Nước nào có khả năng trở thành trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine?

Mỹ Nga (Theo Izvestia)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Theo một nguồn tin cấp cao, Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, kể cả trên lãnh thổ của một quốc gia phương Tây. Trong khi đó, giới chuyên gia tin rằng, rất có thể, vai trò hòa giải thuộc về một quốc gia không phải thành viên NATO.

Cuộc đàm phán Nga-Ukraine ở Istanbul, tháng 3 năm 2022. Tass
Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3 năm 2022. Ảnh: TASS

Tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn với Izvestia, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó cho biết, Budapest sẵn sàng trở thành trung tâm hòa giải cho Moskva và Kiev. Điều này cũng đã được ông Szijjártó đề cập với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Ermak hồi tháng 2/2022.

Izvestia dẫn một nguồn tin cấp cao cho hay, Moskva không phản đối các cuộc đàm phán với Kiev trên lãnh thổ của một quốc gia phương Tây, bao gồm cả Hungary. Tuy nhiên, điều quan trọng là liệu phương Tây và Ukraine sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với Nga.

Các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Nga-Ukraine diễn ra từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2022, lần lượt thông qua các quốc gia trung gian là Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ.

Rodion Miroshnik, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga chia sẻ với Izvestia rằng, hiện tại Kiev đang cố gắng tuân thủ nghiêm ngặt các “chỉ dẫn” của phương Tây để “chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng”.

“Chúng tôi đánh giá cao mong muốn giúp ngăn chặn xung đột của Hungary, nhưng hòa giải chỉ là công cụ để tổ chức quá trình đàm phán. Câu hỏi quan trọng vẫn là: Ở phía bên kia, ai sẵn sàng đàm phán? Ukraine, vốn không tự đưa ra quyết định, còn bó hẹp mình trong sắc lệnh cấm đàm phán với Nga. Trong khi đó, đồng minh phương Tây của Kiev không thể hiện mong muốn đàm phán” - ông Rodion Miroshnik cho biết.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, Moskva sẵn sàng đạt được các mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Kể từ khi xung đột nổ ra, nhiều quốc gia đã bày tỏ mong muốn trở thành trung gian hòa giải. Thổ Nhĩ Kỳ là nước đóng vai trò tích cực nhất. Tại đây, các bên không chỉ đồng ý về lệnh ngừng bắn và các nguyên tắc tương tác trong tương lai giữa Moskva và Kiev, mà còn tiến hành đối thoại về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Vào tháng 2/2023, Trung Quốc đưa ra kế hoạch hòa bình của mình, bao gồm 12 điểm. Văn bản kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán hòa bình theo sáng kiến của Bắc Kinh như là "giải pháp khả thi duy nhất" cho cuộc xung đột.

Vào tháng 6/2023, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã đề xuất kế hoạch hòa bình 10 điểm từ các nước châu Phi.

Nhà khoa học chính trị Bogdan Bezpalko - Ủy viên Hội đồng Quan hệ các dân tộc trực thuộc Tổng thống Nga cho biết, một số quốc gia trong liên minh châu Âu có thể cung cấp nền tảng cho các cuộc đàm phán và đóng vai trò trung gian. Tuy nhiên, ông tin rằng, các nước ngoài EU và NATO vẫn có cơ hội tốt hơn.

Theo Bezpalko, Hungary và Slovakia có thể trở thành trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Nhưng từ quan điểm của quan hệ quốc tế hiện đại, sẽ hợp lý hơn nếu nhấn mạnh vào một quốc gia trung lập nào đó, chẳng hạn như Ấn Độ.

“Ít nhất Ấn Độ cũng có sức ảnh hưởng khá quan trọng trong nền chính trị thế giới, và nước này giữ thái độ trung lập trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Ấn Độ duy trì mối quan hệ riêng với cả Nga và phương Tây” – nhà khoa học chính trị Nga cho hay.

Tuy nhiên, ông Bezpalko không loại trừ khả năng một quốc gia Trung Đông hoặc thậm chí một nước cộng hòa hậu Xô viết, chẳng hạn như Uzbekistan, có thể trở thành quốc gia hòa giải./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.