Nông dân Nghệ An ra Thanh Hóa thuê đất trồng dưa hấu

(Baonghean) - Ở xã Nghĩa Sơn, phần lớn đất nông nghiệp được giao cho các dự án trên địa bàn, nhiều nông dân  đi thuê đất ở các huyện bạn, tỉnh bạn để thâm canh...

1
Nghĩa Sơn là xã nông nghiệp nhưng diện tích đất nông nghiệp ở Nghĩa Sơn ít nhất huyện Nghĩa Đàn do đất đã được bàn giao cho các dự án. Toàn xã Nghĩa Sơn có 900 hộ dân, thì có tới khoảng 100 hộ đi thuê đất sản xuất ở các huyện bạn, tỉnh bạn để phát triển sản xuất với tổng diện tích đất thuê 125 ha.
A
Do bàn giao lại đất cho các dự án trên địa bàn nên hiện nay, xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn) hiện chỉ có 12 ha diện tích đất nông nghiệp. Để bám đất sản xuất, nông dân ở đây đã bỏ ra hàng chục triệu đồng mỗi năm để thuê đất ở các xã trên địa bàn huyện và Thanh Hóa trồng dưa hấu. Trong ảnh: Anh Nguyễn Văn Dũng ở xóm Sơn Đoài, Nghĩa Sơn thuê đất ở xóm Sơn Hạ, xã Nghĩa Yên để trồng dưa hấu. - Ảnh: Đinh Thùy
8
Đây là khu vực mà ông Trần Đức Tuấn ở xóm Sơn Thượng, xã Nghĩa Sơn thuê đất của một hộ dân ở xã Nghĩa Yên ( Nghĩa Đàn). Gia đình ông thuê gần 1 ha đất đồi để trồng cây ăn quả. Ông Tuấn cho biết: hiện nay, gia đình ông có 2,5 ha đất do ông đứng tên và đang trồng cây ăn quả.
2
 Hay anh Trần Văn Dũng ở xóm Sơn Hạ là người trồng dưa lâu năm, năm 2014, nhờ chăm bón tốt, bán được giá nên sau khi trừ chi phí gia đình có thu nhập gần 200 triệu đồng. Năm 2015 và năm nay gia đình tiếp tục thuê đất ở Bãi Chành (Thanh Hóa) để trồng dưa. 
5
Vùng đất có diện 3,5 ha này là của gia đình anh Ngô Xuân Khoa thuê của một hộ dân ở xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, Thanh Hóa. Với 3,5 diện tích trồng dưa hấu, anh Khoa thuê 6 công nhân làm việc, chăm sóc dưa. Mỗi tháng anh trả cho mỗi công nhân 5 triệu đồng/tháng. Trong ảnh: Công nhân đang tưới đạm cho dưa.
4
Anh Khoa cho biết: Năm 2010, sau khi bàn giao lại đất cho Công ty cổ phần sữa TH Truemilk, anh thuê 2 ha đất tại khu vực này để trồng dưa hấu. Nhận thấy đất đai tươi tốt, màu mỡ rất phù hợp để trồng dưa hấu nên anh thuê thêm 1,5 ha đất để nhân rộng cây dưa hấu. 1 ha đất thuê với giá 14-15 triệu đồng/năm.
6
Hiện nay, không riêng gì anh Khoa mà tất cả các hộ thuê đất đều trồng dưa hấu. Cây dưa hấu có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất đạt 25-30 tấn/ha. Từ trồng dưa hấu đạt 25-30 tấn/ha, mỗi năm gia đình anh Khoa thu lãi khoảng 300 triệu đồng chỉ trong 3 tháng.
13
Anh Trần Quốc Hồng, Chủ tịch hội nông dân Nghĩa Sơn cho biết: Nông dân Nghĩa Sơn đã có nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi, đó là lý do khiến họ mạnh dạn đi thuê đất và bám trụ cùng cây dưa hấu và lượng dưa hấu trồng trên đất thuê nhiều nhất huyện. Nhờ đó, nếu như năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo của Nghĩa Sơn là 6% thì nay giảm còn trên 2%. Phấn đấu năm 2020, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt hơn 47 triệu đồng. Trong ảnh: Người dân thuê máy móc lên đồi khoan giếng để có nước tưới cho cây ăn quả.

Việt Hùng

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.