Nuôi bồ câu Pháp thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm

(Baonghean.vn) - Đó là mô hình của gia đình chị Lương Thị Hường ở xóm 13, xã Quỳnh Thanh (Quỳnh Lưu). Mỗi năm, gia đình chị thu nhập hơn 200 triệu đồng từ nuôi chim bồ câu Pháp.

1
Mô hình nuôi bồ câu Pháp được chị Hường nuôi nhốt trong lồng sắt và cho ăn các loại thức ăn như: cám gạo, ngô, lúa, gạo nứt...

Năm 2011, chị Lương Thị Hường bắt đầu mua giống chim bồ câu Pháp về nuôi. Trong quá trình nuôi, nhận thấy giống chim này dễ nuôi, nhanh lớn và có giá trị cao nên mở rộng diện tích và nhân giống. Hiện nay, trong chuồng trại của gia đình có khoảng 500 đôi (1.000 con) bồ câu Pháp sinh sản. Giá bồ câu Pháp xuất bán cho khách hiện có giá 500 nghìn đồng/đôi loại sinh sản; 200-300 nghìn đồng/đôi chim non. 

Ngoài nuôi chim bồ câu Pháp, chị Hường đang thử nghiệm nuôi khoảng 10 đôi chim bồ câu Mỹ, giá bán 1 đôi chim bồ câu Mỹ là 1,5 triệu đồng/đôi; chim con 1 tháng 500 nghìn đồng/đôi và trên 2 tháng 500-700 nghìn đồng/đôi.

1
Đôi chim bồ câu Pháp mới nở được 10 ngày.

Mô hình nuôi chim bồ câu Pháp của gia đình chị Hường lớn nhất của huyện Quỳnh Lưu. Mỗi tháng xuất bán ra thị trường trên 200 đôi, thu về 40 triệu đồng, sau khi trừ chi phí gia đình thu lãi 20-25 triệu đồng/tháng. Mỗi năm thu nhập trên 200 triệu đồng. Thời gian tới, gia đinh chị sẽ đầu tư hệ thống chuồng trại, mở rộng diện tích và nhân giống nuôi giống bồ câu Mỹ, Nhật

Việt Hùng

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.