Nông dân Nam Đàn thu 4 tỷ đồng nhờ mướp đắng

(Baonghean.vn) - Với 30 ha mướp đắng, dự kiến sẽ cho thu hoạch khoảng 600 tấn quả, với giá thị trường như hiện nay xấp xỉ  trên 4 tỷ đồng.
Ngoài những cây trồng khác như dưa chuột, mướp ngọt, hoa lý ... thì mùa này đang là mùa chính vụ thu hoạch mướp đắng của bà con nơi đây.
Ngoài những cây trồng khác như dưa chuột, mướp ngọt, hoa lý ... thì mùa này đang là mùa chính vụ thu hoạch mướp đắng của bà con Nam Anh (Nam Đàn).
Ngay từ sáng sớm bà con đã ra đồng để thu hoạch mướp đắng. Anh Trần Văn Nam - cán bộ khuyến nông xã cho biết: Vụ này, toàn xã có khoảng 30 ha trồng mướp đắng, dự kiến sẽ cho thu hoạch 600 tấn quả, với giá thị trường hiện nay tính ra xấp xỉ 4 tỷ đồng.
Ngay từ sáng sớm bà con đã ra đồng để thu hoạch mướp đắng.  Vụ này, toàn xã có khoảng 30 ha trồng mướp đắng, dự kiến sẽ cho thu hoạch 600 tấn quả, với giá thị trường hiện nay tính ra xấp xỉ 4 tỷ đồng.
Mướp đắng Nam Anh được thương lái đến mua tại ruộng.
Mướp đắng Nam Anh được thương lái đến mua tại ruộng với giá 5 nghìn đồng/kg.
Hiện Nam Anh có hai giống mướp đắng; giống Tre Việt
Hiện Nam Anh có hai giống mướp đắng: giống Tre Việt và giống địa phương. Trong ảnh: mướp đắng giống địa phương có khả năng chịu rét cao, dễ bán nhưng rất khó để giống.
Mướp đắng giống Tre Việt
Mướp đắng giống Tre Việt có quả to hơn mướp đắng địa phương, nhưng ít được người tiêu dùng lựa chọn vì không ngon bằng. Tuy nhiên ưu điểm là rất dễ để giống và giống rất dễ nẩy mầm.
Anh Đinh Xuân Hùng (xóm 8, Nam Anh) cho biết: mướp đắng thu hoạch từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 6 dương lịch. Mỗi đợt thu hoạch cách nhau 3 - 4 ngày.
Anh Đinh Xuân Hùng (xóm 8, Nam Anh) cho biết: mướp đắng thu hoạch từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 6 dương lịch. Mỗi đợt thu hoạch cách nhau 3 - 4 ngày. Hiện nay đang vào chính vụ nên giá có thấp hơn, thương lái mua tại ruộng 5 nghìn/kg. Thường thì cuối vụ giá có cao hơn.
Những quả mướp đắng như thế này khoảng 4 - 5 ngày nữa sẽ cho thu hoạch.
Những quả mướp đắng như thế này khoảng 4 - 5 ngày nữa sẽ cho thu hoạch.
Còn những quả như thế này thì khoảng 10 ngày nữa mới thu hoạch được.
Còn những quả như thế này thì khoảng 10 ngày nữa mới thu hoạch được.
Cùng với thu hoạch theo lứa, bà con còn kiểm tra, chọn những quả mướp đẹp để giống cho mùa sau.
Cùng với thu hoạch theo lứa, bà con còn kiểm tra, chọn những quả mướp đẹp để giống cho mùa sau.
Anh Trần Văn Nam - cán bộ khuyến nông xã Nam Anh cho biết: Ngoài những cây trồng khác như dưa chuột, mướp ngọt, hoa lý ... thì mùa này đang là mùa chính vụ thu hoạch mướp đắng của bà con nơi đây.
Anh Trần Văn Nam - cán bộ khuyến nông xã Nam Anh cho biết: Ngoài những cây trồng khác như dưa chuột, mướp ngọt, hoa lý ... thì mướp đắng là một trong những loại cây chủ lực cho thu nhập cao, ổn định của bà con Nam Anh.

Thanh Thủy - Thu Hương

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.