượng BĐBP Nghệ An đang từng ngày ươm mầm những “hạt giống đỏ” – những đảng viên trẻ được rèn luyện từ gian khó. Khi trở về quê hương, họ lại tiếp tục mang theo tinh thần người lính biên phòng, trở thành điểm tựa của bản làng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và giữ vững thế trận lòng dân nơi biên cương.
----------------------------
(Còn nữa)

.jpg)
.jpg)

