Nữ sinh Nghệ An chinh phục danh hiệu sinh viên xuất sắc Trường Đại học Ngoại ngữ

(Baonghean.vn) - Đó là Lê Diệu Linh, cô gái với thành tích 'khủng' về Tiếng Anh, là cựu học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Vượt lên nhiều ứng cử viên sáng giá, của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội - Lê Diệu Linh – cựu nữ sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã nhận được số lượng bình chọn cao nhất với danh hiệu "gương mặt tháng 4", một giải thưởng danh giá dành cho sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Ngoại ngữ.

Nhận được kết quả này, Lê Diệu Linh rất đỗi bất ngờ. Tuy nhiên với bạn bè và thầy cô, những người đã bình chọn và chia sẻ cho Linh thì kết quả này là điều hoàn toàn xứng đáng. Thành công này, thêm một lần nữa làm dày thêm bảng thành tích của Linh – cô lớp trưởng của lớp 16E22, lớp tài năng Tiếng Anh của trường.

Lê Diệu Linh khi đang là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NVCC
Lê Diệu Linh khi đang là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NVCC

Lê Diệu Linh có bố và mẹ đều làm trong quân đội. Tuy nhiên, cô bé lại thích làm giáo viên, đặc biệt là giáo viên Tiếng Anh. Biết được mong ước của con nên từ ngày nhỏ gia đình đã tạo điều kiện để Linh được học Tiếng Anh sớm và cô bé không làm mẹ thất vọng khi đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, ở bậc tiểu học phải kể đến giải Nhì cuộc thi hùng biện lần đầu tiên do tỉnh tổ chức năm lớp 5, giải nhất toán toàn tỉnh, học sinh giỏi toàn diện.

Sang cấp II, Linh tiếp tục đạt giải Nhì cuộc thi hùng biện Tiếng Anh do Hội khuyến học tỉnh tổ chức năm lớp 7, giải Nhất thủ khoa của tỉnh tại Kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh năm lớp 9, huy chương vàng IOE cấp Quốc gia.

Sau khi thi đậu vào Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Lê Diệu Linh tiếp tục phát huy năng lực của mình khi hai lần đạt giải Ba Cuộc thi Học sinh giỏi quốc gia năm lớp 11 và 12.

Cũng trong  năm lớp 11, Linh tham gia cuộc thi viết luận về Nhật Bản do Campus tổ chức và nhận được học bổng 2 tuần sang Nhật Bản. Cũng trong năm nay em đạt huy chương Vàng cuộc thi IOE cấp quốc gia…

Lê Nhật Linh (thứ 2 từ trái sang) với Phương Vy và các bạn trong lớp tại lễ tuyên dương học sinh giỏi lớp 12. Ảnh: NVCC
Lê Diệu Linh (thứ 2 từ trái sang) với Khánh Vy và các bạn trong lớp tại lễ tuyên dương học sinh giỏi lớp 12. Ảnh: NVCC

Linh cũng là cô bé rất có duyên với các học bổng khi năm lớp 7 sau thành công tại cuộc thi hùng biện em được học bổng 1 năm sang học tại New Zealand. Đến lớp 12, với thành tích “khủng”, Linh cũng đã được học bổng toàn phần vào một trường đại học ở Mỹ sau khi đã hoàn thành 5 bài luận khá xuất sắc.

Tuy nhiên, đến phút cuối khi hồ sơ đã hoàn thành, Linh đã tâm sự với mẹ “Con quyết định học đại học ở nhà và sẽ cố gắng tìm học bổng để đến Mỹ lấy bằng thạc sỹ". Kể về quyết định của con, chị Nguyễn Mai – mẹ của cháu nói rằng: Lúc ấy tôi thực sự rất tiếc, nhưng vì Linh là cô bé tự lập từ nhỏ nên tôi tôn trọng quyết định của con.

 Bí quyết học giỏi Tiếng Anh của Linh cũng rất đơn giản, đó là: học nhiều, luyện nhiều, đặc biệt là tham khảo các sách Tiếng Anh và chương trình Tiếng Anh của nước ngoài.

Gương mặt
Gương mặt "Sinh viên tháng 4" của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC

Có một điều đặc biệt khác, Linh chính là bạn thân của Khánh Vy và là người đứng sau quay những clip của Khánh Vy và chia sẻ những clip này lên mạng.

Sau thành công của Vy, tình bạn của hai người lại càng gắn bó hơn. Vy và Linh cũng có rất nhiều kỷ niệm từ những ngày học cấp III như cùng tham gia dạy Tiếng Anh cho các bạn trẻ ở Làng trẻ em SOS; diễn giả chia sẻ kinh nghiệm học tập tại các hội thảo du học…Lên đại học, trên cương vị là lớp trưởng Linh cũng tham gia rất nhiệt tình các phong trào ở trường và làm truyền thông cho nhiều chương trình như cuộc thi Golden Bell Challenge 2016 và DuoTWISTS 2017, chương trình SEFY – Sex Education For You cho trẻ em.

Với những thành công này, Linh cũng đang vinh dự được xét hồ sơ để kết nạp Đảng. Đây chính là bước tạo đà quan trọng để Linh tự tin hơn nữa trong quãng đường sắp tới.

Mỹ Hà

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.