Nữ sinh Trường chuyên Đại học Vinh kể về chuyến hành trình khám phá Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Vượt qua hàng nghìn thí sinh cả nước, Nguyễn Huệ Thủy, học sinh lớp chuyên Hóa 12A6, Trường chuyên Đại học Vinh trở thành 1 trong 20 thí sinh xuất sắc nhất tham gia chương trình trải nghiệm, khám phá tại Nhật Bản trong mùa hè 2017.
Nguyễn Huệ Thủy
Nguyễn Huệ Thủy, người Nghệ An duy nhất trong số 20 thí sinh được tham gia chương trình “Chắp cánh tương lai - Khám phá Nhật Bản”. Ảnh: NVCC

Hòa đồng, thân thiện, vui vẻ, tự tin là những ấn tượng đầu tiên khi gặp Nguyễn Huệ Thủy (SN 2000).

Chương trình “Chắp cánh tương lai - Khám phá Nhật Bản” là chương trình tham quan, học tập, trải nghiệm thực tế cuộc sống sinh viên tại Nhật Bản trong vòng 7 ngày.

Đối tượng: học sinh lớp 10, 11, bậc THPT trên cả nước ở độ tuổi từ 15 - 17 tuổi.

Nhớ lại cuộc thi, Thủy chia sẻ: “Em biết đến chương trình từ đầu năm 2017 qua chia sẻ của một bạn cùng trường”. Vốn yêu thích đất nước Nhật Bản từ bé, Thủy đã đăng ký tham gia và xem đây như là một lần thử thách bản thân.

Theo lời chia sẻ của cô học sinh chuyên Hóa, sau khi gây ấn tượng từ vòng sơ tuyển với thành tích học tập 11 năm là học sinh giỏi và thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa, Thủy được chọn là 1 trong 100 thí sinh trên cả nước vào vòng chung khảo.

Vòng chung khảo diễn ra trong thời gian 1 tuần và 100 thí sinh phải viết luận bằng tiếng Anh trả lời các câu hỏi của BGK. Tuy nhiên, do thời gian này lại trùng với kỳ thi học kỳ ở trường nên tính ra em chỉ có khoảng 2,3 ngày để viết bài luận rồi gửi email đi.

Nguyễn Huệ Thủy
Một buổi học trà đạo, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản của Thủy. Ảnh: NVCC

Thủy kể, trong bài luận dài 1.500 chữ, em viết hoàn toàn theo những suy nghĩ của bản thân trước đây về ước mơ, về đất nước cũng như những định hướng tương lai cho bản thân.

“Ban đầu đăng ký tham gia, em không nghĩ mình sẽ trở thành 20 thí sinh được chọn sang Nhật Bản. Do có ít thời gian chuẩn bị bài luận hơn các bạn, cũng như có rất nhiều bạn giỏi tiếng Anh hơn em. Nên lúc nhận được thông báo chính thức của chương trình, em rất bất ngờ” - Thủy tâm sự.

Nguyễn Huệ Thủy
Thủy và các bạn đến tham quan trường Đại học ở Nhật. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về chuyến đi, Thủy cho biết, em đã có 1 tuần trải nghiệm, khám phá cuộc sống sinh viên tại 4 trường Đại học nổi tiếng của Nhật, tìm hiểu văn hóa, con người Nhật Bản cũng như được kết bạn, làm quen với những người bạn mới.

Kể về chuyến đi đến đất nước mặt trời mọc của mình, Thủy cho biết, em và các bạn đã được sắp xếp đến sinh hoạt 1 ngày trong KTX trường Đại học APU để hiểu hơn cuộc sống của sinh viên Nhật.

Những ngày tiếp theo, đoàn đã đến thăm và trải nghiệm văn hóa như trà đạo, cắm hoa, bắn cung… ở nhiều vùng văn hóa khác nhau trên đất nước mặt trời mọc.

Sau chuyến đi, Thủy cho biết em đã học hỏi được thêm nhiều điều mới từ người dân, các anh chị sinh viên Nhật Bản và nhất là cảm thấy tự tin hơn trong mọi việc.

Nguyễn Huệ Thủy
Thủy và các bạn trải nghiệm văn hóa trên đất nước Mặt trời mọc. Ảnh: NVCC

Hiện tại, như nhiều học sinh cuối cấp khác, Thủy đang tập trung ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 sắp tới. “Trước mắt, em đang đặt mục tiêu vào một trong 3 trường là Ngoại thương, Kinh tế quốc dân và Bách khoa. Dù bận rộn học tập nhưng em vẫn điều chỉnh thời gian của mình để tham gia một số hoạt động ngoại khóa nhằm tự cân bằng, giải tỏa áp lực trước kỳ thi quan trọng của mình” - Thủy tâm sự. 

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.