Giáo dục

Hai nam sinh Nghệ An mang khát vọng trẻ, niềm tự hào Việt Nam đến nước Mỹ

Mỹ Hà 30/04/2025 06:09

Cuối tháng 6 tới, học sinh Nguyễn Bảo Phúc (lớp 10C8) và Vũ Đức Pháp (lớp 10C9) - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP. Vinh, Nghệ An) sẽ cùng với 12 học sinh khác trên cả nước đến Mỹ để tham gia Chương trình “Lãnh đạo thanh niên theo yêu cầu”.

Đây là sự kiện do Đại sứ quán Mỹ tổ chức nằm trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ - Việt Nam. Chuyến được Nguyễn Bảo Phúc, Vũ Đức Pháp gửi gắm nhiều khát vọng nhằm giới thiệu về một Việt Nam tươi trẻ, kiên cường, giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Tự tin vì là chính mình

3 tháng trước, chuyến thăm và làm việc của Đại sứ quán Hoa Kỳ đến Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã để lại dấu ấn đặc biệt với các em Nguyễn Bảo Phúc và Vũ Đức Pháp, 2 học sinh thuộc khối chuyên ngữ của nhà trường. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai biết đến Chương trình "Lãnh đạo thanh niên theo yêu cầu" (ODYLP) do Đại sứ quán Mỹ tài trợ – một chương trình giúp các bạn trẻ phát triển kỹ năng lãnh đạo và giao lưu quốc tế.

bna_dai-su-quan-my-ve-viet-nam-va-gioi-thieu-chuong-trinh-lanh-dao-viet-nam-theo-yeu-cau.-anh-ntcc.jpg
Đại sứ quán Mỹ gặp gỡ với giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NTCC

Đọc thông tin và biết chương trình sẽ trao cơ hội cho 14 học sinh tại các trường chuyên trên cả nước được trải nghiệm 20 ngày trên nước Mỹ nhân kỷ niệm 30 năm ngoại giao Hoa Kỳ - Việt Nam, Phúc và Pháp âm thầm nộp hồ sơ. 1 tháng sau, các em nhận được thông tin đã vượt qua vòng loại để vào vòng phỏng vấn trực tiếp. Kết quả nằm ngoài dự đoán, bởi đây là chương trình thu hút rất nhiều học sinh tham gia và đều là những học sinh có năng lực.

Nhận được thư thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ, Vũ Đức Pháp cho hay em đã rất vui bởi trước đó, Pháp gửi hồ sơ và xem đây như một thử thách của bản thân, không hy vọng giành chiến thắng. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho bộ hồ sơ này không hề dễ dàng, bởi ngoài bản giới thiệu cá nhân, các ứng viên phải viết nhiều bài luận với nhiều chủ đề khác nhau như về bản thân, khả năng lãnh đạo, giải quyết xung đột và các dự án sẽ triển khai.

Đến từ các lớp chuyên ngữ, Pháp và Phúc đều có khả năng sử dụng Tiếng Anh lưu loát. Ảnh: Mỹ Hà
Đến từ các lớp chuyên ngữ, học sinh Vũ Đức Pháp (trái) và và Nguyễn Bảo Phúc (phải) đều có khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát. Cả hai đều đã có chứng chỉ IELTS 7.5 từ những năm học THCS. Ảnh: Mỹ Hà

"Quá trình viết bài luận, em tự nhủ mình hãy giữ nguyên là chính mình. Em miêu tả bản thân là một người đa dạng, thích đến những môi trường mới để trải nghiệm, dễ dàng thích nghi, hòa nhập biến hóa nhiều cá tính khác nhau để phù hợp với môi trường đang ở. Thực tế, để viết các bài luận em không mất quá nhiều thời gian để tìm ý và xây ý. Tuy nhiên, em dành nhiều thời gian để chỉnh sửa bài, đặt mình vào góc nhìn của người đọc và tự hỏi như vậy đã làm nổi bật được cá nhân hay chưa?", Vũ Đức Pháp chia sẻ.

Em nghĩ rằng, mỗi chương trình đều sẽ tìm kiếm người phù hợp nhất, chứ không phải là giỏi nhất. Nếu
dùng 2 từ để miêu tả về bản thân thì em chọn là đa dạng và thích nghi. Em là người thích giao lưu văn hóa, và kỳ vọng được tham gia chương trình để có cơ hội tiếp cận nền văn hóa mới cũng như trau dồi kỹ năng bản thân.

Học sinh Vũ Đức Pháp

Khác với Vũ Đức Pháp, khi viết bài luận miêu tả về bản thân, Nguyễn Bảo Phúc lại chọn 2 từ đó là “kiên cường” và “lòng trắc ẩn”.

Phúc cũng chia sẻ lâu nay em luôn tự thấy mình là một học sinh khá nhút nhát nên khi thi đậu vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, em mong muốn được thay đổi bản thân.

Trong bài luận của mình em đã viết về quá trình tham gia Dự án “Vì tiếng cười trẻ thơ” do học sinh Trường Phan khởi xướng. Ở dự án này, Phúc được giao phụ trách bộ phận tài chính và đã học được cách đứng đầu, dẫn dắt trong quá trình đi vận động tài trợ. Để làm một người lãnh đạo, không nhất thiết phải là một người tài năng nhất, nhưng phải là người thích nghi mọi góc nhìn.

Học sinh Vũ Đức Pháp từng có kinh nghiệm tham gia nhiều diễn đàn dành cho học sinh ttirnh Nghệ An. Ảnh - NVCC
Học sinh Vũ Đức Pháp từng có kinh nghiệm tham gia nhiều diễn đàn dành cho học sinh. Ảnh: NVCC

Trước mỗi khó khăn em không dừng lại mà không ngừng học hỏi để tìm cơ hội khác. Em cũng có thói quen ghi nhật ký mỗi ngày. Mỗi con người em từng gặp, mỗi chuyện trải qua sẽ cho em kinh nghiệm để ứng xử.

Học sinh Nguyễn Bảo Phúc

Sứ giả của hòa bình

Dù chỉ mới học lớp 10 nhưng Vũ Đức Pháp đã có một bề dày thành tích đáng nể khi đã 4 lần giành Thủ khoa ở Kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh của huyện Quỳnh Lưu. Nam sinh này cũng đã từng đạt giải Ba học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9 và có một bộ sưu tập giải thưởng khá dày ở các kỳ Hội khỏe Phù Đổng, giải thể thao cấp tỉnh và quốc gia ở các môn như bơi lội, cầu lông. Trước đó, Pháp đã từng đạt giải Nhất năm lớp 5 cuộc thi Tiếng Anh trên truyền hình English Challenge. 2 năm trước, Pháp cũng đã được Tỉnh đoàn Nghệ An chọn tham gia Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia.

Với kinh nghiệm khá phong phú, Pháp nói rằng, em đã chuẩn bị rất tốt cho cuộc phỏng vấn với Đại sứ quán Mỹ. Thậm chí, Pháp đã soạn ra 50 câu hỏi cho các chủ đề khác nhau để sẵn sàng với mọi tình huống của ban giám khảo. Với khả năng nói tiếng Anh lưu loát, trong quá trình phỏng vấn, Pháp gần như không gặp nhiều khó khăn. Điều bất ngờ nhất với Pháp chính là em chỉ có 15 phút được thể hiện và có những câu hỏi nằm ngoài kịch bản.

Bùi Đức Phúc đã từng tham gia trại hè ở Singapo. Ảnh - NTCC
Học sinh Nguyễn Bảo Phúc đã từng tham gia trại hè ở Singapore. Ảnh: NTCC

"Trong các câu trả lời của mình, em luôn bày tỏ khát khao được đến nước Mỹ gặp gỡ bạn bè và giới thiệu, quảng bá về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Các câu hỏi của ban giám khảo cũng đã liên tục xoay quanh chủ đề này, trong đó có một câu hỏi “Khi đến nước Mỹ em sẽ mang đến dự án gì để giới thiệu về đất nước của mình”. Đây là câu hỏi em chưa chuẩn bị nhưng sau đó em nghĩ sẽ quảng bá về Dân ca ví, giặm xứ Nghệ được UNESCO công nhận và bản thân em cũng đã được bà, được mẹ nuôi dưỡng tình yêu dân ca từ những ngày còn nhỏ", Vũ Đức Pháp chia sẻ.

Không có những câu hỏi bất ngờ nhưng với Nguyễn Bảo Phúc, việc được vào vòng phỏng vấn là dịp để Phúc được chia sẻ về những dự án của mình.

Trước đó, từ vòng hồ sơ đến vòng phỏng vấn, Phúc cho biết, có thể em không phải là thí sinh xuất sắc nhất, nhưng em tự tin bởi tính mạch lạc trong các phần thi của mình. Phúc luôn dành sự quan tâm đến hoạt động thiện nguyện, đến những trẻ em thiếu may mắn.

PHáp và Phúc
Được đến Mỹ trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ - Việt Nam là cơ hội để 2 nam sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. Ảnh: Mỹ Hà

Nam sinh này cũng mong muốn nếu được tham gia chương trình, đi ra thế giới làm quen với nhiều bạn học khác em có cơ hội để triển khai các dự án có ích cho cộng đồng. Đây cũng là dịp để em giới thiệu với bạn bè những người trẻ của Việt Nam hôm nay luôn khát khao được học tập, kết nối mọi người và hòa nhập với thế giới bên ngoài.

Ngoài mục đích được giao lưu, kết nối, giới thiệu văn hóa, Nguyễn Bảo Phúc và Vũ Đức Pháp đều bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia Chương trình "Lãnh đạo thanh niên theo yêu cầu" trong dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ - Việt Nam, một mối quan hệ đang mở ra trang mới cùng nhau vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Trong thời chiến,Việt Nam đã chịu nhiều tổn thương, thế hệ ông cha đã hy sinh, đánh đổi rất nhiều để có hòa bình độc lập. Nhưng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, em nghĩ cần có sự kết nối giữa các quốc gia, tiếp nối xây dựng nền mong mà ông cha đã xây dựng. Việt Nam là đất nước giàu truyền thống, nhưng cũng rất tân tiến, tiếp thu cái tinh hoa của nhân loại. Và em mong muốn mình sẽ đóng góp một phần nhỏ vào sự kết nối, hàn gắn, hòa nhập với thế giới bên ngoài.

Học sinh Vũ Đức Pháp

Chương trình “Lãnh đạo thanh niên theo yêu cầu” do Cục Giáo dục và Văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao Hoa kỳ đề xuất, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ - Việt Nam. Chương trình này quy tụ 30 nhà lãnh đạo trẻ truyền cảm hứng bao gồm 16 người đến từ Việt Nam (14 thanh, thiếu niên, 2 cố vấn người lớn) và 14 thanh, thiếu niên đến từ Hoa Kỳ. Học sinh Việt Nam tham gia chương trình được Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ 100% chi phí, thời gian dự kiến từ 20/6 đến 9/7. Trong đó, có 5 ngày ở Thủ đô Washington và 15 ngày ở các thành phố khác ở Hoa Kỳ.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Hai nam sinh Nghệ An mang khát vọng trẻ, niềm tự hào Việt Nam đến nước Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO