Nghệ An đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại và theo dự báo sẽ còn kéo dài. Thời tiết cực đoan, những hộ nuôi tôm, cá phải bám ao đầm, triển khai đồng loạt các biện pháp chống rét cho vật nuôi.
Hiện nay, hầu hết các hộ nuôi tôm vụ Đông đã xuống giống được 50-60 ngày, gặp rét đậm, rét hại nên sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của tôm nuôi. Ảnh: T.PNếu không đảm bảo nhiệt độ tối thiểu sẽ khiến con tôm yếu, bị bệnh và chết yểu. Do đó, các chủ đầm phải chuẩn bị các phương án che chắn khi nhiệt độ xuống thấp. Ảnh: TPTrời trở lạnh, các ao nuôi được che bằng bạt, lưới, ni-lông kín gió, đảm bảo nhiệt độ bên trong trên 23 độ C. Ảnh: T.PThường xuyên bổ sung thêm nước cũng là cách để chống rét cho tôm. Ảnh: T.PÔng Vũ Văn Minh, một chủ ao nuôi tôm xã Quỳnh Xuân (TX. Hoàng Mai ) cho biết: “Vụ Đông năm nay, tôi thả nuôi 4 ao tôm ngoài trời. Hiện, tôm đã thả được trên 45 ngày. Những ngày giá rét để giữ ấm cho tôm, ao nuôi được cấp thêm nước, chạy quạt đều”. Ảnh: T.PĐồng thời, duy trì các hệ thống sục khí nhẹ ở đáy ao, nhằm tăng cường lưu lượng nước tuần hoàn đều trong ao. Ảnh: T.PBổ sung các chế phẩm vi sinh vào thức ăn nhằm tăng cường sức đề kháng cho tôm. Ảnh: T.PThả phao kiểm tra nhiệt độ nước ở đáy ao để điều chỉnh máy sục khí. Ảnh: T.PHầu hết, diện tích nuôi tôm vụ Đông đều có hệ thống nhà lưới, được lắp đặt hệ thống cấp nước vào ra phù hợp, trang bị máy phát điện dự phòng để không gián đoạn việc quạt khí và bơm nước. Ảnh: T.PHiện nay, giá tôm thương phẩm đang neo ở mức cao 150.000 đồng/kg (loại 70 con) và dự kiến sẽ tăng thêm vào dịp Tết. Người nuôi tôm ở các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai bám đầm, thường xuyên kiểm tra ao nuôi, sự sinh trưởng của tôm để có những giải pháp phù hợp, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét hại, rét đậm gây ra. Ảnh: T.PClip: T.P
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.