Nữ sinh 18 tuổi giành danh hiệu Người đẹp Lễ hội Làng Vạc năm 2019

Nội dung: Tiến Hùng - Ảnh: Hồ Phương

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Người đẹp Trịnh Hà Thương đến từ phường Hòa Hiếu đã xuất sắc giành danh hiệu cao nhất cuộc thi.
Hơn 50 thí sinh về tham dự vòng sơ khảo cuộc thi người đẹp và giọng hát hay tại Lễ hội Làng Vạc năm 2019. Ban giám khảo đã lựa chọn được 7 giọng hát hay và 8 người đẹp tham gia thi tại đêm chung kết diễn ra vào tối 14/4. Đây là một trong những hoạt động bên lề được người dân và du khách chờ đợi nhất trong Lễ hội Làng Vạc.
Hơn 50 thí sinh về tham dự vòng sơ khảo cuộc thi người đẹp và giọng hát hay tại Lễ hội Làng Vạc năm 2019. Ban giám khảo đã lựa chọn được 7 giọng hát hay và 8 người đẹp tham gia thi tại đêm chung kết diễn ra vào tối 14/4. Đây là một trong những hoạt động bên lề được người dân và du khách chờ đợi nhất trong Lễ hội Làng Vạc.
Các thí sinh thi giọng hát hay được tự chọn một bài hát để dự thi trong đêm chung kết. Còn những nữ thí sinh thi người đẹp trải qua hai phần: thi trang phục dạ hội tự chọn và trang phục truyền thống.
Các thí sinh thi giọng hát hay được tự chọn một bài hát để dự thi trong đêm chung kết. Còn những nữ thí sinh thi người đẹp trải qua hai phần: thi trang phục dạ hội tự chọn và trang phục truyền thống.
Các thí sinh tham gia thi người đẹp đến từ các xã, phường trên địa bàn Thị xã Thái Hòa và có tuổi đời từ 16 đến 23 tuổi.
Các thí sinh tham gia thi người đẹp đến từ các xã, phường trên địa bàn Thị xã Thái Hòa và có tuổi đời từ 16 đến 23 tuổi. 
Có nhiều thí sinh trưởng thành từ cuộc thi này đã đóng góp quan trọng cho phong trào văn hóa, văn nghệ của tỉnh nhà.
Có nhiều thí sinh trưởng thành từ cuộc thi này đã đóng góp quan trọng cho phong trào văn hóa, văn nghệ của tỉnh nhà. 
Phần thi trình diễn trang phục truyền thống của thí sinh Nguyễn Thị Nga, đại diện đến từ xã Nghĩa Mỹ.
Phần thi trình diễn trang phục truyền thống của thí sinh Nguyễn Thị Nga, đại diện đến từ xã Nghĩa Mỹ.
Theo đánh giá của khán giả, nhan sắc của đội ngũ thí sinh tham gia dự thi người đẹp Lễ hội Làng Vạc năm 2019 khá đồng đều. Nhiều thí sinh thể hiện hết sức chuyên nghiệp.
Theo đánh giá của khán giả, nhan sắc của đội ngũ thí sinh tham gia dự thi người đẹp Lễ hội Làng Vạc năm 2019 khá đồng đều. Nhiều thí sinh thể hiện hết sức chuyên nghiệp.
Có 8 giải thưởng được trao tại cuộc thi người đẹp bao gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải 3 và 2 giải khuyến khích. 2 thí sinh mang số báo danh 06 Ngô Thị Phương Thúy và 15 Trần Kim Chi đã xuất sắc giành giải nhì trong đêm chung kết.
Có 8 giải thưởng được trao tại cuộc thi người đẹp bao gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải 3 và 2 giải khuyến khích. 2 thí sinh mang số báo danh 06 Ngô Thị Phương Thúy và 15 Trần Kim Chi đã xuất sắc giành giải nhì trong đêm chung kết.
Thí sinh mang SBD 19 Trịnh Hà Thương sinh năm 2001, học sinh trường THPT Thái Hòa đã xuất sắc giành Vương miện người đẹp Lễ hội Làng Vạc năm 2019.
Thí sinh mang SBD 19 Trịnh Hà Thương sinh năm 2001, học sinh trường THPT Thái Hòa đã xuất sắc giành Vương miện người đẹp Lễ hội Làng Vạc năm 2019.
Người đẹp Làng Vạc 2018 Nguyễn Thị Phương Thảo ( phải) và người đẹp Làng Vạc năm nay.
Người đẹp Làng Vạc 2018 Nguyễn Thị Phương Thảo ( phải) và người đẹp Làng Vạc năm nay. 
Người đẹp lễ hội Làng Vạc 2019 chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả.
Người đẹp lễ hội Làng Vạc 2019 chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả.
Trịnh Hà Thương được đông đảo khán giả đánh giá là thí sinh có nhan sắc và thể hiện các phần thi hết sức tự tin.
Trịnh Hà Thương được đông đảo khán giả đánh giá là thí sinh có nhan sắc và thể hiện các phần thi hết sức tự tin. 
Phần thi giọng hát hay có 7 giải thưởng được trao bao gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích. Giọng ca mang số báo danh 06 Nguyễn Anh Quân, đại diện đến từ phường Hòa Hiếu đã xuất sắc giành quán quân.
Phần thi giọng hát hay có 7 giải thưởng được trao bao gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích. Giọng ca mang số báo danh 06 Nguyễn Anh Quân, đại diện đến từ phường Hòa Hiếu đã xuất sắc giành quán quân.
Hàng ngàn người dân địa phương và du khách đã đến để theo dõi cuộc thi người đẹp và giọng hát hay Lễ hội Làng Vạc 2019.
Hàng ngàn người dân địa phương và du khách đã đến để theo dõi cuộc thi người đẹp và giọng hát hay Lễ hội Làng Vạc 2019. 

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.