Nuôi gà đẻ lãi gần 200 triệu mỗi năm

(Baonghean.vn) - Sau 5 năm nuôi gà, đến nay, chị Lê Thị Hải ở xóm 11, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu đã xây dựng một trang trại gà đẻ 3.000 con cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

Trang trại gà chị Hải xây dựng hai tầng có hệ thống năng lượng mặt trời hỗ trợ diệt khuẩn và xử lý mùi hôi
Trang trại gà chị Hải xây dựng hai tầng có hệ thống năng lượng mặt trời hỗ trợ diệt khuẩn và xử lý mùi hôi.

Năm 2011, với đam mê chăn nuôi, chị Lê Thị Hải bắt đầu nuôi gà. Từ chỗ nuôi vài trăm con gà thịt, chị Hải dần dần đam mê và thấy thích thú với việc nuôi gà. Để thực hiện ước mơ mở một trang trại gà chị Hải đã đăng ký lớp học chăn nuôi thú y do Hội Nông dân xã tổ chức để có kinh nghiệp chăm sóc, vệ sinh và phòng dịch.

gà mái đẻ được cho uống nước đun sôi diệt khuẩn.
Gà mái đẻ được cho uống nước đun sôi diệt khuẩn.

Khi có kiến thức, chị phát triển tổng đàn lên 500 con nuôi thả vườn. Từ đồng vốn tích góp được, tháng 8/2016 chị Hải vay mượn thêm ngân hàng tiến hành xây dựng trang trại nuôi gà 2 tầng có hệ thống hút mùi tự động trị giá 600 triệu đồng.

Xác định nuôi gà để thu trứng sạch nhanh thu lãi và lợi nhuận cao nên khi hoàn thành xong chuồng trại, chị Hải đã đầu tư nuôi 1.300 con gà mái đẻ trứng giống gà gô và gà Ai Cập, đồng thời nhân 1.700 con gà mái giống gối vụ.

Để đàn gà khỏe mạnh, cho trứng ngon, chị Hải rất nghiêm ngặt trong việc chọn thức ăn, nước uống phải được đun sôi diệt khuẩn nhờ hệ thống năng lượng mặt trời, chuồng trại chị vệ sinh ngày 1 lần giúp chuồng gà luôn thông thoáng.

Thương lái thu mua trứng gà ngay tại trang trại.
Thương lái thu mua trứng gà ngay tại trang trại.

Đến nay, sau 3 tháng nuôi, mỗi ngày chị Hải thu về gần 1.000 quả trứng, với giá bán 2.000 đồng/quả, mỗi ngày chị Hải có thu nhập 2 triệu đồng. Chị cho biết, nuôi gà đẻ có lãi cao vì sau 1 năm, tiền bán gà mái thải sẽ hòa vốn tiền mua giống, còn lại người nuôi thu lãi hàng nghìn quả trứng mỗi ngày.

Chưa thỏa mãn lòng đam mê chăn nuôi, tới đây chị Lê Thị Hải sẽ mở rộng quy mô, chăn nuôi thêm gà thịt./.

Như Thủy

(Đài Quỳnh Lưu)

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.