Nước Mỹ phải phong tỏa nhiều thành phố, huy động vệ binh quốc gia để đối phó với người biểu tình

Theo Kiều Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Biểu tình lan rộng sau cái chết của George Floyd khiến nhiều thành phố Mỹ phải ban hành lệnh giới nghiêm, phong tỏa và huy động Vệ binh Quốc gia.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ nhằm phản ứng trước cái chết của người đàn ông da màu tên là George Floyd bị một cảnh sát da trắng thành phố Minneapolis ghì cổ chết. Các thành phố lớn như Minneapolis, Atlanta, Seattle, Los Angeles, Columbus và một số thành phố khác đã áp đặt lệnh giới nghiêm nhằm đối phó với tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng do các cuộc biểu tình. Các thống đốc các bang Minnesota, Georgia, Ohio và Kentucky đã huy động cả Lực lượng Vệ binh Quốc gia để ổn định tình hình.

Nước Mỹ phải phong tỏa nhiều thành phố, huy động vệ binh quốc gia để đối phó với người biểu tình ảnh 1
Biểu tình Atlanta, Georgia, Mỹ ngày 29/5 sau cái chết của ông George Floyd. Ảnh: Anadolu Agency

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lầu Năm Góc cho biết lực lượng liên bang sẵn sàng được triển khai tới Minnesota nếu được yêu cầu.

Thị trưởng thành phố Seattle Jenny Durkan thông báo tối 30/5 (giờ địa phương) rằng bà sẽ ký lệnh tình trạng khẩn cấp nhằm áp đặt lệnh giới nghiêm ở thành phố này bắt đầu từ 17h sau khi các cuộc biểu tình biến thành bạo lực trong thành phố. Lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực cho tới 5h sáng.

Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy những chiếc ô tô bị đốt cháy, cửa sổ bị vỡ và cảnh tượng hỗn loạn diễn ra ở nhiều nơi trong thành phố Seattle khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát.

Các cuộc biểu tình cũng diễn biến phức tạp trong ngày thứ 4 liên tiếp ở Los Angeles khi những người tham gia đốt cháy xe cảnh sát nhằm thể hiện sự phản đối trước cái chết của ông Floyd. Thị trưởng thành phố này Eric Garcetti đã phải đưa ra thông báo về một lệnh giới nghiêm bắt buộc từ 20h - 5h. Thị trưởng Atlanta Keisha Bottoms cũng có động thái tương tự với lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 21h sau khi các cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình diễn ra. Phòng cảnh sát Atlanta cho biết đã có 70 người bị bắt giữ, 20 phương tiện của cơ quan này bị phá hủy và 3 cảnh sát bị thương.

Trước đó 1 ngày, Thống đốc bang Georgia Brian Kemp đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở hạt Fulton và huy động 500 Vệ binh Quốc gia theo yêu cầu của thị trưởng khu vực này.

Thống đốc bang Ohio Mike DeWine cũng phải huy động tới Lực lượng Vệ binh Quốc gia để "giúp bảo vệ các công dân Ohio" sau các vụ đụng độ ở Columbus. Cảnh sát Columbus đã đóng cửa các tuyến đường trong thành phố vô thời hạn. Người dân nếu ra ngoài sẽ phải trình thẻ căn cước công dân. Ngoài ra, lệnh giới nghiêm cũng được áp đặt từ 22h đến 6h sáng hôm sau, bắt đầu từ đêm 30/5.

Tổng thống Trump đã gọi cái chết của ông George Floyd là một "thảm kịch nghiêm trọng", một vụ việc đã "khiến những người Mỹ trên khắp đất nước này đầy kinh hoàng, giận dữ và đau buồn".

Ông Trump cho biết ông đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp William Barr tiến hành một vụ điều tra về quyền dân sự trong cái chết của ông Floyd. Các nhà chức trách của các bang và liên bang cũng tiến hành một cuộc điều tra về các tội danh với 3 cảnh sát có liên quan đến cái chết của người đàn ông này.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết chính quyền liên bang có thể can thiệp bằng cách mà ông gọi là "quyền lực không giới hạn của quân đội". Tổng thống cũng có tuyên bố gây tranh cãi trước đó khi viết rằng: "Khi hôi của diễn ra, hãy bắt đầu bắn". Twitter đã đăng một thông báo công khai trên dòng tweet này của ông Trump khi cho rằng tuyên bố trên vi phạm các quy định của trang mạng xã hội vì đã khuyến khích bạo lực./.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.