Nóng trên mạng xã hội: Trẻ con dễ thương, người lớn dễ ghét

Chúng ta thường nói người lớn là tấm gương cho trẻ con, nhưng trong cuộc sống, đôi khi hành xử của họ thật đáng xấu hổ khi đặt cạnh lòng thiện lương và sự đáng yêu của trẻ em.
Ảnh lấy từ mạng xã hội.
Ảnh lấy từ mạng xã hội.
Một Facebooker vừa được vô số người lạ mặt nhận làm “chú” vì có cháu gái đáng yêu kinh khủng khiếp. Chuyện là, nhân dịp cô cháu từ Đà Lạt về quê chơi, lần đầu tiên nhìn thấy con trâu, ông chú liền quay lại khoảnh khắc đáng nhớ này và đăng tải lên Facebook.
Cô bé lịch sự chào trâu: “Hế lô mày” nhưng khi trâu không thèm nói gì, lại còn nhìn chằm chằm vào mình, bé lo lắng: “Sao nó trợn mắt vậy?”. Ông chú hài hước: “Tại mắt nó to”. Khi đã bớt run vì sợ húc, bé quan sát rồi thốt lên: “Sao lại cột mũi nó vậy? Cột mũi vậy tội nghiệp lắm!”. Thương chú trâu bị xỏ mũi cột gốc cây, bé mếu máo, liên tục năn nỉ với biểu cảm vô cùng khẩn thiết: “Chú ra tháo đi!”.
Cô bé khiến cư dân mạng đổ rầm rầm. Facebooker không tiếc lời khen bé xinh đẹp, đáng yêu từ giọng nói đến ngoại hình và tính cách thương động vật. Nhiều người vào lấy lòng người đăng video: “Cháu chào chú”. Một số Facebooker khác gửi ngay ảnh cháu trai đến để “đặt gạch”... cháu dâu tương lai!
Trong khi đó, video của Nguyễn Việt Dũng được nhiều trang chia sẻ cho thấy người lớn chúng ta lại có người hành xử đáng xấu hổ.
Chuyện khá đơn giản, một anh lái ô tô trong khi lùi xe đã va chạm với một phụ nữ đi xe máy (ảnh 2). Thế là 2 người vừa nói vừa chỉ vào mặt nhau gay gắt. Sau hồi động khẩu, hai bên chuyển sang vừa động khẩu vừa... động thủ. Chị kia hết ném nón bảo hiểm lại nhặt vật cứng trên vỉa hè chọi vào đối thủ. Anh tài xế chẳng phải dạng vừa, giơ tay đánh, quăng xe máy của chị kia sang bên đường khiến chiếc xe ngã chổng kềnh. Hai anh chị ăn thua, đuổi đánh nhau mặc người dân xung quanh can ngăn.
Nóng trên mạng xã hội: Trẻ con dễ thương, người lớn dễ ghét - ảnh 3

Rất nhiều phân tích được đưa ra để xác định bên đúng bên sai. Dân mạng chia phe: bên chửi tài xế ô tô “không biết lùi xe”, “đàn ông mà chấp nhặt”..., bên lên án chị đi xe máy “lì, ghê gớm, đanh đá, chày cối”... Không bên nào chịu nhường bên nào, tiếp tục cuộc chiến không khoan nhượng bằng những bình luận ngày một gay gắt.

Tuy nhiên, cũng có những người bình tĩnh hơn, chỉ ra cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm cho vụ va chạm: “Tài xế lùi xe thiếu quan sát, còn chị gái kia đáng lẽ chỉ cần né sang là xong mà cứ đứng im nhìn”, “Cả hai đều cố chấp và cái tôi quá lớn nên mới dẫn đến cơ sự kia”, “Nhẽ ra hai người nên xử lý tình huống một cách hòa bình hơn”.

Theo TNO

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.