Nông dân Diễn Châu thu nhập cao từ ớt cay

(Baonghean.vn) - Đầu năm 2019, nông dân Diễn Châu thu hoạch ớt cay với niềm vui được mùa, được giá.

Vụ đông 2018, toàn huyện Diễn Châu trồng khoảng 35 ha ớt cay cao sản. Diện tích ớt chủ yếu tập trung tại các xã Diễn Phong, Diễn Kỷ, Diễn Thành, Diễn Hoàng… và đều được liên kết với doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá 6.000 đồng/kg. Trong đó, Diễn Phong là xã trồng nhiều nhất với 20 ha.

Bà con xã Diễn Phong (Diễn Châu) thu hoạch ớt cay. Ảnh: Mai Giang

Bà con xã Diễn Phong (Diễn Châu) thu hoạch ớt cay. Ảnh: Mai Giang

Nhờ được chăm sóc đúng quy trình, phù hợp với chất đất nên sau gần 3 tháng gieo trồng ớt bắt đầu chín rộ, cho thu hoạch đại trà với năng suất cao, từ 1,5 - 1,8 tấn/sào. Hiện, bà con nông dân đồng loạt xuống đồng thu hoạch ớt bán cho doanh nghiệp về thu mua tại ruộng. 

Chị Trần Thị Hương - nông dân xóm 5, xã Diễn Phong đang thu hoạch ớt cho biết: Ớt cao sản ít bị sâu bệnh, chịu hạn tốt và cho thu hoạch kéo dài, luân phiên cách nhau một tuần lễ. Gia đình trồng 2 sào, trước tết đã thu hoạch được hơn 1 tấn bán cho công ty được 6 triệu đồng.

Doanh nghiệp về tận ruộng thu hoạch ớt cho bà con nông dân

Doanh nghiệp về tận ruộng thu hoạch ớt cho bà con nông dân. Ảnh: Mai Giang

Theo tính toán của bà con, một ha trồng ớt thu về 140 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Với đầu ra ổn định, vài năm trở lại đây, cây ớt cay trở thành cây trồng cho thu nhập cao và bền vững trong vụ đông ở Diễn Châu.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.