Nông dân Nghệ An thu hơn 400 triệu từ 1 héc-ta cà rốt

Xuân Hoàng - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hiếm có năm nào cà rốt trên địa bàn Nghệ An được mùa, được giá như năm nay. 1 héc-ta cà rốt bà con nông dân thu về trên 400 triệu đồng.

Về xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai những ngày này, không khó để nhận ra những chiếc xe hàng chở đầy ắp cà rốt trên các tuyến đường. Hiện nay bà con nông dân nơi đây đang bước vào vụ thu hoạch cà rốt với niềm vui được mùa, được giá.

Người dân xã Quỳnh Liên, T.X Hoàng Mai thu hoạch cà rốt trong niềm vui được mùa, được giá. Ảnh: Quang An
Người dân xã Quỳnh Liên, T.X Hoàng Mai thu hoạch cà rốt trong niềm vui được mùa, được giá. Ảnh: Quang An

Ông Nguyễn Đình Quỳnh - xóm Nội Đồng, xã Quỳnh Liên phấn khởi cho hay, gia đình ông trồng 15 sào cà rốt. Năm nay cà rốt đạt năng suất trên 2 tấn/sào, thu về hơn 20 triệu đồng/sào. Như vậy vụ cà rốt này, gia đình ông Quỳnh thu về trên 300 triệu đồng.

“Đất pha cát này rất phù hợp với cà rốt, nên từ khi trồng đến lúc thu hoạch, cà rốt phát triển tốt. Đặc biệt từ khi địa phương đưa về giống cà rốt Nhật Bản chỉ trồng trong thời gian 3 tháng đã cho thu hoạch, năng suất cao, bà con nông dân thu lãi cao hơn” - ông Nguyễn Đình Quỳnh cho biết.
Cà rốt năm nay sinh trưởng tốt, tỷ lệ củ loại 1 đạt trên 95%. Ảnh: Quang An
Cà rốt năm nay sinh trưởng tốt, tỷ lệ củ loại 1 đạt trên 95%. Ảnh: Quang An

Theo bà con cho biết, hiếm có năm nào cà rốt được mùa, được giá như năm nay. Nếu như các năm trước, giá cà rốt chỉ dao động từ 4.000 - 5.000 đồng/kg thì đầu vụ năm nay, thương lái thu mua đến 10.000 đồng/kg, được xem là mức giá kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Xã Quỳnh Liên là “thủ phủ” cà rốt trên vùng bãi ngang của các huyện ven biển Nghệ An. Ông Nguyễn Văn Thuyết, công chức địa chính, nông nghiệp xã Quỳnh Liên cho biết: "Năm nay địa phương trồng 50 ha cà rốt, nhiều hơn các năm khoảng 10 ha. Nhờ có kinh nghiệm sản xuất, nên phần lớn diện tích cà rốt trên địa bàn xã phát triển tốt, đặc biệt là tỷ lệ củ loại 1 đạt trên 95%, hầu như không có củ kém chất lượng..."

Thương lái đến tận ruộng để thu mua cà rốt cho người dân. Ảnh: Xuân Hoàng
Thương lái đến tận ruộng để thu mua cà rốt cho người dân. Ảnh: Xuân Hoàng

Với năng suất từ 2 - 2,5 tấn/sào, tính ra, 1 ha cà rốt cho thu hoạch từ 40 đến 50 tấn củ, với giá bán như hiện nay 9.000 - 10.000 đồng/kg, bà con nông dân thu từ 400 đến 450 triệu đồng/ha. Hiện tại, cà rốt là cây trồng mang lại giá trị cao nhất tại vùng đất cát ven biển xứ Nghệ.

Người dân trang bị hệ thống tưới tự động để chăm sóc cà rốt. Ảnh: Xuân Hoàng
Người dân trang bị hệ thống tưới tự động để chăm sóc cà rốt. Ảnh: Xuân Hoàng

Dự kiến đến sát Tết Nguyên đán là kết thúc vụ cà rốt năm nay./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.