Nữ vận động viên Nghệ An giành 3 Huy chương Vàng Giải vô địch cử tạ châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 12/10, ông Nguyễn Hoàng Trung – Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An cho biết, vận động viên thuộc biên chế của Trung tâm là Phạm Thị Hồng Thanh vừa giành 3 Huy chương Vàng tại Giải vô địch cử tạ Châu Á đang diễn ra tại thủ đô Manama của Bahrain.

3 Huy chương Vàng mà Phạm Thị Hồng Thanh giành được ở hạng cân 64 kg nữ, gồm các nội dung: Cử giật, cử đẩy và tổng cử.

Phạm Thị Hồng Thanh thi đấu ở hạng cân 64kg tại Giải vô địch cử tạ Châu Á. Ảnh: Iwf.sport

Phạm Thị Hồng Thanh thi đấu ở hạng cân 64kg tại Giải vô địch cử tạ Châu Á. Ảnh: Iwf.sport

Ở nội dung cử giật, Phạm Thị Hồng Thanh thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ khi hoàn tất phần thi với thành tích 100 kg, hơn 2 vận động viên xếp sau lần lượt là 9 và 11 kg.

Phạm Thị Hồng Thanh trên bục nhận huy chương tại Giải vô địch cử tạ Châu Á. Ảnh: Iwf.sport
Phạm Thị Hồng Thanh trên bục nhận huy chương tại Giải vô địch cử tạ Châu Á. Ảnh: Iwf.sport

Ở nội dung cử đẩy, Hồng Thanh tiếp tục vượt trội khi chinh phục thành công mức tạ 117 kg, hơn 2 vận động viên xếp sau lần lượt là 5 và 7 kg.

Xét thành tích tổng cử, Hồng Thanh đạt 217 kg, bỏ xa đối thủ xếp hạng nhì tới 16 kg.

Vận động viên cử tạ Phạm Thị Hồng Thanh cùng huấn luyện viên Vũ Đức Hoàng (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An). Ảnh: NVCC.

Vận động viên cử tạ Phạm Thị Hồng Thanh cùng huấn luyện viên Vũ Đức Hoàng (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An). Ảnh: NVCC.

Phạm Thị Hồng Thanh sinh năm 1999 tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ở tuổi 14, khi vừa học hết lớp 8, trong một lần nghỉ hè vào Nghệ An thăm họ hàng, Hồng Thanh được một người chú đang làm lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An giới thiệu đến tập bơi.

Tại đây, cô đã lọt vào “mắt xanh” của huấn luyện viên cử tạ Vũ Đức Hoàng và được thuyết phục, tuyển chọn vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An.

Tại các kỳ SEA Games 30, 31, Phạm Thị Hồng Thanh đều giành Huy chương Vàng ở hạng cân 64 kg. Đặc biệt, tại SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5/2022 trên sân nhà, cô còn thiết lập 3 kỷ lục khi chinh phục được tổng cử 230 kg.

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.